Chủ tịch Hội “hai giỏi”

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/2/2015 | 10:39:10 AM

YBĐT -  Đã 6 năm làm công tác Hội, chị Nguyễn Thị Minh Toàn luôn tâm niệm "giúp được gì cho nông dân, phải giúp nhiệt tình, làm những việc có lợi cho nông dân và làm bằng cái tâm của mình"...

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình Nguyễn Thị Minh Toàn thăm hỏi động viên hội viên phát triển kinh tế.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình Nguyễn Thị Minh Toàn thăm hỏi động viên hội viên phát triển kinh tế.

Sinh ra và lớn lên ở quê hương Duy Tiên, Hà Nam nhưng Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình Nguyễn Thị Minh Toàn lại chọn mảnh đất Yên Bái lập nghiệp.

Người nữ Chủ tịch Hội này luôn bám sát cơ sở, qua đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Chị luôn dành nhiều thời gian gần gũi, gắn bó, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên, thường xuyên gặp gỡ, cùng các chi hội trưởng tìm những phương pháp sinh hoạt phù hợp với từng chi hội, đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt Hội.

Trong đó, điều làm vị Chủ tịch Hội này băn khoăn nhất là tìm mọi giải pháp để giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu bền vững, vì vậy chị đã trực tiếp giúp đỡ cho hội viên vay vốn khi gặp khó khăn, hướng dẫn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; thường xuyên cùng hội viên  tham quan, học hỏi mô hình kinh tế đang phát triển, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiều hội viên vay vốn, phát triển sản xuất, vận động những hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ hộ nghèo vay vốn từ 10 - 15 triệu đồng để phát triển sản xuất. Năm 2014, chị đã vận động giúp đỡ 30 hộ hội viên nghèo.

Hàng năm, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Yên Bình cung ứng hàng trăm tấn phân bón trả chậm cho nông dân. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, chị đã lồng ghép tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Với cách làm này, năm 2014, chị đã phối hợp với các ngành có liên quan, tham mưu tổ chức tập huấn trên 500 lượt hội viên. Chị đã đăng ký và xây dựng 2 mô hình dân vận khéo của Hội, qua đó, chuyển giao khoa học kỹ thuật tại chi hội thôn Yên Thắng và chăn nuôi gia súc, gia cầm tại chi hội thôn Loan Thượng đều đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, mô hình kinh tế gia đình chị với 5 lợn nái, mỗi lứa gia đình nuôi 40 lợn thịt, trên 200 con gà, 1,2ha chè, 1,5ha rừng... cũng được nhiều hội viên tham quan, học hỏi. Từ những đóng góp của chị, những năm gần đây, Hội luôn được Hội Nông dân huyện đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân. Người Chủ tịch Hội “hai giỏi” cũng nhiều năm liên tục được Trung ương Hội Nông dân, Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen…

Thúy Hạnh

Các tin khác
Anh Hờ A Chỉnh (thứ ba, từ trái sang) nhận bằng khen của Sở Y tế tỉnh Yên Bái dành cho các cá nhân điển hình tiên tiến ngành y tế giai đoạn 2010 - 2015.

YBĐT - Thông thường chỉ có phụ nữ làm công tác dân số nhưng ở vùng cao thì cánh mày râu cũng tham gia nhiệm vụ này. Anh Hờ A Chỉnh - cán bộ dân số xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải là một người như thế. Anh là 1 trong 115 cá nhân điển hình tiên tiến của ngành y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015.

Anh Nguyễn Văn Thắng chăm sóc trang trại lợn giống.

YBĐT - Người dân thôn Hòa Bình, xã Y Can (Trấn Yên) thường gọi anh Nguyễn Văn Thắng là "Thắng còi triệu phú". Cái tên nghe mộc mạc nhưng lại gắn với tác phong và công việc của một đảng viên trẻ nơi vùng sâu nghèo khó.

Đi theo hướng chăn nuôi mới, gia đình bà Hà Thị Thùy Dương nuôi lợn bằng phương thức ủ chua thức ăn, trung bình mỗi năm suất bán 5 lứa, cho thu nhập gần 300 triệu đồng.
(Ảnh: Minh Huyền)

YBĐT - Vui vẻ, năng động là điều ai cũng có thể nhận thấy ngay từ lần đầu tiên gặp Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc An, huyện Yên Bình - Hà Thị Thùy Dương. Với vai trò "đầu tàu", bà Dương luôn cố gắng để những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, hoạt động của Hội đến gần hơn với bà con nông dân.

Vi Văn Nguyên đã phát triển được đàn trâu, bò gần 20 con.

YBĐT - Đất Yên Bình - tôi đã nghe danh những người trẻ giàu nghị lực, dám nghĩ, dám làm, thực sự là những tấm gương tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương như: Hoàng Văn Hợp (xã Xuân Long) , Phương Đức Dũng (xã Xuân Lai) hay chàng trai đa tài Nguyễn Văn Thiệp với mô hình chăn nuôi lợn rừng cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm ở xã Vũ Linh…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục