Trách nhiệm với công tác hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/7/2013 | 9:44:47 AM

YBĐT - Năng động, trách nhiệm trong công tác của địa phương và đóng góp nhiều thành tích quan trọng vào sự phát triển của phong trào phụ nữ xã, chị Lò Thị Pình đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác dân số/kế hoạch hóa gia đình, công tác hội và phong trào phụ nữ.

Gia đình chị Pình đầu tư chăn nuôi lợn cho thu nhập cao.
Gia đình chị Pình đầu tư chăn nuôi lợn cho thu nhập cao.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở thôn Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, chứng kiến cảnh nghèo đói của gia đình và người dân nơi đây chị Lò Thị Pình đã nhận thức được rằng việc đẻ nhiều con, mù chữ… là nguyên nhân chính của đói nghèo. Năm 1998, chị tham gia làm cộng tác viên dân số xã. Chị dành nhiều thời gian phối hợp với Ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình xã tuyên truyền, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, tảo hôn trên địa bàn.

Năm 2000, chị vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2003, chị được bầu là Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã và năm 2008, làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho đến nay. Chị Lò Thị Pình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, nắm chắc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động hội một cách khoa học, phù hợp với thực tế của địa phương.

Chị luôn quan tâm vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, giúp nhiều hội viên phụ nữ vươn lên xóa đói giảm nghèo…

Bên cạnh đó, chị Pình còn vận động hội viên phụ nữ trong xã tham gia học các lớp xóa mù chữ, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do hội phụ nữ phối hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện tổ chức nhằm trang bị kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, thâm canh tăng vụ và áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Nhiều năm làm công tác phong trào và làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã vận động hội viên tham gia trồng ngô, sắn, trồng thí điểm đậu tương và áp dụng tốt mô hình phân viên nén dúi sâu trong thâm canh cây lúa với 35ha cho hiệu quả kinh tế cao.

Nhằm tạo điều kiện cho chị em có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội đang duy trì 14 tổ vay vốn giúp 550 hộ gia đình vay trên 10 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Cũng nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, năm 2012, Hội Phụ nữ xã đã huy động 1.270 ngày công lao động giúp 15 hộ gia đình phụ nữ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chị Pình cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên ở tất cả 5 chi hội tham gia hiến hàng trăm mét đất và đóng góp trên 2.500 công lao động làm đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho nhân dân.

Không chỉ gương mẫu, tận tâm với công tác Hội, chị Pình cùng gia đình xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp phát triển trồng trọt, chăn nuôi lợn, gà cho thu nhập trên 60 triệu đồng mỗi năm.

Năng động, trách nhiệm trong công tác của địa phương và đóng góp nhiều thành tích quan trọng vào sự phát triển của phong trào phụ nữ xã, chị Lò Thị Pình đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác dân số/kế hoạch hóa gia đình, công tác hội và phong trào phụ nữ.

Q.N

Các tin khác

YBĐT - Đã bước qua cái tuổi xưa nay hiếm, vẫn còn ấp ủ bao dự định và tâm huyết làm giàu thêm, đẹp thêm gian phòng truyền thống quê hương bằng nhiều hiện vật, kỷ vật quý, ông Hà Văn Tích ở thôn 4, Thanh Bồng, xã Đại Lịch, Văn Chấn luôn tự coi những việc mình làm là bổn phận trách nhiệm của những người đi trước...

Anh Tuấn bên lứa gà mới nở.

YBĐT - “Gia cầm cho mình rất nhiều nhưng cũng lấy đi của mình không ít. Nhưng nghề nuôi gia cầm đã ngấm vào máu thịt, mình không thể bỏ mà mãi gắn bó với nó”. Ngần ấy tâm sự của anh Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Doanh nghiệp Phương Việt Vân chuyên chăn nuôi và cung cấp giống gia cầm, thức ăn chăn nuôi ở tổ 17, thị trấn Yên Bình (Yên Bình) mà chứa chất biết bao thăng trầm trong cuộc sống.

YBĐT - Tôi sẽ cố phấn đấu hơn nữa để góp sức của mình vào sự nghiệp trồng người” đó là tâm sự của cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (Yên Bái).

Đảng viên hưu trí khu phố Hồng Thái, phường Hồng Hà luôn nhiệt tình với hoạt động tại khu dân cư.

YBĐT - Từ chức vụ Giám đốc Công ty Than Tây Bắc, năm 2009 ông Nguyễn Văn Thái về nghỉ hưu tại khu dân cư Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục