Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/3/2023 | 7:37:53 AM

YênBái - Hàng năm có trên 200 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương ở các cấp, xây dựng và duy trì 105 mô hình "Tuổi trẻ Yên Bái làm theo lời Bác”. Đoàn thanh niên tỉnh Yên Bái được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021...

Phát động “Tháng Thanh niên 2023”.
Phát động “Tháng Thanh niên 2023”.


Thời gian qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tham gia tốt Cuộc vận động "Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”…, đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của tuổi trẻ, tạo sức lan tỏa cao trong cộng đồng…

Đồng chí Hà Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: "Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt động của Đoàn, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi”. 

Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Đề án "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi” đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của thanh thiếu nhi. 


Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đã góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được thể hiện rõ thông qua các phong trào tình nguyện như: "Xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, "Nâng cánh ước mơ”, "Xây dựng nông thôn mới”... với các công trình, phần việc thanh niên như: "Thắp sáng đường quê”, sửa chữa, bê tông hóa đường giao thông, xây dựng nhà nhân ái, sân chơi thiếu nhi... 

Nổi bật trong năm 2022, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 2.590 công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp. Trong đó, xây dựng và khánh thành 54 tuyến đường "Thắp sáng đường quê” với chiều dài 54 km; xây dựng và bàn giao 32 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bê tông hóa 8.655m đường giao thông nông thôn, ra quân trồng 401.564 cây xanh, xây dựng 91 tổ hợp tác; 15 hợp tác xã; 15 doanh nghiệp, 15 mô hình du lịch văn hóa cộng đồng do thanh niên làm chủ. Các cấp bộ Đoàn hỗ trợ 19 mô hình thanh niên khởi nghiệp, tập huấn xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể cho trên 280 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh. 

Thực hiện tốt ba khâu đột phá mà Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã chỉ ra là nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn, ĐVTN; xây dựng phong trào Đoàn vững mạnh từ cơ sở; xung kích sáng tạo chung tay xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung việc ứng dụng công nghệ thông tin, các mạng xã hội, các kênh thông tin của đoàn như: website Tỉnh đoàn; fanpage Tuổi trẻ Yên Bái. 


Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện sáng tạo của ĐVTN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn; tổ chức để thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc; mở rộng mạng lưới kết nối lực lượng làm tình nguyện; tập trung kiến tạo môi trường thuận lợi để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao, trưởng thành từ công tác Đoàn để Đoàn thực sự là đội hậu bị tin cậy của Đảng. 

Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Hà Đức Hải khẳng định: "Động lực để thanh niên Yên Bái xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đó chính là khát vọng được cống hiến những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Chính vì vậy, tuy Yên Bái là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng trong suốt thời gian qua, tuổi trẻ Yên Bái luôn tích cực tham gia xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Thành Trung

Tags Tuổi trẻ Yên Bái khát vọng cống hiến sức trẻ cộng đồng nông thôn mới NTM thắp sáng đường quê

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục