Lâm Thượng: Xây dựng nông thôn mới là việc của dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/1/2012 | 3:07:31 PM

YBĐT - Một trong những giải pháp được xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên (Yên Bái) quan tâm trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Bản quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lâm Thượng được công bố công khai để người dân biết và cùng thực hiện.
Bản quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lâm Thượng được công bố công khai để người dân biết và cùng thực hiện.

Từ nhận thức, hiểu biết sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ giúp người dân chủ động đóng góp công sức và cùng tham gia tổ chức thực hiện.

Lâm Thượng có 1.280 hộ với gần 6.200 khẩu, gồm 6 dân tộc chung sống, trong đó người Tày chiếm 95,4% dân số. Hơn một nửa số dân của địa phương hiện đang ở độ tuổi lao động, trình độ canh tác của nhân dân có nhiều tiến bộ. Diện tích tự nhiên của xã gần 4.000ha với trên 92% là đất nông nghiệp có thể canh tác đa dạng, trong đó đất trồng cây hàng năm khoảng 400ha, đất rừng sản xuất hơn 1.800ha.

Ngoài 11km đường liên xã chạy qua, mạng lưới giao thông địa phương tuy chưa đạt cấp kỹ thuật song khá hoàn thiện, có tổng chiều dài trên 22 km, tạo thuận lợi cho giao lưu hàng hóa và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Được huyện Lục Yên chọn làm điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Lâm Thượng đã tiến hành triển khai các bước theo trình tự. Xã đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng địa phương có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, có hình thức sản xuất phù hợp, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch xã hội nông thôn, ổn định bản sắc dân tộc, dân trí nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã được thành lập đã tổ chức tuyên truyền, học tập chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến các thôn, bản đồng thời tiến hành khảo sát thực trạng theo 19 tiêu chí.

Qua khảo sát, đã có 7 tiêu chí cơ bản đạt yêu cầu là: hệ thống thủy lợi, điện, trường học, chất lượng y tế, giáo dục, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và tiêu chí về an ninh trật tự. Trong số 12 tiêu chí chưa đạt, có 4 tiêu chí dự báo gặp khó khăn trong quá trình thực hiện là mức thu nhập của người dân, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất.

Ông Trần Thanh Trúc - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lâm Thượng cho biết: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, trước hết phải làm cho người dân biết nông thôn mới là như thế nào, mục tiêu ra sao và phải thay cũ đổi mới, thay đổi từ trong gia đình đến đường làng ngõ xóm, đến tổng thể chung của địa phương. Tiếp đó, chúng tôi xác định các tiêu chí phải phấn đấu, từ đó tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân để họ chủ động tham gia và coi việc xây dựng nông thôn mới là của mình, phấn đấu đến năm 2015 sẽ đạt 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia”.

Nông dân xã Lâm Thượng tích cực đóng góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng.

Việc học tập, nghiên cứu được tiến hành nghiêm túc bắt đầu từ cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã đến các bí thư chi bộ, trưởng thôn bản và tiếp đó, cả 19 thôn, bản đều tổ chức họp thôn, giúp người dân hiểu rõ chủ trương xây dựng nông thôn mới, những tiêu chí mà mỗi thôn, mỗi gia đình cần phấn đấu thực hiện.

Bản quy hoạch xây dựng nông thôn mới được niêm yết công khai để người dân nghiên cứu và đóng góp ý kiến. Nhờ đó đã giúp Ban chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung để hoàn chỉnh quy hoạch theo đúng tiến độ.

Các đồng chí lãnh đạo xã Lâm Thượng cho biết, qua tuyên truyền, vận động đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân và đó là kết quả đáng phấn khởi trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bà Hoàng Thị Đà ở thôn Nà Pồng cho biết: "Được tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, chúng tôi mừng lắm vì có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi sẵn sàng tham gia đóng góp công sức để làm đường, làm "nông thôn mới" thôi". Tiêu chí về điện cơ bản đã đạt nhưng xã vẫn thường xuyên tuyên truyền nhân dân chú trọng việc tự cải tạo mạng điện sinh hoạt gia đình để bảo đảm sử dụng an toàn.

Về giao thông, bên cạnh cứng hóa đường liên thôn, các thôn huy động nhân lực để mở rộng đường trong thôn, ngõ xóm. Chẳng riêng làm đường, củng cố thủy lợi mà việc xây dựng mới 14 nhà văn hóa thôn, nâng cấp 5 nhà văn hóa đang sử dụng cùng với trang bị cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa, làm sân thể thao, bố trí quy hoạch đất dân cư, làm nhà ở gia đình theo chuẩn chắc chắn sẽ được người dân ủng hộ. Sự chuyển biến trong nhận thức của người dân sẽ là cơ sở vững chắc để gần 32% tổng nguồn lực đầu tư đến năm 2015 (khoảng 34 tỷ đồng) do nhân dân đóng góp có thể thành hiện thực.

Khó hơn là việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại, xã sẽ có cơ chế, động viên một số cá nhân thành lập doanh nghiệp, liên kết đầu tư chế biến, tiêu thụ nông sản cho người dân, gắn việc sản xuất vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Chủ tịch UBND xã Trần Thanh Trúc trăn trở: "Việc chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để đạt 17 triệu đồng/người vào năm 2015 là mục tiêu khó thực hiện. Nhưng chúng tôi sẽ tìm mọi biện pháp để làm được, cố gắng tuyên truyền làm sao để bà con tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng, nâng cao thu nhập".

Ngoài Hin Lạn B là thôn thực hiện điểm về tổng thể chương trình, xã Lâm Thượng chọn thôn Tông Pình làm điểm về tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất, thôn Nà Kéo về văn hóa dân tộc, Bản Chang về môi trường, Hin Lạn A về nhà ở dân cư... Thông qua việc chỉ đạo mỗi thôn thực hiện một tiêu chí sẽ là bài học kinh nghiệm để các thôn khác và chính người dân thường xuyên tìm hiểu, nắm sâu hơn và đó cũng là cách tuyên truyền trực tiếp, hiệu quả nhất để người dân tham gia tích cực hơn vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lâm Thượng.

Quang Tuấn -  Mạnh Cường

Các tin khác
Nhịp sống mùa xuân.
(Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Chương trình Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa (NNHH) tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một trong những chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015 của Yên Bái.

Đoàn công tác của Sở LĐTB - XH kiểm tra việc thưc hiện Đề án:

YBĐT - Qua 2 năm triển khai, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) ở Trấn Yên đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Khu vực kè cống Khe Ly đang trong quá trình hoàn thiện.

YBĐT - Từ sự chung sức, đồng lòng của các cấp chính quyền và người dân địa phương, xã An Bình (Văn Yên) đã xuất hiện nhiều con đường liên thôn nối liền những vùng đất khó từ Khe Măng đến Khe Sẻ, rồi từ Khe Trang đến Khe Dòng...

Thủ tướng vừa phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ (KH-CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 với kinh phí dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục