Tích cực phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/11/2017 | 7:44:21 AM

YBĐT - Giá gia súc, gia cầm nói chung và giá lợn hơi nói riêng đang tăng dần lên, nhu cầu thực phẩm mùa tết cũng tăng cao, trong khi giá thức ăn chăn nuôi giảm... là những thuận lợi giúp cho các hộ nông dân, chủ trang trại hào hứng tăng đàn, chăn nuôi phục vụ tết. Song cùng với đó, sự biến đổi bất lợi của thời tiết, sự tiềm ẩn của mầm bệnh tại các địa bàn có nguy cơ cao và khu vực có ổ dịch cũ... nên nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm bùng phát cao.

Chủ động phòng chống dịch bệnh là yếu tố cơ bản bảo đảm chăn nuôi bền vững.
Chủ động phòng chống dịch bệnh là yếu tố cơ bản bảo đảm chăn nuôi bền vững.


Theo ngành nông nghiệp, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng mạnh, đặc biệt là đàn lợn tại thời điểm 1/4/2017 tổng đàn lợn có trên  527.000 con, tăng 3,56% tương đương 18.129 con so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, do giá lợn hơi giảm, các hộ đã chủ động tái đàn và áp dụng quy trình chăn nuôi phù hợp nhằm hạ giá thành sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết, đặc biệt là liên kết sản xuất với tiêu thụ.
 
Sự tham gia của các cấp, ngành, các cá nhân tổ chức chung tay hỗ trợ chăn nuôi lợn, ngân hàng giảm, giãn nợ; doanh nghiệp giảm giá thức ăn chăn nuôi, đầu tư thu mua, chế biến, cấp đông, tiêu thụ sản phẩm từ thịt lợn. Đồng thời, xây dựng các giải pháp lâu dài nhằm định hướng chăn nuôi bền vững.
 
Theo thống kê của ngành nông nghiệp, tại thời điểm đầu tháng 11 này, toàn tỉnh có tổng đàn gia súc chính đạt 665.000 con, đạt 97,1% so với kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ (đàn trâu 106.000con/106.000 con bằng 100% kế hoạch, 101% so với cùng kỳ; đàn bò có 25.600 con/25.100 con bằng 102% kế hoạch, 104% so với cùng kỳ; đàn lợn có 533.400/553.900 con bằng 96,3% kế hoạch, 97% so với cùng kỳ ); đàn gà có 3.700 nghìn con, bằng 96% so với cùng kỳ; đàn vịt 450 nghìn con, bằng 109% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 41.500 tấn đạt 100% kế hoạch (trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính là 38.000 tấn/38.000 tấn bằng 100% kế hoạch, 102% so với cùng kỳ).
 
Qua đánh giá từ các địa phương, 10 tháng đầu năm, nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm vắc - xin cho gia súc, gia cầm nên đã không xảy ra dịch bệnh lớn. Tuy nhiên, hiện nay người chăn nuôi, các chủ trang trại đang rất tích cực gia tăng tái đàn lợn, gà, vịt để phục vụ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán.
 
Bên cạnh đó, thời tiết đang giao mùa, đêm trở lạnh làm cho sức đề kháng của gia súc, gia cầm giảm và tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh tồn tại, lây lan, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng, dịch lợn tai xanh... có khả năng tái phát và lây lan cao trong dịp trước và sau tết Mậu Tuất.

Để chăn nuôi hiệu quả, bền vững  nhiều hộ chăn nuôi cần áp dụng các giải pháp nhằm giảm giá thành và chọn con giống siêu nạc, chất lượng để dễ tiêu thụ. Cùng với đó, tỉnh, ngành nông nghiệp, các huyện, thị cần xây dựng kế hoạch, nhân lực, kinh phí, phương tiện, dụng cụ, hóa chất để phòng chống dịch bệnh và ứng phó kịp thời khi có dịch xảy ra. Tăng cường kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển, giết mổ tại các đầu mối giao thông, các chợ trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ.
 
Đồng thời, tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trong cộng đồng về sự nguy hiểm của bệnh gia súc, gia cầm. Người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn dịch bệnh và phòng chống bệnh hiệu quả. Khi có gia cầm ốm, bệnh chết bất thường thì không tự ý giết mổ, vận chuyển mà cần khai báo cho chính quyền cơ sở, nhân viên thú y.
 
Tích cực tiêm phòng vắc - xin cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch 2017, đặc biệt ưu tiên phòng các bệnh có nguy cơ cao như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch lợn tai xanh. Riêng dịch cúm gia cầm, hiện nay do vi rút đã lưu hành trong đàn thủy cầm, chim hoang dã và chim di trú tại rất nhiều nơi, do đó biện pháp chủ yếu vẫn là tiêm vắc - xin, đồng thời tăng cường giám sát ổ dịch cũ, giám sát lưu hành và biến đổi của vi rút cúm gia cầm.

Ngọc Trúc

Các tin khác

YBĐT - Số thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh trong 10 tháng năm 2017 ước đạt 1.721 tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán trung ương giao, bằng 84% dự toán tỉnh giao và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân dân xã Thanh Lương (Văn Chấn) chăm sóc cây ngô vụ đông.

YBĐT - Cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa trồng được 1.203 ha, ngô đông trên đất đồi bãi 530 ha.

YBĐT - Nhằm giúp đồng bào Mông trong huyện sản xuất vụ đông xuân trên diện tích ruộng bậc thang không có nước và ở các bản vùng cao thời tiết lạnh không gieo cấy được lúa xuân, huyện Mù Cang Chải đã quy hoạch vùng trồng cải dầu vụ đông xuân tại 10 xã: Cao Phạ, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Nậm Khắt...

Nhân dân xã Đại Đồng (Yên Bình) chăm sóc cây keo giống để trồng rừng.

YBĐT - Toàn huyện đã trồng mới trên 2.442 ha rừng, đạt trên 101% kế hoạch năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục