Trấn Yên tăng cường quản lý thị trường dịp cuối năm

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/2/2018 | 1:55:42 PM

YBĐT - Để đảm bảo thị trường hàng hóa dịp cuối năm và tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 ổn định, đáp ứng sức mua của người dân, không có hiện tượng đầu cơ tăng giá, huyện Trấn Yên đang chủ động triển khai các giải pháp bình ổn thị trường.


Huyện Trấn Yên hiện có 642 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trong đó 43 doanh nghiệp; 6 hợp tác xã và 593 hộ cá thể kinh doanh dịch vụ. Hiện đang là dịp giáp tết Nguyên đán - thời điểm mà nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng cao nhất trong năm và đây cũng là thời điểm mà lượng hàng hóa được chuyển về địa phương qua nhiều loại phương tiện và dưới các loại hình giao thông khác nhau.
 
Những yếu tố này sẽ là điều kiện thuận lợi cho hàng lậu, hàng giả và các loại hàng hóa kém chất lượng tràn vào địa phương.
 
Trước tình hình đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 huyện Trấn Yên tăng cường theo dõi, quản lý các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; chú trọng kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá đối với hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán.
 
Thực tế cho thấy, huyện Trấn Yên có địa bàn rộng, với 22 xã, thị trấn, hệ thống đường giao thông đa dạng với các loại hình đường bộ, đường sắt và đường sông tương đối thuận lợi; quy mô kinh doanh của các cơ sở còn nhỏ lẻ, không chuyên doanh; một số cơ sở kinh doanh nhiều ngành hàng, mặt hàng nên việc vi phạm niêm yết giá, ghi nhãn hàng hóa vẫn xảy ra.
 
Đồng thời, tình hình vi phạm về kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, hàng giả trên địa bàn thường được phát hiện trên khâu lưu thông và các cơ sở kinh doanh cố định ở các xã xa trung tâm huyện, do nhận thức của chủ hộ kinh doanh còn hạn chế; những mặt hàng hay vi phạm tập trung ở ngành hàng lương thực, thực phẩm như: bánh kẹo, mì chính, hóa mỹ phẩm... Do đó, việc kiểm soát hàng hóa được Đội QLTT đặt lên hàng đầu
 
Trong năm 2017, Đội đã phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra 80 vụ, trong đó có 13 vụ kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, phát hiện 56 cơ sở vi phạm và xử lý 58 hành vi phạt hành chính thu nộp ngân sách trên 60 triệu đồng, bán hàng tịch thu trị giá 66,7 triệu đồng và giá trị hàng tiêu hủy là 32,8 triệu đồng.
 
Điển hình vào ngày 24/1/2018, Đội QLTT số 3 Trấn Yên kiểm tra xe ô tô BKS 29D-11088 và chủ xe kiêm chủ hàng là ông Nguyễn Văn Thể ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện trên xe vận chuyển 550 kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội đã tiến hành lập hồ sơ, hành chính 8 triệu đồng, thành lập hội đồng tiêu hủy số hàng hóa trên.

Theo quy luật, vào dịp tết Nguyên đán, sức mua của người dân tăng cao, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường cũng tăng theo. Đây là cơ hội để các đối tượng làm ăn phi pháp lợi dụng tình hình để đưa ra thị trường các loại hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh Nguyễn Văn Chuyên - chủ cửa hàng công nghệ phẩm ở khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc cho biết: "Để giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi đến mua hàng, cửa hàng chúng tôi đã ký cam kết không kinh doanh các mặt hàng trái với quy định và dán bản cam kết công khai tại nơi người tiêu dùng dễ dàng nhìn thấy. Qua đó, tạo niềm tin của người tiêu dùng khi đến mua sản phẩm”.

Để công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại ở địa bàn huyện Trấn Yên được thực hiện tốt hơn, ngoài sự nỗ lực của lực lượng QLTT cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành chức năng trong công tác chống hàng lậu, hàng giả. Đặc biệt, mỗi người dân là người tiêu dùng có hiểu biết thì hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mới không có cơ hội tiêu thụ và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.
 
Ông Hoàng Đình Danh - Đội trưởng Đội QLTT số 3 cho biết thêm: "Với tinh thần chủ động, kịp thời, không để xảy ra những tình huống bất ngờ, góp phần ổn định thị trường, Đội đã chủ động các biện pháp mạnh để làm tốt công tác QLTT; trong đó, chủ động nắm bắt diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa, dự báo tình hình, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu trong dịp tết, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh gây bất ổn thị trường. Tăng cường đấu tranh chống vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, chú trọng nhóm hàng phân bón, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo, mứt, nước giải khát, lương thực, thực phẩm…”.

Hiện nay, Đội QLTT số 3 đang phối hợp với các ngành chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn xử lý kiên quyết các trường hợp vận chuyển, buôn bán tàng trữ pháo nổ, đèn trời; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá, xử lý các trường hợp đầu cơ ép giá, găm hàng gây bất ổn thị trường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm như các chợ đầu mối: Cổ Phúc, Báo Đáp, Hưng Khánh và trên các tuyến đường: Yên Bái - Khe Sang, quốc lộ 32C là những nơi thường xuyên có hoạt động vận chuyển hàng hóa để đảm bảo quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Thanh Tiến - Thu Phượng (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp gạo cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và trong thời gian giáp hạt năm 2018.

YBĐT - Vụ chiêm xuân năm nay, thị xã Nghĩa Lộ có kế hoạch gieo cấy 730ha, trong đó phấn đấu sản xuất lúa hàng hóa trên 500 ha với các giống lúa chất lượng cao như: Nghi hương 305, Séng cù, Hương chiêm...Trong đó, trà 1 cấy 70% diện tích, trà 2 cấy 30% diện tích.

Du lịch cộng đồng thị xã Nghĩa Lộ đón khách du lịch nước ngoài.

YBĐT - Phát huy lợi thế của miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cùng vị trí địa lý thuận lợi, có quốc lộ, tỉnh lộ nối với trung tâm các huyện, tỉnh trong vùng, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiềm năng của địa phương và xác định phát triển thương mại - dịch vụ là một trong những lĩnh vực mũi nhọn.

Công nhân Doanh nghiệp tư nhân Bình Hiền, thôn 7, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn sản xuất đũa xuất khẩu.

YBĐT - Những năm qua, huyện Văn Chấn phát huy lợi thế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đã thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông lâm sản, khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục