Công an huyện Yên Bình: Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/11/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Vừa qua, Thượng tá Hoàng Quang Hợi - Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đã ký quyết định kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đề nghị truy tố bị can Phạm Trung Kiên, sinh năm 1981, trú tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái (tạm trú thuê mở cửa hàng kinh doanh tại tổ 3, thị trấn Yên Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139, Bộ luật Hình sự.

Là một thanh niên khỏe mạnh nhưng lười lao động, chỉ ham chơi đua đòi. Năm 2001, Kiên bị Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xử phạt 6 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 2/2008, Kiên mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống, nhưng không lấy đó làm bài học, vẫn chứng nào tật ấy, Kiên tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Do cần tiền để tiêu xài, đánh lô, đề, Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Duy Nhất (là người quen), tổ 41, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Sau khi tiêu xài hết số tiền do lừa đảo anh Nhất, Kiên lại toan tính thực hiện phi vụ tiếp theo.

Lợi dụng việc anh Nguyễn Đình Khải, trú tại tổ 39, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tiếp thị bán hàng thông qua các “tờ rơi”. Sáng ngày 01/6/2009, Kiên điện thoại bảo anh Khải mang đến chỗ Kiên (thuê nhà) ở tại tổ 3, thị trấn Yên Bình 5 chiếc điện thoại Nokia mới ký hiệu: 5800, 6500, 63, N82, 6300.

Theo yêu cầu đặt hàng của khách, khoảng 9 giờ sáng anh Khải cùng bạn đi xe máy mang theo 6 chiếc điện thoại, cất 1 chiếc vào cốp xe máy còn 5 chiếc đúng theo yêu cầu đến nơi ở của Kiên. Kiên xem và nhận 5 chiếc điện thoại (bỏ vào túi quần 2 chiếc còn 3 chiếc cho vào tủ quầy). Sau đó Kiên hỏi mượn xe máy của anh Khải để đi mua thuốc lá và điều khiển xe máy đi thẳng về hướng km 9 rẽ theo đường quốc lộ 70 về hướng Lào Cai. Lúc này Kiên đã chiếm đoạt được 03 chiếc điện thoại và 1 chiếc xe máy của anh Khải.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Yên Bình, chỉ riêng tài sản mà Kiên lừa đảo chiếm đoạt của anh Nhất và anh Khải có trị giá là 46.795.386 đồng. Ngoài 2 vụ án trên, Phạm Trung Kiên còn khai nhận: ngày 10/6/2009, Kiên đã lừa đảo, chiếm đoạt một chiếc xe máy của ông Phùng Xuân Lăng tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đem về thành phố Hà Nội tiêu thụ.

Giờ đây Phạm Trung Kiên chỉ còn chờ ra tòa lĩnh án. Vụ án cũng là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người.

Nguyễn Hữu Quang

Các tin khác

Sau khi được ân xá, cựu tử tù Liên Khui Thìn (ảnh) đã yêu cầu khôi phục lại quyền làm Giám đốc Công ty Epco nhưng bị người đại diện đương nhiệm khước từ nên ông Thìn đã đâm đơn ra tòa.

Qua kiểm tra, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện một phụ nữ người Trung Quốc mang theo 140.000 USD mà không khai báo.

Thào A Chua (ngoài cùng bên phải) cùng La Văn Ngai và Nùng Văn Xoa tại phiên tòa.

YBĐT - Do biết Giàng A Vàng ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có 2 bánh hêrôin cần bán với giá 140 triệu đồng/bánh, Thào A Chua ở bản Mí Háng Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã liên hệ với Nùng Văn Xoa ở huyện Than Uyên (Lai Châu) rao giá 150 triệu đồng/bánh và hứa trả công 6 triệu đồng nếu tìm được người mua. Xoa biết La Văn Ngai, người huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) có bạn ở Lào Cai đang tìm mua hêrôin nên đã gọi điện cho Ngai và rao giá 160 triệu đồng/bánh.

Cuộc tập kích thành công đã gây sự chú ý và ủng hộ đông đảo của người dân.

Một ổ bạc lớn chưa từng có trên địa bàn TP Hà Tĩnh vừa bị tập kích đêm 28/10. Công an đã tạm giữ 58 con bạc, thu giữ 460 triệu đồng cùng nhiều tài sản vật dụng có giá trị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục