Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long chúc mừng Tỉnh đoàn Yên Bái nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/3/2023 | 12:05:26 PM

YênBái - Sáng 25/3, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Yên Bái nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023). Cùng đi có lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ.


Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2023, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đồng chí đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó, sáng tạo, xung kích của thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc sôi nổi, đặc biệt là hỗ trợ giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế tại địa phương. 



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long mong muốn các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Yên Bái nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào, tạo dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng mong muốn các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh uỷ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chỉ lãnh đạo tỉnh dành cho tuổi trẻ, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Đức Hải xin hứa quyết tâm thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là sẽ nỗ lực triển khai các nhiệm vụ theo chủ đề năm "Tuổi trẻ Yên Bái tiên phong chuyển đổi số”, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. 

Thu Trang – Hoài Văn

Tags Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long chúc mừng Tỉnh đoàn Yên Bái kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục