Chào mừng Đại hội Thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" tỉnh Yên bái lần thứ VII (giai đoạn 2019 - 2024)

Yên Bái: Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/9/2024 | 7:47:48 AM

YênBái - 5 năm qua, Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" của Hội Cựu chiến binh (CCB) Yên Bái tiếp tục phát huy, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB toàn quốc, Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB tỉnh khóa VII, giai đoạn 2022 - 2027 đề ra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội CCB tỉnh Yên Bái.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội CCB tỉnh Yên Bái.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Yên Bái và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam; sự quan tâm giúp đỡ của HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp hoạt động chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh, Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024 tiếp tục phát huy, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB toàn quốc, Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB tỉnh khóa VII giai đoạn 2022 - 2027 đề ra.

Ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; quán triệt, thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã chủ động tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa”... Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu ý chí tự lực, tự cường vượt khó đi lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương giao cho.


Phong trào thi đua "CCB gương mẫu” đã được cụ thể hóa qua từng mục tiêu thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội; trong đó, mục tiêu động viên các thế hệ CCB phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Trong những năm qua, trước những diễn biến trong và ngoài nước, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên và vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

 CCB là lực lượng chính trị - xã hội trung kiên, luôn xung kích đi đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; đóng góp có trách nhiệm, trí tuệ xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; các đề án trình Quốc hội, HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại...; đặc biệt là xây dựng các bộ luật mới. 

Kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền được minh chứng: trong dịp đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có hơn 46,8% đại biểu là cán bộ, hội viên CCB được tham dự; có 1.941 đồng chí được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp, nhiều đồng chí được bầu giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt. Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, có 634 đồng chí được bầu vào HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phong trào đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt hoạt động của  Hội. Với phương châm "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng, chung tay thực hiện”, các cấp Hội đã chú trọng xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo hướng "chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”. 5 năm qua, các tổ chức cơ sở Hội đã kết nạp gần 3.000 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút 96,8% (tăng 2,5%); phối hợp giới thiệu 1.048 hội viên ưu tú vào Đảng; tỷ lệ tổ chức Hội đạt vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng từ 1,2 - 2,5%; trên 98% tổ chức hội đạt vững mạnh toàn diện, không có tổ chức hội yếu kém; 98% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu”; trên 96% gia đình hội viên đạt "Gia đình văn hóa”.

Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp của CCB vừa là mục tiêu vừa là động lực của phong trào thi đua "CCB gương mẫu".  Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực, các cấp Hội xây dựng quỹ nội bộ gần 24 tỷ đồng; vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với dư nợ trên 1.200 tỷ đồng giúp cho trên 20.000 hộ hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho trên 26.200 lao động.

Sau 5 năm, tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm còn 3,78%; số hộ cận nghèo chiếm 2,69%; số hộ khá và giàu tăng chiếm 60,39% (trên tổng số hộ hội viên); trên 2.200 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đời sống hội viên CCB không ngừng được cải thiện. Kết quả đó đã tạo tiền đề vận động cán bộ, hội viên xây dựng các Quỹ "Nghĩa tình đồng đội”,"Mái ấm tình thương”; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng  được 670 căn nhà mới hỗ trợ cho hội viên CCB nghèo trị giá trên 20 tỷ đồng; hỗ trợ, giúp đỡ 1.710 hộ thoát nghèo; ủng hộ gần 15 tỷ đồng làm công tác chính sách và an sinh xã hội.

Phong trào thi đua luôn gắn với công tác tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Hội. 

Hằng năm, Hội CCB tỉnh phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Thanh niên triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phát huy vai trò của 153 câu lạc bộ tuyên truyền với trên 500 thành viên tại cơ sở. Bằng việc làm cụ thể, thiết thực, bằng cả lương tâm và trách nhiệm, bằng chính nhân cách sống của thế hệ đi trước, tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; định hướng tư tưởng, bồi dưỡng nhân cách, lối sống cho thanh niên, tích cực lập thân lập nghiệp, xây dựng gia đình văn hóa, không vi phạm vào các tệ nạn xã hội; đồng thời, kiên trì, thuyết phục, giáo dục, cảm hóa các đối tượng thanh niên, thiếu niên lầm lỗi trở thành người có ích, hòa nhập cộng đồng.


Các đồng chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh Hà Giang và lãnh đạo Hội CCB tỉnh Yên Bái thăm mô hình phát triển kinh tế của Hợp tác xã Chè Suối Giàng, huyện Văn Chấn do CCB Lâm Thị Kim Thoa làm chủ. 

Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với các phong trào, các cuộc vận động của trung ương và địa phương phát động; trong đó, nổi lên phong trào CCB tham gia thực hiện phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các cấp Hội vận động gia đình hội viên nơi có dự án và công trình hiến tặng 144.560 m2 đất, trên 546 triệu đồng, tham gia 122.300 ngày công, góp phần làm mới và nâng cấp 405 km đường giao thông nông thôn, 274 km kênh, mương nội đồng, 92 cầu cống, 82 phòng lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng. 

Tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các cấp Hội chủ động cùng với lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, có đóng góp quan trọng trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng ở cơ sở.

Đặc biệt, phong trào thi đua "CCB gương mẫu” trong giai đoạn 2019 - 2024 của Hội CCB tỉnh đã góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu chương trình hành động hằng năm của Tỉnh ủy, luôn đạt và vượt từ 100% đến 350% chỉ tiêu được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Với những thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, Hội CCB tỉnh Yên Bái được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 1 cá nhân được tặng Bằng khen; Trung ương Hội tặng 6 cờ thi đua, 31 tập thể 29 cá nhân được tặng bằng khen; Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Trung ương Hội Khuyến học, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, tặng bằng khen, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 32 tập thể và 52 cá nhân; Thường trực Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 179 tập thể, 308 cá nhân, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 10 đồng chí, công nhận 42 tập thể và cá nhân Lao động tiên tiến, 216 tập thể đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở hội vững mạnh xuất sắc. 

Kết quả của Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024 đã góp phần tích cực cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Trung Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái

Tags Cựu chiến binh gương mẫu hội viên tự diễn biến tự chuyển hóa

Các tin khác

Chiều 25/9, Huyện ủy Lục Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khoá 79 Philemon Yang, Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Achim Steiner và Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng quốc tế (UNICEF) Catherine Russel.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Rạng sáng 25/9 (chiều 24/9 theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên tham gia tập huấn công tác bảo vệ BMNN năm 2024.

Một trong đó là không làm lộ thông tin về họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của Luật Tố cáo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục