Triển vọng trong hợp tác Việt Nam-Campuchia - Lào

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/8/2008 | 12:00:00 AM

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc Việt Nam, Campuchia, Lào ký Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa ba nước có ý nghĩa lịch sử, mở ra triển vọng hợp tác tam giác phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho ba nước, ba dân tộc.

Chiều 26/8, tại buổi tiếp Bộ trưởng cao cấp, Cơ quan quyền lực phụ trách biên giới của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Var Kim Hong và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavat Bupha, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của ba đoàn đàm phán, trực tiếp là ba Bộ Ngoại giao của ba nước đã làm việc với tinh thần láng giềng hữu nghị anh em để hoàn thành sự kiện lịch sử này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng thời đề nghị các bên tiếp tục hoàn tất các công việc liên quan đến việc hoạch định trên thực địa đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Campuchia, tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng cao cấp, Cơ quan quyền lực phụ trách biên giới của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Var Kim Hong khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam để đảm bảo đúng tiến độ phân giới cắm mốc, trong đó năm 2008 Campuchia và Việt Nam phấn đấu hoàn thành ít nhất 100 cột mốc và hoàn tất công việc này trước năm 2012.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavat Bupha cũng khẳng định việc cắm mốc biên giới giữa hai nước sẽ góp phần phát triển kinh tế, du lịch và giao thương giữa nhân dân 2 nước.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

"Là tỉnh có tài nguyên rừng phong phú mà như vậy mà để nghèo đói là thiếu trách nhiệm với dân” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói trong buổi làm việc tại tỉnh Lai Châu ngày 24/8.

Sáng 25-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thăm và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Đại tướng tròn 97 tuổi (25-8-1911 – 25-8-2008).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (người ngoài cùng, bên phải) kiểm tra thiệt hại do bão lũ tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.

YBĐT - “Nhiệm vụ số 1 đặt ra với Yên Bình hiện nay, là phải tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân vùng lũ". Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Hoàng Xuân Lộc chỉ đạo như vậy khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại huyện Yên Bình.

Những đảng viên trẻ người Mông ở Đảng bộ xã Pá Hu, Trạm Tấu.
Bản định cư đồng bào Mông, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu.

YBĐT - Huyện Trạm Tấu (Yên Bái) có 25.316 dân, 75% dân số là dân tộc Mông, gần 70% là hộ nghèo. Đảng bộ huyện có 30 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, 1.082 đảng viên. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Trạm Tấu đã coi trọng công tác phát triển Đảng, nhất là vùng đồng bào dân tộc Mông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục