Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Phụ nữ Yên Bái ngày càng khẳng định vị thế trong sự phát triển chung của tỉnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/3/2024 | 7:25:14 AM

YênBái - Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm đã có cuộc trao đổi với phóng viên (P.V) Báo Yên Bái về phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Phụ nữ thành phố Yên Bái rạng ngời trong tà áo dài.
Phụ nữ thành phố Yên Bái rạng ngời trong tà áo dài.

P.V: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phong trào phụ nữ Yên Bái đã có những dấu ấn gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phong trào phụ nữ Yên Bái đã có những dấu ấn nổi bật, có thể kể đến như công tác thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thông qua triển khai các hoạt động Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Theo đó, đã thành lập 264 tổ truyền thông cộng đồng tại cơ sở, tổ chức 487 hoạt động truyền thông, 12 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới, định kiến giới, khuôn mẫu giới tại cộng đồng thu hút gần 6.400 lượt người tham dự. 

Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các tầng lớp cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tỉnh; 100% cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình, mô hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Tổ chức thành công các giải bóng chuyền hơi nữ, hội thi dân vũ,... thu hút sự quan tâm đông đảo của hội viên, phụ nữ. 



Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm  

Thực hiện có hiệu quả Phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, hỗ trợ 496 mô hình sinh kế cho hội viên nghèo, phụ nữ yếu thế, giúp đỡ trên 1.300 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo cũng được các cấp Hội tích cực triển khai, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa trong cộng đồng.

P.V: Được biết, Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” do Tỉnh Hội phát động xuyên suốt trong nhiệm kỳ này. Xin đồng chí cho biết, Hội LHPN tỉnh đã triển khai phong trào này như thế nào và việc xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái đã có những hoạt động gì?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” do Tỉnh Hội phát động với các tiêu chí cốt lõi: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; thực hiện 5 chuẩn mực: thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập. 

Xác định việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài trong các cấp Hội, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo 100% Hội các cấp xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua, cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn và đặc thù văn hóa.

Hội LHPN tỉnh biên soạn và phát hành 18.000 tờ rơi tuyên truyền các nội dung của phong trào thi đua đến cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh; đồng thời, lồng ghép triển khai phong trào thi đua thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ từ cấp cơ sở đến chi/tổ, các hoạt động truyền thông, sinh hoạt chuyên đề; biểu dương, khen thưởng 102 điển hình tập thể, 100 điển hình cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 


 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm (người đứng giữa) trao đổi với chị em phụ nữ huyện Văn Chấn về các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Việc triển khai phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển của người phụ nữ Yên Bái. Phụ nữ Yên Bái đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để cải thiện điều kiện sống, phát triển kinh tế và làm giàu bền vững; ngày càng ý thức được trách nhiệm và quyền công dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thiết thực xây dựng một Yên Bái "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

P.V: Qua phong trào phụ nữ, phụ nữ Yên Bái đã có những đóng góp như thế nào vào sự phát triển chung của tỉnh, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Có thể khẳng định, phụ nữ Yên Bái đã có những đóng góp hết sức cụ thể, ngày càng khẳng định vị thế của mình trong sự phát triển chung của tỉnh:

Trong lĩnh vực chính trị, năm 2023, toàn tỉnh có 68/422 cán bộ nữ lãnh đạo (đạt tỷ lệ 16,1%), trong đó cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 1/15 người (đạt tỷ lệ 6,67%); nữ lãnh đạo HĐND tỉnh là 1/3 người (đạt tỷ lệ 33%), nữ lãnh đạo UBND tỉnh là 1/4 người (đạt tỷ lệ 25%). Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp là 970/4.300 người (đạt tỷ lệ 22,6%). Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV là 3/6 người (đạt tỷ lệ 50%); giai đoạn 2021 - 2026, toàn tỉnh có 1.372/3.993 đại biểu HĐND là nữ (đạt tỷ lệ 34,4%), đều là những hạt nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của địa phương. 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các cấp Hội đã thành lập mới 27 doanh nghiệp, 37 hợp tác xã, 762 tổ hợp tác do nữ làm chủ; 7.764 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập cao, góp phần giúp hàng chục ngàn phụ nữ thoát nghèo, hàng ngàn phụ nữ làm kinh tế giỏi, làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã có thu nhập cao, ổn định, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị em phụ nữ tích cực thi đua lao động, sản xuất, nghiên cứu, học hỏi, tiếp cận các nguồn vốn, các chương trình, đề án... phát triển kinh tế gia đình, các mô hình kinh tế tập thể, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, giảm nghèo bền vững...

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội LHPN tỉnh đã nhận đỡ đầu 279/2.328 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 68 nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo trị giá trên 2 tỷ đồng, giúp đỡ 1.174 hộ hội viên thoát nghèo, cận nghèo… 
  

Chị em phụ nữ các xã ở huyện Lục Yên tích cực tham gia các phong trào thể thao rèn luyện sức khỏe

Cùng đó, chị em phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Yên Bái. Chị em cũng tham gia sôi nổi, nhiệt tình trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần nâng cao dân trí, tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại, chị em tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác, thu hút đầu tư do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ…  

Chị em cũng là hậu phương vững chắc, kịp thời thăm hỏi, động viên con em thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Phụ nữ trong lực lượng vũ trang nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phạm Thu (thực hiện)

Tags phụ nữ Yên Bái Quốc tế phụ nữ khẳng định vị thế Hai Bà Trưng phát triển chung

Các tin khác
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) được tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Văn Yên kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn

Ngày 7/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Văn Yên đã tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

Quang cảnh buổi làm việc.

Vừa qua, tại xã Châu Quế Hạ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quốc Luận – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 - 2023 trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đồng chí Hảng A Ký - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải cùng người dân trồng cây đào rừng trong hoạt động

Song song với vận động, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải còn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục