Malaysia tập bài phá lối chơi của Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/12/2009 | 12:00:00 AM

HLV Rajagopal đã dành gần hai phần ba thời gian buổi tập 90 phút chiều qua để các học trò luyện đấu pháp mà ông tin rằng sẽ giảm thiểu nguy cơ từ lối chơi giàu biến hóa của Việt Nam trong trận chung kết chiều 17/12.

Việt Nam (trắng) chắc chắn sẽ khó đá hơn khi gặp lại Malaysia.
Việt Nam (trắng) chắc chắn sẽ khó đá hơn khi gặp lại Malaysia.

Malaysia từng thua Việt Nam 1-3 ở vòng bảng. Như HLV Rajagopal lý giải, đó là trận đấu mà các học trò của ông chỉ mắc sai lầm duy nhất về mặt lối chơi trong tình huống thủng lưới thứ hai, xuất phát từ việc họ không thể chặn được các pha tấn công biên của đối thủ. Chính vì thế, trong buổi tập chiều qua, Rajapogal đã chỉ đạo các hậu vệ cánh không dâng cao khi có bóng.

Rajagopal cũng hạn chế tối đa việc phạm lỗi ở gần khư vực 16,50 m để tránh các tình huống dàn xếp đá phạt của U23 Việt Nam. Ngược lại, ông khuyến khích các cầu thủ tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân - đất “diễn” của Trọng Hoàng, tiền vệ chủ chốt từng chơi rất tốt trong trận đấu ở vòng bảng. Nếu tiền vệ người Nghệ An ra sân chiều nay, anh có lẽ sẽ không được chơi bóng thoải mái như 60 phút đầu trận thắng U23 Malaysia 3-1 hôm 6/12.

Ở trận gặp nhau vòng bảng, Malaysia ít nhiều đã tự tin vào cuộc với ý đồ đôi công để rồi lúng túng khi U23 Việt Nam khởi đầu tốt hơn và sớm có bàn thắng. Vì vậy, chiều qua, Rajagopal đã cho các học trò tập đấu pháp phòng ngự phản công. Trong các tình huống lên bóng, họ chủ trương đá nhanh ít chạm và đưa bóng lên cho Zaquan. Cầu thủ đeo áo số 8 này được xem là tiền đạo có khả năng xử lý và dứt điểm tinh tế nhất của bóng đá Malaysia hiện nay. Anh mới trở lại với đội sau khi về nước chữa đau mắt – lý do khiến anh không thể đá chính trong trận thua U23 Việt Nam ở vòng bảng.

Chủ trương đá phòng ngự phản công, nhưng U23 Malaysia còn tính đến phương án giải quyết trận đấu bằng các tình huống bóng chết. HLV Rajagopal cũng yêu cầu các cầu thủ tham gia tấn công chú trọng vào việc chuyền ngược bóng ra và sút sệt. Hơn một lần, ông cho dừng buổi tập để nhắc nhở khi có học trò sút bóng bổng. Ở các pha đá phạt góc, U23 Malaysia hạn chế tối đa việc treo bóng vào khu vực kiểm soát của thủ môn. Cách tập này có lẽ vừa xuất phát từ việc họ đánh giá cao khả năng làm chủ khoảng không của thủ môn Tấn Trường vừa đến từ việc họ muốn tìm cơ hội ở các tình huống dứt điểm chìm.

So với trận thua ở vòng bảng, rất có thể trong trận đấu chiều nay, Malaysia còn một thay đổi nữa, nằm ở vị trí thủ môn. Ở buổi tập chiều qua, thủ môn của đội hình chính thức là số 28 Sharbinee, chứ không phải Mohd Farizal từng bắt chính trước Việt Nam. Khi được trao cơ hội bắt thay Farizal bị treo giò ở trận gặp Campuchia, Sharbinee đã chơi rất tốt và sau đó, góp phần làn nên trận thắng ngược Thái Lan 2-1 ở lượt cuối để vào bán kết, nơi anh tiếp tục gây ấn tượng với sự trầm tĩnh, lối ra vào hợp lý và phản xạ nhanh nhạy trong trận thắng chủ nhà Lào 3-1.

Những phẩm chất nổi trội mà Allawee vừa thể hiện ở các trận đấu gần đây cũng ít nhiều đem đến niềm tin cho Malaysia trong trường hợp trận chung kết chiều nay phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Đây cũng là một phần quan trọng trong buổi tập chiều qua khi HLV Rajagopal dành khoảng 10 phút để các học trò làm quen với cảm giác đối mặt với thủ môn đối phương từ chấm 11 mét.

Đội hình xuất phát dự kiến của U23 Malaysia (4-4-2): Thủ môn Sharbinee – các hậu vệ Mahalil (phải), Adilzafuan, Mazlizam, Mohd Sabre – các tiền vệ Ahmad Fakri (phải), Kunanlan, Amar, Azmi – tiền đạo Zaquan, Idlan.

Trận chung kết diễn ra trên sân vận động quốc gia Lào, từ 17h ngày 17/12.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Đẩy gậy - bộ môn thể thao truyền thống thu hút được đông đảo nhân dân tham gia.

YBĐT - Tiếp tục thực hiện lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/2000, đúng vào dịp kỷ niệm 54 năm Ngày Thể thao Việt Nam, Uỷ ban Thể dục thể thao (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tổ chức phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Sau gần 10 năm thực hiện cuộc vận động, diện mạo của thể thao Yên Bái đã có sự đổi thay đáng ghi nhận.

Một ngày bội thu

Ngày 17/12, SEA Games 25 sẽ bước vào ngày thi đấu áp chót, đích phấn đấu giành 70-75 HCV của đoàn thể thao Việt Nam đặt ra trước giờ lên đường có thể hoàn thành với một loạt các môn chủ lực bắt đầu tung hết sức mạnh.

Messi đi bóng vượt qua các hậu vệ Atlante.

Dù bị dẫn trước ngay phút thứ 5 của trận đấu nhưng những ngôi sao của Barcelona đã lần lượt tỏa sáng để giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Atlante trong trận đấu kết thúc vào rạng sáng 17/12, giành quyền lọt vào chung kết.

Thi đấu có phần lép vế trước Thái Lan trong 90 phút thi đấu chính thức lẫn 30 phút hiệp phụ, nhưng ĐT nữ Việt Nam lại tỏ ra cực kỳ xuất sắc và bản lĩnh trên loạt sút luân lưu 11m để giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 3-0, qua đó đòi lại tấm HCV SEA Games từ tay người Thái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục