Việt Nam-Lào khởi động dự án tăng dày cột mốc biên giới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/5/2008 | 12:00:00 AM

Cuộc họp vòng 1 Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào diễn từ ngày 1 đến 3/5 tại Hà Nội, nhằm thống nhất những nội dung thực hiện "Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào" đã được hai Chính phủ phê duyệt.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phía Việt Nam làm trưởng đoàn; đoàn Lào do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phongsavath Boupha, Trưởng ban Ban Biên giới Lào-Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phía Lào, làm Trưởng đoàn.

Hai bên nhất trí cho rằng "Tăng dầy và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào” là một dự án quan trọng của hai quốc gia, vừa có ý nghĩa rất lớn về an ninh, chính trị, vừa thể hiện ý chí nguyện vọng của hai Đảng, hai Nhà nước và mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai bên khẳng định quyết tâm phối hợp tổ chức triển khai và hoàn thành tốt công tác cắm mốc tại thực địa vào năm 2012 với phương châm chính xác, chất lượng và hiệu quả, nhất trí chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tích cực ủng hộ, tham gia và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tăng dầy và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

Năm 2008 hai bên sẽ cắm 59 cột mốc tại 10 cặp tỉnh biên giới và năm 2009 sẽ cắm 205 cột mốc tại 12 cặp tỉnh biên giới.

Chiều 2/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp đoàn Ban Biên giới Lào-Việt Nam.
Phó Thủ tướng cho rằng dù còn những khó khăn, nhưng công tác biên giới Việt Nam-Lào có nhiều thuận lợi bởi hai nước vốn có quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, tình đoàn kết anh em ngày càng phát triển tốt đẹp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào phối hợp chỉ đạo sát sao, thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức thực hiện dự án; hai bên cần có quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này, nhằm xây dựng đường biên giới giữa hai nước trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị ổn định lâu dài.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Việc thực hiện nghị quyết tạo sự đồng thuận nhất trí cao.

YBĐT - Do nắm vững phương châm chỉ đạo của trên nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 51 51-NQ/TW của Đảng uỷ Quân sự tỉnh Yên Bái bước đầu đã đem lại kết quả tốt, tạo sự đồng thuận nhất trí cao.

YBĐT - Để giúp các hộ nghèo và hộ chính sách sớm thoát khỏi đói nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, phấn đấu ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” năm 2008 đạt hơn 5 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh đạt trên 800 triệu đồng; cấp huyện, thị, thành phố đạt hơn 1 tỷ đồng trở lên; cấp xã, phường, thị trấn đạt 3,2 tỷ đồng trở lên.

YBĐT - Cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cho các đồng chí làm công tác kiểm tra ở cơ sở, có 71 đảng viên tham gia.

Tiểu đoàn Yên Ninh 3 huấn luyện chuẩn bị vào chiến trường miền Nam

YBĐT - Với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do", "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", LLVT và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã vượt lên khó khăn, tập trung sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục