Dồi dào hàng tết

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/2/2018 | 7:49:39 AM

YBĐT - Chỉ còn ít ngày nữa là đến tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018. Trong những ngày này, lượng hàng nhập về và bày bán tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng… trên địa bàn thành phố Yên Bái tăng nhiều so với ngày thường. Hàng hóa tương đối phong phú chủng loại, hình thức bắt mắt phục vụ nhu cầu ngày tết.

Thị trường hàng hoá bảo đảm cân đối cung - cầu trong dịp tết.
Thị trường hàng hoá bảo đảm cân đối cung - cầu trong dịp tết.


Từ vài tháng trước, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ đã có kế hoạch và chương trình bán hàng dịp quan trọng nhất trong năm. Dạo quanh thị trường hàng hóa những ngày giáp tết trên địa bàn thành phố Yên Bái, thời điểm này dễ nhận thấy lượng hàng hóa tăng đáng kể về số lượng, chủng loại, nhất là các mặt hàng thiết yếu như hàng tiêu dùng, thực phẩm, bánh kẹo, mứt, lương thực… Ngoài ra, các mặt hàng thiết bị điện tử, thời trang như áo, quần, giày dép cũng được các tiểu thương chuẩn bị đầy đủ với nhiều mẫu mã, kiểu dáng để người dân có thể lựa chọn theo nhu cầu.
 
Anh Phạm Duy Hiển - Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Hằng Hiển cho biết: "Chúng tôi đã lên kế hoạch trước 2 tháng nhập hàng hóa dự trữ phục vụ tết tại của hàng với tổng giá trị 15 tỷ đồng. Tổng lượng hàng hóa nhập thời điểm này tăng khoảng 20 - 25% so với ngày thường. Các sản phẩm chủ yếu là bánh kẹo, thực phẩm khô, các loại gia vị... Do thời hạn bảo quản ngắn nên riêng các sản phẩm mứt tết, chúng tôi hiện mới bắt đầu nhập và giới thiệu đến khách hàng. Vào thời điểm này, lượng khách tại của hàng đã tăng nhẹ khoảng 5 - 7% so với ngày thường, phần lớn là khách hàng đến mua dùng thử hoặc mua quà biếu. Chắc chắn đến những ngày cận tết, xu hướng mua sắm sẽ sôi động hơn”.
 
Tương tự, tại các siêu thị lớn khác như: Siêu thị Anh Mỹ - đại lộ  Nguyễn Thái Học, Siêu thị Dũng Linh đường Điện Biên, Siêu thị Vinmart tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza… cảnh nhập hàng và mua bán cũng diễn ra khá tấp nập. Bên cạnh các sản phẩm nội địa có uy tín, các siêu thị còn nhập một lượng lớn hàng hóa nhập ngoại, phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân.
 
Chị Phạm Thị Ngân - quản lý Siêu thị Anh Mỹ cho biết: "Lượng hàng hóa Siêu thị dự trữ phục vụ dịp tết đã tăng gấp 2 lần so với  thời điểm khác. Giá các mặt hàng tương đối ổn định, chỉ có một số mặt hàng như bia, nước ngọt tăng nhẹ, từ 2 - 5%. Năm nay, các loại thực phẩm khô và đồ gia dụng có nguồn gốc trong nước, mẫu mã đẹp, giá thành vừa phải đang chiếm ưu thế trên thị trường. Để kích thích mua sắm trong dịp tết, chúng tôi sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mại, tặng thẻ giảm giá cho khách hàng”.

