Ông Emmanuel Macron chính thức tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Pháp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/3/2022 | 7:39:07 AM

Ngày 3/3, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 4/2022.

Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Emmanuel Macron đã tuyên bố tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 với một "bức thư gửi cho người Pháp", bắt đầu với những thách thức gần đây mà đất nước phải đối mặt trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của ông.

"Trong 5 năm qua, chúng ta đã cùng nhau đối mặt với nhiều thử thách. Chủ nghĩa khủng bố, đại dịch, chiến tranh ở châu Âu, hiếm khi nước Pháp phải đối mặt với sự nhiều khủng hoảng như vậy", bức thư được đăng trên một số tờ báo viết.

"Chúng ta đã không thành công trong mọi việc", Tổng thống Pháp Macron viết. "Có những lựa chọn, với kinh nghiệm mà tôi có được, tôi chắc chắn sẽ làm khác đi. Nhưng những thay đổi được thực hiện trong nhiệm vụ này đã giúp nhiều người trong chúng ta sống tốt hơn, và nước Pháp giành được sự tiến bộ. Và những cuộc khủng hoảng mà chúng ta đã trải qua trong hai năm qua cho thấy, đây là con đường cần phải đi theo".

Bức thư sau đó cho biết ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của ông Macron: "Tôi đang yêu cầu sự tin tưởng của bạn cho một nhiệm vụ mới với tư cách là Tổng thống của nước Cộng hòa Pháp. Tôi là một ứng cử viên để ứng phó với những thách thức của thế kỷ. Tôi là một ứng cử viên để bảo vệ các giá trị của chúng ta. Tôi là một ứng cử viên để tiếp tục để chuẩn bị cho tương lai của con cháu chúng ta".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người luôn là trung tâm của chính sách ngoại giao về vấn đề Ukraine, đã đưa ra tuyên bố chính thức về việc tái ứng cử của mình sát phút cuối với thời hạn được các nhà chức trách ấn định vào lúc 18h ngày 4/3.

Thông báo ứng cử của ông Macron, 44 tuổi, liên tục bị trì hoãn vì cuộc khủng hoảng ở Đông Âu, nhưng tại đây, người dân đã chứng kiến ​​ông Macron đóng một vai trò nổi bật trong các cuộc đàm phán ngoại giao.

Gần một tháng trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào ngày 10/4, ông Macron vẫn chưa tham gia vào bất kỳ chiến dịch vận động chính thức nào và đã hủy một cuộc vận động được lên kế hoạch ở Marseille vào cuối tuần này do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trước thời hạn cuối cùng của các ứng cử viên vào ngày 4/3, các cuộc thăm dò rộng rãi cho thấy, ông là người đi đầu với việc chuyển sự chú ý sang chính sách đối ngoại hơn là các vấn đề trong nước mà đối thủ của ông hướng đến.

Cuộc thăm dò mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường và bỏ phiếu quốc tế IFOP cho tạp chí tin tức hàng tuần bằng tiếng Pháp Paris Match, kênh tin tức của Pháp LCI và đài phát thanh của Pháp Sud Radio hôm 3/3 cho thấy, ông Macron (28%) và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen (17%) dẫn đầu trong vòng đầu tiên.

(Theo VTV)

Các tin khác

Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng tình với quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vấn đề Ukraine trong cuộc điện đàm hôm 3/3.

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov.

Nhà Trắng ngày 3/3 cho biết, Mỹ đã trừng phạt 8 nhà tài phiệt Nga cùng các thành viên gia đình của họ, đồng thời hạn chế thị thực đối với 19 người khác mang quốc tịch Nga.

Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine tại vòng đàm phán ở vùng Gome, Belarus ngày 28/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại vòng đàm phán thứ hai, Nga và Ukraine đã thống nhất việc thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và vận chuyển thuốc men, thực phẩm đến những địa điểm đang có chiến sự ác liệt nhất.

Theo thống kê của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, hiện có hơn 870.000 người phải rời bỏ Ukraine do cuộc xung đột đang diễn ra ở quốc gia Đông Âu này.

Thủ tướng Fumio Kishida vào hôm thứ Tư cho biết, Nhật Bản đang có kế hoạch tiếp nhận những người tị nạn Ukraine khi Tokyo tăng cường hỗ trợ nhân đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục