Chủ nhật, 28/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Yên Bái học và làm theo Bác

Khán đài B, sân vận động thành phố Yên Bái, nơi cách đây 50 năm Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc Yên Bái đã được xây dựng lại khang trang, to đẹp.
Thứ tư, 17/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Chuyến thăm đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 50 năm đã để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, bài nói chuyện của Bác ngày 25/9/1958 mang ý nghĩa sâu sắc, có tác động lớn đến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Yên Bái.

Thứ ba, 16/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thực hiện kế hoạch triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Tỉnh ủy Yên Bái và Huyện ủy Văn Chấn, Chi bộ Kho bạc Nhà nước Văn Chấn đã nhận thức rõ đây là cuộc vận động lớn của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức về tấm gương của Bác.

Được sự đầu tư của Nhà nước, các trường học ở vùng cao Yên Bái đã tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn. (Ảnh Trường Phong)
Thứ tư, 10/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Bác Hồ từng dạy chúng ta "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". "Trồng người" là cách nói truyền thống, nhưng trong công tác tổ chức cán bộ thì "trồng người" chính là công tác đào tạo cán bộ.

Cốm nếp tan - đặc sản của đồng bào Thái Tú Lệ.
Thứ sáu, 5/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Cũng như các địa phương khác của huyện Văn Chấn (Yên Bái), ngay sau khi nhận được kế hoạch triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ xã Tú Lệ đã xây dựng chương trình hành động cụ thể.

Đình làng Vần - di tích lịch sử được xếp hạng thuộc Khu di tích lịch sử Chiến khu Vần ở xã Việt Hồng (Trấn Yên).
(Ảnh: Linh Chi)
Thứ tư, 3/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Buổi chiều ngày 23/9/1958, ngoài đường phố từ Lò Vôi đến bến phà Âu Lâu, khu vực Nam Cường được tin Bác đến thăm, bà con khu phố ra đường làm vệ sinh, khu vực ga Yên Bái được dọn dẹp và sửa sang sạch sẽ, gặp ai cũng thấy hồ hởi, phấn khởi. Mặc dầu nhà cửa của dân lúc ấy là tranh tre, nứa lá nhưng gia đình nào cũng dọn dẹp ngăn nắp, không khí trong thị xã Yên Bái và các huyện Yên Bình - Trấn Yên nhộn nhịp hẳn lên. Ai ai cũng chờ để được đi dự mít tinh, được trông thấy Bác.

Thứ ba, 2/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nói đến xã Đại Phác, huyện Văn Yên (Yên Bái) là nói đến chiến công đánh đồn Đại Bục, Đại Phác; đồn Gióm... của chiến thắng sông Thao thời kỳ chống Pháp. Chiến thắng này đã chặt đứt một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ theo hành lang Đông - Tây của Pháp. Trên mảnh đất lịch sử ấy giờ đây đã thay đổi rất nhiều.

Thứ năm, 28/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Cách đây hơn mười năm, tôi may mắn được đọc cuốn sách: "Căn cứ địa Việt Bắc" của Hoàng Quang Khánh, Lê Hồng, Hoàng Ngọc La do Nhà xuất bản Việt Bắc in năm 1976, mới vỡ lẽ ra rằng: chiến khu Vần - Hiền Lương có liên quan mật thiết với căn cứ địa Việt Bắc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, đặc biệt là sự quan tâm của Bác Hồ.

Thứ sáu, 22/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngay từ khi có cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy xã An Bình, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã xác định đây là cuộc vận động có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tăng cường sức chiến đấu của Đảng.

Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc Yên Bái tại sân vận động thị xã.
Thứ sáu, 22/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái là mốc lịch sử quan trọng ghi dấu ấn tỉnh Yên Bái lần đầu tiên và duy nhất được đón Bác Hồ. Đây là một vinh dự to lớn, sự cổ vũ, động viên phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Thứ năm, 7/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Trong những năm 1926 – 1927, phong trào cách mạng tiếp tục lên cao. Tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội” do Bác sáng lập năm 1925 phát triển khá mạnh. Trong lúc đó tổ chức “Việt Nam Quốc dân đảng” cũng đang ráo riết chuẩn bị bạo động. Khi đó, Bác Hồ đang hoạt động tại Xiêm (Thái Lan).

Mô hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp của đảng viên Lê Văn Thọ ở thôn 1 cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm.
Thứ tư, 6/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đảng bộ xã Phong Dụ Hạ (Văn Yên - Yên Bái) có 131 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ. Nhiều năm qua, Đảng bộ xã luôn được đánh giá là đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng và phát triển Đảng. Tuy nhiên, tác phong, lề lối tinh thần sáng tạo và hiệu quả công tác của một số cán bộ, đảng viên vẫn còn hạn chế. Điều đó đã được Đảng bộ nhìn nhận và đánh giá qua đợt sinh hoạt chính trị lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đoàn viên thanh niên Cục thuế tỉnh Yên Bái giúp nhân dân xã Bản Công (Trạm Tấu) trồng rừng phòng hộ.
Thứ năm, 31/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Khi tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND và khối đoàn thể xã Bản Công, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), có một điểm làm chúng tôi rất ngạc nhiên, đó là tuổi đời của các đồng chí hầu hết còn rất trẻ, đều dưới 35 tuổi.

Thứ hai, 28/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Từ những năm bốn mươi của thế kỷ trước, dù ở tận miền Tây Bắc xa xôi, dân trí còn lạc hậu, thiếu thông tin với bên ngoài, nhưng bà con người Mường ở vùng Mường Lò nói chung và ở xã Sơn A, huyện Văn Chấn (Yên Bái) nói riêng, đã sớm biết đến Đảng và Bác Hồ kính yêu. Bởi vì, vùng bà con người Mường sinh sống được xác định là "địa bàn an toàn" nên cán bộ cách mạng thường đến tuyên truyền vận động bà con đi theo cách mạng.

Đồng bào các dân tộc thiểu số Yên Bái luôn hướng về Bác Hồ kính yêu. (Ảnh: Quang Tuấn)
Thứ hai, 2/6/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Cách đây 50 năm (ngày 25/9/1958), Bác Hồ lên thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc Yên Bái. Người đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đoàn kết các dân tộc.