Hiện tại, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, không biến động nhiều về giá so với tháng trước. Nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm gạo tẻ ngon (Séng cù) có giá 22.000 đồng/kg; gạo tẻ Chiêm hương 14.000 - 15.000 đồng/kg; thịt lợn hơi ổn định ở mức từ 30.000 - 32.000 đồng/kg; thịt bò 250.000 đồng/kg; gà ta loại ngon giá 80.000 - 110.000 đồng/ kg…
 
Nhóm hàng công nghệ phẩm như: bia Hà Nội lon 330ml 220.000 đồng/thùng, bia Sài Gòn lon 330ml 230.000 đồng/thùng; nước ngọt Cocacola lon 330ml có giá 180.000 đồng/thùng bia Heineken 330ml 370.000 đồng/thùng, nước mắm Cát Hải loại 650ml 40.000/ chai, dầu ăn Simply 1lít 45.000/ chai... Riêng một số loại hoa quả đặc biệt xuất hiện trong dịp tết có giá khá cao như: phật thủ (loại đẹp) 100.000 - 120.000 đồng/quả; dâu tây (loại đẹp) 40.000 - 50.000 đồng/lạng… 
 
Đáng chú ý trên thị trường hàng tết năm nay, đó là các sản phẩm bánh kẹo không bao bì, nhãn mác, bán theo cân đã giảm đáng kể do tâm lý người tiêu dùng lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm. Các nhãn hàng Việt Nam như: Kinh Đô, Hải Hà, Bibica... cũng tung ra những sản phẩm tết đẹp mắt, giá cả phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
 
Anh Nguyễn Huy Dũng - Đại diện Siêu thị Dũng Linh cho biết: "Hiện tại, Siêu thị chúng tôi có khoảng 1.600 mặt hàng sẵn sàng phục vụ tết. Giỏ quà các loại có giá dao động từ 150.000 - 800.000 đồng đã được đóng sẵn, đáp ứng nhu cầu biếu, tặng. Tuy nhiên, quan điểm của cửa hàng là sẽ không dự trữ quá nhiều hàng hóa, phần vì chúng tôi sẽ mở cửa sớm đầu năm, phần vì bây giờ người dân có xu hướng đi chơi tết nhiều hơn nên không còn dự trữ nhiều đồ ăn như những năm trước”.

Để có một ngày tết đầm ấm, đầy đủ, bên cạnh những mặt hàng nhu yếu phẩm không thể thiếu được các mặt hàng thiết bị điện tử, thời trang... Đối với mặt hàng thời trang, đặc biệt năm nay, xuất hiện những mẫu áo dài cách tân dành cho cả người lớn lẫn trẻ em để diện trong những ngày tết giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng/bộ.
 
Chị Nguyễn Thùy Linh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Tết năm nay, tôi mong thời tiết ấm áp để con gái nhỏ của tôi có thể diện áo dài, đội mấn đang rất thịnh hành trong năm nay. Nhiều năm gần đây tôi vẫn ưa chuộng dùng hàng Việt Nam xuất khẩu, quần áo cũng vậy. Hàng hóa năm nay rất nhiều mẫu mã phong phú, giá cả lại hợp lý”.

Tuy nhiên, do tình hình lạm phát, giá cả thị trường hàng hoá vào dịp cuối năm lại ngày càng tăng cao nên cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là bộ phận người có thu nhập thấp và lao động nông thôn cần phải tính toán, thắt chặt chi tiêu hơn khi mua sắm trong dịp tết này.
 
Vì vậy, các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, kém chất lượng, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, nhất là pháo nổ, đèn trời, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ cho người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán này.

Hải Hà

Các tin khác
Tính từ đầu tháng 1/2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 161 con gia súc bị chết rét.

YBĐT - Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, đến 16 giờ ngày 31/1, số gia súc bị chết rét trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tăng thêm 13 con, như vậy từ ngày 30 - 31/1 trên địa bàn huyện đã có 28 con gia súc chết rét.

Thủ tướng thăm phòng truyền thống của Tổng cục Thuế.

Chiều nay, 31/1, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị.

Nhân dân xã Sơn Lương chủ động nguồn thức ăn và nuôi nhốt trâu bò trong mùa đông.

YBĐT - Xã chỉ đạo mỗi hộ chăn nuôi trâu, bò phải có chuồng và một cây rơm, rạ,

Công nhân vườn ươm thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ kiểm tra sinh trưởng của cây quế giống.

YBĐT - Toàn huyện có khoảng 5.000 ha, tập trung nhiều ở các xã vùng cao, vùng thượng huyện như: Nậm Lành, An Lương, Sơn Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, Cát Thịnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục