Chú trọng đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/8/2014 | 8:50:27 AM

YBĐT - Yên Bái là tỉnh miền núi có tổng diện tích tự nhiên 688.627,64ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 109.319,12ha. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh, các chương trình hoạt động của khuyến nông đã đưa nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Mô hình thử nghiệm giống lúa thuần Hoa Khôi 4 tại xã Bảo Ái (Yên Bình) của Trung tâm Khuyến nông tỉnh.
Mô hình thử nghiệm giống lúa thuần Hoa Khôi 4 tại xã Bảo Ái (Yên Bình) của Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hoàng Văn Thông, với nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ lâu, đơn vị đã khẳng định là địa chỉ tin cậy, người bạn đồng hành của nhà nông. 6 tháng đầu năm 2014, Trung tâm đã phối hợp với trạm khuyến nông các huyện, các xã tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho 52.669 lượt nông dân với gần 1.000 lớp tập huấn các nội dung: kỹ thuật sản xuất mạ xuân, thâm canh các loại cây lương thực lúa, ngô, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm; chăm sóc cây, con trong vườn ươm, trồng rừng vụ xuân; kỹ thuật canh tác sắn bền vững trên đất dốc; sử dụng, vận hành công trình khí sinh học biogas.

Trong đó, lĩnh vực trồng trọt mở 135 lớp cho 4.902 lượt người, chăn nuôi, thủy sản 46 lớp cho 1.559 lượt người, các kiến thức tổng hợp nông - lâm nghiệp 788 lớp cho 27.228 lượt người, hướng dẫn trên đồng ruộng 18.980 lượt người; tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi chim bồ câu cho nông dân xã Phúc Lộc (thành phố Yên Bái); phối hợp với Trạm Khuyến nông Lục Yên theo dõi dự án trồng mây K83 tại xã Tô Mậu 16ha, An Lạc 16ha.      

Một trong những vấn đề được Trung tâm quan tâm là giống lúa. Hiện tại, diện tích lúa lai của toàn tỉnh chiếm trên 80%, đây là cơ sở để đưa năng suất, sản lượng lúa tăng cao. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng gạo đối với giống lúa lai vẫn còn nhiều hạn chế, giá bán thấp, chưa mang lại hiệu quả cao, chủ yếu phục vụ chăn nuôi.

Để giải quyết vấn đề này, đơn vị đã phối hợp với các công ty thực hiện mô hình trình diễn thử nghiệm các giống lúa mới như: giống lúa thuần BG1, BG6 của Công ty Giống cây trồng Bắc Giang triển khai tại xã Hán Đà (Yên Bình); xã Phúc Lộc (thành phố Yên Bái), xã Minh Xuân (Lục Yên), xã Quy Mông (Trấn Yên) với quy mô gần 1,5ha.

Đặc biệt, giống lúa thuần Hoa Khôi 4 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế An Việt được triển khai tại xã Trạm Tấu (Trạm Tấu), xã Hồng Ca (Trấn Yên), xã Âu Lâu, Văn Tiến, Hợp Minh, Văn Phú (thành phố Yên Bái);  thôn Thái Bình, xã Bảo Ái (Yên Bình) với quy mô 5ha. Hay như giống lúa thuần TBR 225, giống lúa lai Thái Xuyên 111 được triển khai tại xã Hợp Minh (thành phố Yên Bái), xã Vân Hội (Trấn Yên), xã An Thịnh, Đông Cuông (Văn Yên) với quy mô hơn 1,5 ha.

Kết quả bước đầu đánh giá các giống đưa vào xây dựng mô hình có tỷ lệ nảy mầm cao trên 95%; cây sinh trưởng, phát triển tốt, có khả năng thích nghi với đồng ruộng; qua thu hoạch, năng suất vụ đông xuân năm 2013 - 2014 đạt 65 - 68 tạ/ha, vụ mùa năng suất trung bình ước đạt 60 - 65 tạ/ha. Bà Phan Thị Nhu ở thôn Thái Bình, xã Bảo Ái (Yên Bình) là một trong những hộ được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ trồng thử nghiệm giống lúa Hoa Khôi 4 cho biết: “Gia đình có 4 sào ruộng thâm canh nhiều năm trong điều kiện thường xuyên thiếu nước nên năng suất lúa kém.

Nhờ Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho trồng thử nghiệm giống lúa Hoa Khôi 4 và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên mặc dù đầu vụ có rét đậm, rét hại nhưng cây lúa vẫn phát triển tốt, thời gian sinh trưởng ngắn. Vụ này, gia đình thu được 2,5 tạ/sào, so với vụ trước hơn 0,7 tạ/sào. Tôi rất phấn khởi vì đã chọn được giống lúa phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở đây. Dự kiến, trong vụ tới, tôi vẫn trồng Hoa Khôi 4”.

Cũng theo Giám đốc Hoàng Văn Thông, hiện tại, đơn vị triển khai các mô hình chăn nuôi gà áp dụng phương pháp an toàn sinh học theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Văn Tiến, mô hình nuôi cá tổng hợp tại xã Giới Phiên, mô hình trồng mít Thái Lan tại xã Văn Tiến (thành phố Yên Bái)... Mục tiêu của Trung tâm là tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ khuyến nông cơ sở đổi mới công tác tập huấn bằng việc thực hiện nhiều phần thực hành hơn phần lý thuyết đưa ra, giúp nông dân dễ dàng nắm bắt, áp dụng hiệu quả vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Minh Huyền

Các tin khác
Những điều kiện cụ thể hơn đối với người Việt Nam chơi tại các casino trong nước sẽ được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quy định.

Người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi và tài chính có thể được vào chơi tại các điểm kinh doanh casino.

Đóng mới tàu thuyền tại một cơ sở ở thị xã Sầm Sơn.

Ngày 12/8, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng văn bản hướng dẫn Nghị định số 67; các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản sẽ được hoàn thành trước khi Nghị định này có hiệu lực (25/8/2014) nhằm đảm bảo chính sách đi ngay vào cuộc sống.

Các cá nhân làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng nhận bằng khen của UBND huyện.

YBĐT - Với phương châm lấy rừng nuôi rừng, Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được triển khai trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tạo ra những hiệu ứng tích cực góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Một trang trại nuôi ong mật của hội viên cựu chiến binh xã Púng Luông (Mù Cang Chải) cho thu nhập ổn định.

YBĐT - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mù Cang Chải có 773 hội viên, sinh hoạt tại 17 chi hội. Để giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, hằng năm, Hội luôn chú trọng công tác xây dựng hội cơ sở, kiện toàn tổ chức, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên đồng thời triển khai đầy đủ, thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Hội cấp trên tới 100% cán bộ, hội viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục