Mù Cang Chải có gần 100 mô hình Dòng họ tự quản

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/11/2023 | 3:43:06 PM

YênBái - Đến nay, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong toàn huyện đã cho ra mắt được 98 mô hình Dòng họ tự quản.

Ông Hảng A Ký - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khen thưởng cho các mô hình Dòng họ tự quản hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2019 - 2023.
Ông Hảng A Ký - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khen thưởng cho các mô hình Dòng họ tự quản hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2019 - 2023.

Xác định được vai trò của các dòng họ trong quản lý con cháu, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn thành lập các dòng họ tự quản nhằm mục đích thực hiện công tác tự quản con cháu, anh em trong dòng họ tích cực lao động, sản xuất, chấp hành pháp luật, giữ gìn những nét văn hóa, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của dòng họ, đồng thời thống nhất trong xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, bài trừ các tệ nạn xã hội...

Đến nay, MTTQ các xã, thị trấn đã ra mắt được 98 mô hình Dòng họ tự quản. Trưởng mô hình là trưởng dòng họ, các thành viên mô hình là những người có uy tín, tiếng nói trong dòng họ. 

Nội dung tự quản gồm nhiều lĩnh vực như: tự quản về an ninh trật tự, phát triển kinh tế, không để con cháu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không nghiện ma túy, không buôn bán, tàng trữ ma túy; chấp hành an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn hóa mới; khuyến học, khuyến tài....

Việc thành lập các mô hình Dòng họ tự quản trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đặc biệt tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi gia đình, dòng họ trong tự quản tại cộng đồng dân cư và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Điển hình như dòng họ Vừ  - bản Háng Đề Chu (Hồ Bốn), dòng họ Lý - bản Nậm Khắt (Nậm Khắt) dòng họ Lù - bản Đề Chua B (Púng Luông), dòng họ Hờ - bản Trống Tông (Chế Cu Nha), dòng họ Phạm - Tổ dân phố số 2, thị trấn Mù Cang Chải tự quản về nếp sống văn minh; dòng họ Sùng - bản Háng Cháng Lừ (Khao Mang), dòng họ Chang - bản Dế Xu Phình (Dế Xu Phình)... tự quản về không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Cùng với mô hình Dòng họ tự quản, đến nay, huyện Mù Cang Chải đã thành lập, ra mắt và duy trì 110 tổ tự quản, với trên 3.000 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực: nhân khẩu, hộ khẩu, tài sản, trật tự trị an, trật tự công cộng, văn hóa, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, không tảo hôn.

Văn Tuấn

Tags Mù Cang Chải dòng họ tự quản tảo hôn mô hình tự quản

Các tin khác
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Sáng 22/11, với 453/459 đại biểu có mặt đồng ý, Quốc hội thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp 6 sang kỳ họp gần nhất.

Quang cảnh buổi làm việc

Sáng 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh: Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên dự tọa đàm về ứng dụng công nghệ thông tin cho các tổ hợp, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức tại tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 22/11, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tuấn trao giải B, Giải Búa liềm vàng tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả. Ảnh minh họa

Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 (Giải Búa liềm vàng) đã thu hút đông đảo tác giả là các nhà báo, văn nghệ sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh… tham dự với gần 300 tác phẩm, tăng 100 tác phẩm so với năm 2022. Lễ trao giải sẽ được tổ chức ngày 7/12/2023 tại Hội trường Tỉnh uỷ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục