Tân An: Đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Với quyết tâm phấn đấu đưa phường trở thành một điểm sáng về kinh tế - xã hội vào năm 2010, Đảng bộ phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã xây dựng nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế- xã hội trong nhiệm kỳ 5 năm và tập trung thực hiện. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét, xoá đói giảm nghèo nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện.

Đồng chí Trần Thanh Nghiêm - Bí thư Đảng uỷ phường cho biết: '' Đại hội Đảng bộ phường khóa III, nhiệm kỳ 2006-2010 đã chỉ ra những mặt còn hạn chế là: năng suất cây trồng chưa tương xứng với tiềm năng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa thực sự phát triển, số hộ giàu còn ít, đại bộ phận nhân dân mới có cuộc sống ở mức trung bình...

Nhận thức rõ điều đó, ngay sau Đại hội, Đảng bộ phường đã phát huy vai trò của 247 đảng viên đang sinh hoạt tại 26 chi bộ cơ sở đồng thời triển khai sâu rộng trong toàn thể nhân dân nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống". Để xoá đói giảm nghèo trước tiên phải chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mặc dù là 1 trong 4 phường của thị xã, song đời sống phần lớn của nhân dân là thuần nông, từ đó Đảng bộ xác định trước mắt lấy kinh tế nông nghiệp làm mũi nhọn hàng đầu nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi héc-ta đất canh tác.

Với diện tích 173 ha lúa nước; phường vận động nhân dân đưa vào gieo cấy các giống lúa năng suất, chất lượng cao vào sản xuất trên 100 ha ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nên năng suất lúa bình quân đạt 11 tấn/ha. Mặt khác chú trọng đưa cây ngô đông và các cây màu khác vào trồng, xây dựng các mô hình xen canh lúa cá để nâng giá trị trên héc-ta đất canh tác đã xuất hiện nhiều mô hình thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng/ha. Giá trị 1ha đất canh tác nông nghiệp năm 2005 đạt 40 triệu đồng, đến năm 2007 đã tăng lên 47,64 triệu đồng. Không dừng lại ở đó phường còn vận động nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm như  nuôi trâu, nuôi bò theo phương pháp bán công nghiệp khá hiệu quả, đã có 610 con trâu, bò; bình quân mỗi hộ nuôi 5 con lợn.

Bên cạnh chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phường còn xây dựng chương trình hành động phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho  các thành phần kinh tế mở mang  kinh doanh sản xuất; tạo điều kiện cho các hộ vay vốn, xác nhận đất đai... Hiện nay toàn phường có 76 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vừa và nhỏ tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định tại địa phương. Kinh tế nông nghiệp - thủ công nghiệp - xây dựng có chuyển dịch đúng hướng, tốc độ phát triển kinh tế bình quân của phường năm 2007 đạt 15%.

Lĩnh vực văn hoá- xã hội có chuyển biến tích cực, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" được nhân dân đồng tình ủng hộ, 100% tổ dân phố đạt tổ văn hoá cấp phường, 15 tổ dân phố văn hoá cấp thị xã, 91% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; hoàn thành và đưa vào sử dụng 9 nhà văn hoá khu dân cư; phường đang nỗ lực phấn đấu duy trì chuẩn quốc gia y tế giai đoạn 2006-2010. Phường Tân An đang đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn một cách hiệu quả và rõ nét, những hiệu quả ấy đang tạo thêm sức mạnh và niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường khoá III kinh tế của phường Tân An có hướng chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên, giảm số hộ nghèo mỗi năm là 5%, hộ giàu có thu nhập 30- 40 triệu đồng/năm đạt trên 20%. Với những định hướng rõ nét và áp dụng vào thực tiễn hiệu quả thì mục tiêu đến năm 2010 thu nhập trên đầu người của phường là 10 triệu đồng/người/năm; duy trì tốc độ phát triển kinh tế hàng năm và 15% là có khả thi.

Song vấn đề hiện nay là phường cần tiếp tục duy trì và không ngừng đổi mới sáng tạo đưa các chương trình hành động vào thực tiễn trong từng năm và từng thời kỳ cụ thể, phát huy vai trò của cấp uỷ Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" xây dựng phường trở thành điểm sáng toàn diện của thị xã miền Tây.

Kim Tiến

 

Các tin khác
Nhân dân xã Phúc Ninh (Yên Bình) tích cực khắc phục hệ thống giao thông nông thôn.

YBĐT - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Hoàng Thương Lượng khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại hai huyện Lục Yên và Yên Bình trong ngày 26 và 27/8/2008 vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Australia tới đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với cán bộ trong phòng.

YBĐT - 63 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (28/8/1945 - 28/8/2008), ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Yên Bái đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng bộ máy nhà nước, sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc Việt Nam, Campuchia, Lào ký Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa ba nước có ý nghĩa lịch sử, mở ra triển vọng hợp tác tam giác phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho ba nước, ba dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục