Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới chính thức đi vào vận hành từ ngày 1/7/2025, ngay khi nhận chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã bắt tay vào hoàn thiện chương trình kỳ họp HĐND, đảm bảo hoàn thành xong hồ sơ sáp nhập trước ngày 30/6/2025. Đồng thời kiện toàn cơ quan hành chính như bố trí trụ sở, trang thiết bị cấp tỉnh và xã mới, hoàn thành trước ngày 25/6/2025.
Với phương châm "Vừa chạy vừa xếp hàng”, phát huy bản lĩnh chính trị và những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 80 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã chủ động, quyết liệt triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Theo đó, toàn bộ nội dung liên quan đến tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền, các đơn vị sự nghiệp công lập, các thiết chế hỗ trợ, từ tỉnh đến xã được chuẩn bị một cách bài bản, khoa học, với tinh thần "vừa làm, vừa điều chỉnh, vừa hoàn thiện” với mục tiêu tạo ra một bộ máy thật tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo không bị chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và phát huy được tối đa năng lực, sở trường, thế mạnh của mỗi cá nhân.
Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt; sự minh bạch, công tâm trong công tác cán bộ là chất xúc tác mạnh nhất để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như đảm bảo sự vận hành tốt nhất của bộ máy mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các đề án, phương án quan trọng, như việc thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (mới), mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện.
Đây là cách tiếp cận năng động, linh hoạt, thể hiện sự sáng tạo và nhạy bén của cấp ủy trong điều kiện thời gian hợp nhất đang rất khẩn trương, đòi hỏi sự tập trung cao, hành động quyết liệt, sự vào cuộc đồng bộ, khẩn trương và hiệu quả tuyệt đối của cả hệ thống chính trị.
Để đạt được kết quả cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định rõ các nhóm nhiệm vụ ưu tiên, từ công tác kiện toàn tổ chức Đảng, bố trí nhân sự, sửa chữa cơ sở vật chất, điều chuyển trang thiết bị cho đến việc tổ chức đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, các ban, sở, ngành, các huyện, thị, thành ủy và chính quyền cấp cơ sở phải tập trung tối đa nhân lực, vật lực để đảm bảo hệ thống chính quyền cấp tỉnh và cấp xã sau sáp nhập được vận hành đồng bộ, ổn định và hiệu quả ngay từ ngày làm việc đầu tiên.
Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn và truyền thống đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, các cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ tinh thần tiền phong, gương mẫu, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, không trông chờ, không bị động trong từng phần việc, từng nhiệm vụ được giao.
Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh Lào Cai, toàn bộ hệ thống chính trị đã và đang vận hành với cường độ cao nhất để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của công tác hợp nhất hai tỉnh. Thực tế cũng chứng minh, việc thành lập tỉnh Lào Cai (mới) sẽ là cơ hội quan trọng, là điều kiện cần và đủ để kiến tạo cho khu vực miền núi phía Tây Bắc Tổ quốc một mô hình phát triển mới hội tụ đầy đủ các điều kiện về tài nguyên, con người, hạ tầng, chính sách cho sự vươn mình và đổi mới từ tư duy tới hành động. Bởi, vốn dĩ cả hai tỉnh trước đây đều sở hữu những tiềm năng, thế mạnh chung về bản sắc văn hóa cũng như riêng có như: du lịch Sa Pa, cửa khẩu quốc tế, tiềm năng, khoáng sản Apatit… của Lào Cai và những lợi thế về nông, lâm nghiệp, du lịch sinh thái và tài nguyên thiên nhiên rừng vô cùng phong phú, đa dạng của Yên Bái.
Theo đó, năm 2024 vừa qua, cả 2 tỉnh đã đón gần 10 triệu lượt du khách, đóng góp tiềm năng lớn cho phát triển du lịch với GRDP cả hai tỉnh đều vượt mức tăng trưởng bình quân chung của khu vực Tây Bắc.
Bên cạnh đó, ngoài tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các tuyến đường liên tỉnh cũng được 2 tỉnh đầu tư cải tạo, giúp giảm tối đa thời gian di chuyển giữa Yên Bái và Lào Cai, thúc đẩy giao thương, du lịch của người dân và du khách. Vì thế, khi hợp nhất, những tiềm năng, lợi thế này sẽ được cộng hưởng và tối ưu hóa, kỳ vọng tạo nên một sức mạnh tổng hợp đưa tỉnh mới Lào Cai tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên hành trình hội nhập, phát triển, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
Từ ngày 1/7/2025, Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ kết thúc hành trình vẻ vang 80 năm đồng hành cùng dân tộc để sáp nhập với Đảng bộ tỉnh Lào Cai xây dựng một đảng bộ mới mà số lượng, chất lượng cán bộ, đảng viên cùng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường và nâng cao hơn gấp nhiều lần, chắc chắn sẽ đưa tỉnh Lào Cai phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, hoàn thành xuất sắc mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.
Đặc biệt, với quy mô diện tích, dân số, cơ cấu kinh tế, tiềm năng du lịch và chiến lược "xanh” cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khoa học của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, Lào Cai sẽ trở thành một hình mẫu khoa học về tổ chức vận hành bộ máy hành chính theo mô hình hai cấp tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả - điểm sáng về đổi mới tư duy tổ chức bộ máy hành chính, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thanh Hương