Bộ CHQS tỉnh Yên Bái thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/11/2022 | 10:57:12 AM

YênBái - Trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức Hội đàm ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Quân đội nhân dân Lào, năm 2022.
Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức Hội đàm ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Quân đội nhân dân Lào, năm 2022.

Đối ngoại quân sự là một bộ phận trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Mục tiêu của đối ngoại quân sự là nhằm giữ gìn và phát triển mối quan hệ với quân đội, lực lượng vũ trang các nước láng giềng, trong khu vực và trên thế giới, qua đó góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng đất nước thời kỳ mới, tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.


Quán triệt các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội, những năm qua Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác đối ngoại; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) và Bộ CHQS hai tỉnh nói riêng. 

Hoạt động đối ngoại quân sự đã được triển khai toàn diện, tích cực, giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nghiêm quy chế, quy định. Các quan hệ song phương, đa phương của quân đội hai nước đều đạt kết quả tốt, mỗi năm một lần đều tổ chức hội đàm hợp tác, ký kết biên bản ghi nhớ và tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. 

Tính từ năm 2020 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả việc kết nghĩa hợp tác với Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly Quân đội nhân dân Lào. 

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly số tiền 3 tỷ VNĐ mua 3 bộ máy chạy thận phục vụ tại bệnh viện tỉnh; hỗ trợ 4,5 tỷ VNĐ xây dựng trụ sở Sở Ngoại vụ; hỗ trợ 10,5 tỷ VNĐ xây dựng trường học và hỗ trợ 75 bộ máy vi tính cho các sở, ban, ngành bảo đảm cho thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh. 

Tổ chức đào tạo lưu học sinh của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp của tỉnh; hàng năm, tổ chức cho các lưu học sinh đón tết cổ truyền Việt Nam, tết cổ truyền Bunpimay bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và thắm tình đoàn kết hữu nghị. 

Bộ CHQS hai tỉnh luôn thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của hai dân tộc và của quân đội hai nước; hỗ trợ nhau trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã tham mưu với tỉnh tổ chức tiếp nhận 6 học sinh là con cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly sang học tập tại các trường cao đẳng của tỉnh; phối hợp tổ chức cấp bằng tốt nghiệp cho 14 học sinh đã hoàn thành xong chương trình học tập tại Yên Bái và đưa về nước bảo đảm an toàn. Góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân hai nước, xây dựng hòa bình, ổn định, cùng hợp tác và phát triển.

Trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Phát huy hiệu quả hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của hai nước nói chung, tỉnh Yên Bái và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly nói riêng. 

Phối hợp, tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho LLVT, nhân dân hai tỉnh hiểu sâu sắc về truyền thống, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước, của lực lượng vũ trang Quân khu II; truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và địa phương hai tỉnh, xây dựng hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin về tình hình quốc phòng - an ninh mà hai bên quan tâm.

Nhìn lại chặng đường đã qua và những kết quả hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước nói chung, Bộ CHQS hai tỉnh, Yên Bái và Xay Nhạ Bu Ly nói riêng chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đoàn kết thủy chung đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. 

Anh Vũ

Tags Yên Bái Xay Nhạ Bu Ly CHQS Việt Nam - Lào Lào - Việt Nam quan hệ hữu nghị

Các tin khác

Ngày 12/11, tại Đà Nẵng, sẽ diễn ra Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc" lần đầu tiên do Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện báo chí truyền thông đặc biệt quan trọng của những người làm báo Đảng trên cả nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, chiều 10/11/2022.

Ngày 11/11, ngày làm việc thứ 19 của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và dự án Luật Giá (sửa đổi).

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường chụp ảnh lưu niệm Đoàn công tác Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức Good News World

Chiều 10/11, đồng chí Lê Minh Đức – Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội Liên lạc của người Việt Nam ở nước ngoài do PGS.TS Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài làm Trưởng đoàn và Tổ chức Good News World (GNW/Hàn Quốc).

Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Triệu Thị Huyền tham gia ý kiến vào dự thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng trong phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Minh Đông - TTXVN

Thảo luận tại hội trường chiều 10/11, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham gia ý kiến vào dự thảo dự thảo luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Triệu Thị Huyền đề nghị quy định người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thông tin mình đưa ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục