Vương Xuân Cảnh- “thủ lĩnh” Đoàn của Giải thưởng Lý Tự Trọng

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/10/2021 | 7:43:25 AM

YênBái - Giải thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm vinh danh những cán bộ Đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, có nhiều cống hiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Năm nay, 1 trong 3 gương mặt thanh niên tiêu biểu của tỉnh Yên Bái được nhận giải thưởng cao quý này là Đại úy Vương Xuân Cảnh - Bí thư Chi đoàn Cảnh sát nhân dân I, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái - .

Đại úy Vương Xuân Cảnh (ngoài cùng bên trái) đồng hành cùng Chi đoàn Cảnh sát nhân dân I - Đoàn thanh niên Công an tỉnh trong hoạt động xung kích, tình nguyện.
Đại úy Vương Xuân Cảnh (ngoài cùng bên trái) đồng hành cùng Chi đoàn Cảnh sát nhân dân I - Đoàn thanh niên Công an tỉnh trong hoạt động xung kích, tình nguyện.

Tham gia công tác Đoàn từ năm 2012, đến năm 2017, Đại úy Vương Xuân Cảnh, sinh năm 1990 chính thức giữ vai trò là Bí thư Chi đoàn Cảnh sát nhân dân I - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. 

Nhắc đến Bí thư Đoàn Vương Xuân Cảnh là nhắc đến hàng loạt chiến công, sáng kiến thiết thực, hiệu quả. Công tác tại Đội Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản và truy nã, truy tìm - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với vai trò là thành viên tổ truy nã, truy tìm, anh thường xuyên lập kế hoạch xác minh, truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã tội phạm về ma túy do đơn vị đang quản lý, theo dõi hồ sơ, có hộ khẩu thường trú cả trong và ngoài tỉnh cũng như các đối tượng do đơn vị, địa phương khác ra quyết định truy nã có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái. 

Đại úy Vương Xuân Cảnh nhớ lại: "Khoảng tháng 5/2020, tôi trực tiếp phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Giàng A Nụ, sinh năm 1985 ở Tiểu khu Pa Khen I, thị trấn Nông trường Mộc Châu phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng bị truy nã rất nguy hiểm từ năm 2007. Quá trình bắt giữ, đối tượng hết sức manh động, chống trả vô cùng quyết liệt, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh, đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia truy bắt, thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K59, trong đó 1 viên đạn đã lên nòng”.

Và những chiến công vẫn nối tiếp hiến công, vào tháng 7/2020, sau gần 2 tháng mật phục, xác minh, theo dõi đối tượng, Đại úy Vương Xuân Cảnh tiếp tục tham gia phá thành công chuyên án 520-C, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hảng A Chứ, sinh năm 1993, trú tại bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải phạm tội mua bán trái phép chất ma túy… 

Thực tế, tội phạm bị truy nã về ma túy đều là các đối tượng có tính chất phạm tội đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn tại những địa bàn phức tạp, các đối tượng này sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng vây bắt. Thế nhưng, Đại úy Vương Xuân Cảnh chưa một lần chùn bước, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Được biết, trong năm 2020, anh cùng tập thể đơn vị đã tổ chức xác minh trên 20 lượt đối tượng tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh; hành động, truy bắt 3 đối tượng truy nã; phối hợp với các đội nghiệp vụ trong đơn vị tổ chức đấu tranh, bắt giữ 34 vụ, 46 đối tượng phạm tội về ma túy.

Công việc bận rộn, vất vả, hiểm nguy là vậy, nhưng chưa bao giờ Đại úy Vương Xuân Cảnh "xao nhãng” vai trò "thủ lĩnh” Chi đoàn Cảnh sát nhân dân I nói riêng và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nói chung. 

Nhận thấy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, các phương thức truyền tải kiến thức pháp luật về ma túy, tác hại của ma túy tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học còn nhiều bất cập, chưa phong phú dẫn đến hiệu quả chưa cao, Đại úy Cảnh đã đưa ra sáng kiến "Sử dụng giáo cụ trực quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy”. 

Anh đích thân soạn thảo nội dung tuyên truyền và trình chiếu bằng Power Point có các hình ảnh, video thực tế sống động về các chất ma túy, tác hại của ma túy. Anh cho biết: "Sử dụng giáo cụ phục vụ cho bài giảng, các phương tiện, đồ vật có tính năng tương tự dụng cụ sử dụng chất ma túy để mô phỏng cho đối tượng được tuyên truyền dễ nhận biết nhất khi gặp ngoài thực tế, cụ thể như: ống thủy tinh, bật lửa, giấy bạc hay đĩa sứ; sử dụng các chất tương đồng về hình thức, màu sắc... để minh họa cho đối tượng nghe tuyên truyền được quan sát, cầm trực tiếp. 

Ví dụ có thể sử dụng bột sắn dây, bột mì để minh họa, mô tả khi giới thiệu về hê-rô-in hay bột ngọt nghiền nhỏ khi giới thiệu về ma túy tổng hợp dạng Methaphetamine, Ketamine... đã giúp cho bài tuyên truyền trở nên sinh động, dễ tiếp thu và hiệu quả hơn rất nhiều”. 

Áp dụng từ tháng 1/2020, đến nay, sáng kiến "Sử dụng giáo cụ trực quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy” của Đại úy Vương Xuân Cảnh đã tuyên truyền cho gần 1.500 lượt học sinh, sinh viên tại 4 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; hơn 200 công nhân viên Công ty Yên Thành tại thị trấn Yên Bình. 

Xuất phát từ thực tế trực tiếp làm công tác truy nã tội phạm, tháng 1/2020, Đại úy Vương Xuân Cảnh tiếp tục thực hiện sáng kiến "Ứng dụng mạng xã hội trong công tác vận động đầu thú, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã phạm tội về ma túy”. 

Sáng kiến hiệu quả này đã giúp cho lực lượng công an quản lý, theo dõi hồ sơ các đối tượng truy nã thông qua các trang mạng xã hội nắm bắt thông tin về nơi lẩn trốn, ẩn náu của đối tượng truy nã, từ đó nhanh chóng xác minh, truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng này đạt hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.



Đại úy Vương Xuân Cảnh - Bí thư Chi đoàn Cảnh sát nhân dân I, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tại Lễ vinh danh Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021. 

Là một Bí thư Chi đoàn năng động, Đại úy Vương Xuân Cảnh thường xuyên tham mưu đề xuất tổ chức nhiều hoạt động Đoàn thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện Phong trào "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Chương trình hành động "Tuổi trẻ Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên tặng quà nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…; 

Tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, bản thân Đại úy Cảnh đã 3 lần tham gia hiến máu tình nguyện và vận động 12 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cùng tham gia; duy trì và làm tốt các công trình, phần việc thanh niên do Chi đoàn đang đảm nhiệm: đỡ đầu 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ là 6 triệu đồng/năm; huy động đoàn viên thanh niên tham gia phát dọn, chăm sóc, tưới nước Công trình "Đồi cây thanh niên” với trên 500 cây lâm nghiệp; phối hợp tổ chức quyên góp, hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng Công trình "Con đường em đến trường” tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải… 

Năm 2020, Đại úy Vương Xuân Cảnh vinh dự được nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh” do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019… 

Xin được kết thúc bài viết này bằng lời nhận xét của Bí thư Đoàn Công an tỉnh Phạm Minh Tuấn: "Không chỉ là niềm tự hào đối với riêng Chi đoàn Cảnh sát nhân dân I, đồng chí Vương Xuân Cảnh còn là niềm vinh dự của những người làm công tác Đoàn tỉnh nhà. Người chiến sĩ công an luôn biết truyền "lửa nhiệt huyết” ấy xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các thế hệ đoàn viên thanh niên cùng học tập và noi theo”.

Mai Linh

Tags Giải thưởng Lý Tự Trọng công tác Đoàn phong trào thanh niên thanh niên tiêu biểu mua bán trái phép chất ma túy truy nã tội phạm

Các tin khác
Anh Đinh Xuân Chinh (người ngồi bên phải) giới thiệu cách sơ chế quế ống điếu.

Đến thăm mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Đinh Xuân Chinh, 48 tuổi ở thôn Đá Khánh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chúng tôi không khỏi bất ngờ trước ngôi nhà sàn rộng rãi, khang trang, sạch đẹp với diện tích gần 200 m2.

Chị Hà Thị Mai - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ và Chăn nuôi xã Quy Mông kiểm tra chất lượng mô hình chăn nuôi gà Hải Đồi.

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, luôn gần gũi hội viên, bám sát cơ sở, chị Hà Thị Mai nhận thấy, việc được tiếp cận với những kiến thức mới trong sản xuất, kinh doanh, tìm hướng đi cho đầu ra của sản phẩm và liên kết chặt chẽ là chìa khóa để giúp chị em vươn lên làm chủ kinh tế.

Ông Hà Văn Vĩnh phát tỉa, chăm sóc đồi quế.

Từ một hộ nghèo, ông Hà Văn Vĩnh, dân tộc Thái, thôn Bản Lằm, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đã vươn lên trở thành hộ khá giả trong thôn với mô hình kinh tế đồi rừng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Hoàng Văn Nhất (đứng giữa) giới thiệu với lãnh đạo xã về chất lượng sản phẩm gạch ba vanh của gia đình.

Sau khi xuất ngũ, cựu chiến binh Hoàng Văn Nhất ở bản Có Thái, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trở thành tấm gương sáng cho mọi người dân học tập, noi theo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục