Học giỏi để trở thành doanh nhân

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/11/2011 | 10:44:51 AM

YBĐT - Trở thành doanh nhân thành đạt là ước mơ sau này của cậu học trò lớp 9A (Trường THCS Yên Thịnh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái) Nguyễn Minh Tú.

Nguyễn Minh Tú (thứ 2 từ trái sang) trao đổi bài với các bạn cùng nhóm.
Nguyễn Minh Tú (thứ 2 từ trái sang) trao đổi bài với các bạn cùng nhóm.

Với chiều cao trên 1m60, phong cách giao tiếp rất chững chạc, dáng vẻ bên ngoài khá già dặn so với các bạn cùng trang lứa, Nguyễn Minh Tú khiến nhiều người lần đầu tiếp xúc không nghĩ rằng em chỉ đang là học sinh lớp 9. Tú được biết đến là một học sinh học giỏi toàn diện, đặc biệt là khả năng giải Toán và năng khiếu ngoại ngữ...

Mẹ là giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (thành phố Yên Bái), bố làm kế toán doanh nghiệp, từ nhỏ, Tú đã được kèm cặp sát sao và định hướng học tập rất rõ ràng từ phụ huynh, cộng với ý thức tự học, tự tìm tòi và tư duy sáng tạo, không ngại khó ngại khổ trong học tập, Tú đã kịp tích lũy cho mình một vốn kiến thức sâu rộng về các môn học, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên như Toán, Hóa học, Vật lý, Tiếng Anh...

Trong suốt 8 năm học từ lớp 1 đến lớp 8, Tú luôn là học sinh giỏi xuất sắc, giành được nhiều danh hiệu các cấp với bảng thành tích: giải nhất cuộc thi giải Toán trên mạng cấp tỉnh năm 2009, giải nhất cuộc thi Tin học trẻ và giải nhì cuộc thi tiếng Anh trên Internet năm 2010...

Bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, Tú nói: “Em tự ý thức việc học là việc không ngừng nghỉ, không có điểm cuối cùng. Vì vậy, để thực hiện mơ ước của bản thân là sau này sẽ được vào học những trường đại học danh tiếng để có thể trưởng thành trong cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp bền vững thì ngay từ lúc này, em cần phải nỗ lực cố gắng trong học tập, cần phấn đấu tích lũy kiến thức để từng bước đạt được mục tiêu đã đặt ra trong từng thời điểm. Mục tiêu đầu tiên sẽ là thi đỗ vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành để có cơ hội được học tập và trao đổi kiến thức với những người bạn học giỏi, tạo nền móng vững chắc trong học tập, rèn luyện...”...

Nhìn bảng thành tích học tập qua nhiều năm toàn với những 9,9 điểm trung bình môn Toán, 9,7 điểm trung bình môn Hóa học, điểm phẩy thấp nhất cũng xấp xỉ 8,0... của Tú, quả thực phải khẳng định sức học của em thật đáng nể. Để đạt được những kết quả đó là không hề đơn giản, ngoài những giờ học trên lớp buổi sáng và những ca học thêm các môn: Toán, Hóa, Lý, tiếng Anh... vào buổi chiều, Tú đã tự tạo cho mình một thói quen riêng, đó là thường xuyên vào mạng Internet để tham khảo.

Các trang diễn đàn học tập trên mạng Internet như: hocmai.com, diendantoanhoc.net... là những địa chỉ quen thuộc của cậu học trò ham học. Theo Tú, việc lên mạng giúp em không chỉ được trao đổi kiến thức với các bạn trên diễn đàn, được hướng dẫn giải đáp những bài toán khó, những phép tính phức tạp... mà còn được học các cách giải bài mới, hiệu quả, thậm chí còn được thể hiện khả năng tư duy, kiến thức của mình bằng cách giúp các bạn khác giải Toán, dịch tiếng Anh.

Bên cạnh đó, Tú còn có một nhóm bạn cùng học, chơi thân với nhau và thường xuyên tổ chức học nhóm, giúp đỡ nhau rất hiệu quả trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày...

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân – Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thịnh nhận xét: “Tú là một học sinh ngoan, ham học và có ý thức, tinh thần cầu tiến rất cao. Ngoài việc được các thầy cô giáo đánh giá cao về học lực, Tú còn là một học sinh rất hòa đồng, được bạn bè quý mến, nể phục”.

Còn đối với cô giáo Bùi Thị Hồng Nhạn – giáo viên chủ nhiệm lớp 9A thì: “Tú là học sinh giỏi, vừa thông minh, chuyên cần lại rất khiêm tốn, sống đúng mực. Với lực học và ý thức tự rèn luyện cao của mình, chắc chắn một tương lai tươi sáng đang đón chờ em ở phía trước”...

Ngoài việc học giỏi, cậu học sinh lớp 9 Nguyễn Minh Tú còn có thể giúp đỡ bố mẹ rất nhiều việc gia đình, từ nấu cơm, lau nhà, rửa bát... đến những việc phức tạp hơn như trông và dạy học cho cô em gái mới học lớp 1, giặt giũ quần áo..., Tú đều làm một cách thông thạo, nhanh gọn. Thời gian biểu của Tú cũng được sắp xếp rất khoa học: sáng học ở trường, chiều đi học thêm các môn, tối tự học và lên mạng, thời gian rảnh rỗi còn lại vẫn có thể dành cho giải trí với những chương trình tivi yêu thích (thời sự, thể thao)...

“Mặc dù năm nay là năm học cuối cấp với rất nhiều bài vở nhưng em vẫn sẽ cố gắng tham dự các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Thi không phải để lấy giải mà là để biết được sức học của mình đến đâu. Em mơ ước sau này sẽ thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân để có thể tích lũy kiến thức, trau dồi vốn sống nhằm tạo điều kiện trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai” – Tú chia sẻ.

Với những nỗ lực không nghỉ của bản thân cùng các phương pháp học tập sáng tạo, chắc chắn Nguyễn Minh Tú sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai và xứng đáng là một tấm gương sáng trong học tập ở lứa tuổi thiếu niên tỉnh nhà.

 Thiên Cầm

Các tin khác

YBĐT - Với đặc thù của Trung tâm là hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật nên ngoài việc truyền đạt kiến thức cho các em, điều mà cô giáo Nguyễn Thị Kim Hường luôn quan tâm là giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh khuyết tật, từ đó giúp các em có thêm nghị lực, không còn mặc cảm bản thân, có niềm tin vào cuộc sống.

Cô giáo Phạm Thị Hảo trong một giờ lên lớp.

YBĐT - 17 năm công tác, cô giáo Phạm Thị Hảo, Tổ Khoa học tự nhiên, Trường THCS Hoàng Văn Thụ (thị xã Nghĩa Lộ) đã nỗ lực vượt khó và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Vợ chồng anh Thuyên cùng làm các sản phẩm
từ cây tế.

YBĐT - Cần cù ham học hỏi, sau hai năm làm nghề đan tế đã đem lại cho anh Thuyên "gù" một nguồn thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Trọng Thuỷ bên những cây bưởi sai quả.

YBĐT - Ông Nguyễn Trọng Thủy ở thôn 3 Đồng Danh là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Đại Minh (Yên Bình). Ông được bà con trong thôn nể phục vì rất năng động phát triển kinh tế gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục