Ông Vahagn Khachaturyan được bầu làm Tổng thống Armenia

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/3/2022 | 7:39:07 AM

Ngày 3-3, Quốc hội Armenia đã bầu Bộ trưởng Công nghiệp công nghệ cao Vahagn Khachaturyan làm tổng thống mới của nước này, sau khi người tiền nhiệm của ông bất ngờ từ chức hồi tháng 1.

Ông Vahagn Khachaturyan được bầu làm Tổng thống mới của Armenia.
Ông Vahagn Khachaturyan được bầu làm Tổng thống mới của Armenia.

71 nghị sĩ của đảng Khế ước Dân sự cầm quyền đã bỏ phiếu thuận ủng hộ ông Khachaturyan tại một cuộc bỏ phiếu bị các đảng đối lập tẩy chay.

Ông Khachaturyan - 63 tuổi, sẽ đảm nhận một nhiệm kỳ tổng thống 7 năm tới. Phát biểu tại Quốc hội trước thềm cuộc bỏ phiếu, ông Khachaturyan tuyên bố: "Khu vực của chúng ta phải trở thành nền tảng cho hợp tác. Chúng ta phải theo đuổi các mối quan hệ hữu nghị với láng giềng, chung sống hòa bình và phát triển đất nước của chúng ta trong khuôn khổ của logic này".

Hôm 23-1 vừa qua, Tổng thống Armen Sarkissian đã đệ đơn từ chức, viện dẫn rằng Hiến pháp nước này không cho ông đủ quyền lực để có thể giải quyết các vấn đề của đất nước.

Ông Sarkissian trở thành Tổng thống Armenia vào tháng 4-2018. Armenia đã chuyển sang chế độ nghị viện sau khi tiến hành cải cách Hiến pháp và được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 12-2015. Theo đó, Quốc hội có thể bầu tổng thống nếu đạt 3/4 số phiếu ủng hộ. Theo Hiến pháp sửa đổi, dù được công nhận là người đứng đầu đất nước, song tổng thống chủ yếu có vai trò mang tính hình thức, trong khi quyền hành pháp thuộc về thủ tướng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ngày 3/3, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 4/2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng tình với quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vấn đề Ukraine trong cuộc điện đàm hôm 3/3.

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov.

Nhà Trắng ngày 3/3 cho biết, Mỹ đã trừng phạt 8 nhà tài phiệt Nga cùng các thành viên gia đình của họ, đồng thời hạn chế thị thực đối với 19 người khác mang quốc tịch Nga.

Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine tại vòng đàm phán ở vùng Gome, Belarus ngày 28/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại vòng đàm phán thứ hai, Nga và Ukraine đã thống nhất việc thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và vận chuyển thuốc men, thực phẩm đến những địa điểm đang có chiến sự ác liệt nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục