Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Công đoàn Trấn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/4/2018 | 12:56:37 PM

YBĐT - Trong những năm qua, cùng với cả hệ thống chính trị, các công đoàn cơ sở (CĐCS) huyện Trấn Yên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM) góp phần đưa chương trình XDNTM huyện Trấn Yên dẫn đầu của tỉnh.

Đoàn viên công đoàn Trạm Khuyến nông huyện Trấn Yên tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng.
Đoàn viên công đoàn Trạm Khuyến nông huyện Trấn Yên tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng.


Ngay sau khi thành lập tổ chức công đoàn (tháng 3.2017), Ban Chấp hành CĐCS Doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng, xã Hưng Khánh đã vận động đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) cùng chung tay với địa phương xây dựng thành công xã NTM là mục tiêu then chốt.
 
Chị Hoàng Thị Thanh Hiền - Chủ tịch CĐCS Doanh nghiệp tâm sự: "Từ định hướng đó, ĐVCĐ đã nỗ lực thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở, tích cực cải thiện môi trường, chỉnh trang nhà cửa. Cùng đó, tổ chức công đoàn đã chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tích cực ủng hộ nhân vật lực tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, ủng hộ tiền mặt, vật liệu xây dựng để xóa 2 nhà tạm với giá trị trên 100 triệu đồng”. Với những đóng góp đó, tại lễ đón nhận xã Hưng Khánh đạt chuẩn NTM, Doanh nghiệp chúng tôi rất vinh dự khi được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào XDNTM".

Minh Quân là một trong 4 xã được công nhận xã NTM năm 2017. Tuy nhiên, để được công nhận thì trong năm 2017 xã phải duy trì 11 tiêu chí và hoàn thành tiếp 8 tiêu chí còn lại, trong đó, có nhiều tiêu chí khó và do người dân tự thực hiện như: thu nhập, giảm nghèo, môi trường, xây dựng hạ tầng cơ sở…
 
Ông Nguyễn Ngọc Dương - Chủ tịch CĐCS xã Minh Quân chia sẻ kinh nghiệm: "Cán bộ, ĐVCĐ xã là những người am hiểu địa bàn, hiểu phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt của người dân địa phương nên việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình XDNTM rất hiệu quả. Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn còn phát động phong trào thi đua, cam kết thi đua giữa Công đoàn với chính quyền, giữa các bộ phận chuyên môn với Công đoàn, giữa từng ĐVCĐ với tổ chức công đoàn, với từng nội dung công việc cụ thể”.

Ngay từ khi có chương trình XDNTM và nhất là từ khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện NTM vào năm 2020, hàng năm việc ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn với UBND huyện Trấn Yên đều lồng gắn thực hiện chương trình XDNTM. Trên cơ sở đó, xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, để chỉ đạo các công đoàn trong huyện với chức năng, nhiệm vụ mỗi đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bền vững từng tiêu chí trong bộ tiêu chí XDNTM và đó cũng là tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm của từng CĐCS.

Nhờ xác định XDNTM là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm mà các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện, vì vậy, 21 công đoàn xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiến công, hiến kế hoàn thiện các hạng mục hạng tầng cơ sở; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển đa dạng ngành nghề; tích cực cải thiện môi trường; công đoàn các cơ quan đã tích cực tham gia xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, giúp nhân dân thực hiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực như đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào sản xuất; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; quản lý dịch bệnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân. CĐCS ngoài quốc doanh đã tích cực ủng hộ nguyên vật liệu, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xây dựng hạ tầng cơ sở, ủng hộ xóa nhà dột nát cho hộ nghèo… Mỗi ĐVCĐ thực sự là tấm gương đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí chương trình XDNTM.

Từ những việc làm cụ thể của ĐVCĐ toàn huyện, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn tại các địa phương. Huyện đã hình thành được các vùng chuyên canh tập trung như: vùng trồng tre Bát độ trên 2.500 ha, vùng quế trên 11.000 ha, vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng cây ăn quả có múi, hay như phát triển mạnh các gia trại, trang trại tổng hợp. Các công trình phúc lợi công cộng được đầu tư khá đồng bộ, với tổng nguồn vốn đầu tư trong hơn 6 năm thực hiện chương trình XDNTM trên địa bàn huyện đạt trên 1.320 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, nhân dân các xã trong huyện còn hiến hàng chục héc - ta đất, hàng trăm nghìn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững... Đến nay, 100% số xã đạt từ 9 tiêu chí trở lên; trong đó, có 10/21 xã được công nhận xã NTM. Trong năm nay, huyện phấn đấu thêm 4 xã: Y Can, Minh Quán, Cường Thịnh và Việt Cường đạt chuẩn NTM.

Phát huy kết quả đã đạt được, Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện NTM; xây dựng từ 1 - 2 xã đạt xã NTM kiểu mẫu; thu nhập của người dân nông thôn đạt 1,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 12%; nâng cao chất lượng y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân... trên cơ ở đó, Công đoàn huyện Trấn Yên đã xây dựng nhiều giải pháp thực hiện.
 
Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trấn Yên khẳng định: các cấp công đoàn trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVCĐ tích cực tham gia vào phong trào chung tay XDNTM do các cấp công đoàn phát động. Chỉ đạo các CĐCS xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở với phương châm "Mỗi cán bộ, ĐVCĐ là 1 cộng tác viên tuyên truyền; là tấm gương đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí chương trình XDNTM; mỗi CĐCS đảm nhận ít nhất một công trình, phần việc trong phong trào thi đua XDNTM; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra và qua mỗi đợt phát động thi đua, các cấp công đoàn có tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, xây dựng điển hình trong phong trào; kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua...
 
Thanh Hùng

Các tin khác
Mô hình nuôi bò bán công nghiệp của gia đình ông Phạm Xuân Tính ở thôn 2, xã Yên Hưng cho hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Với mục đích nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân để thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, huyện Văn Yên đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tạo điều kiện cho người dân mở rộng quy mô chăn nuôi có đầu tư lớn.

Lãnh đạo xã Đại Sơn kiểm tra chất lượng quế giống tại các vườn ươm.

YBDTD - Là 1 trong 8 xã trọng điểm vùng quế huyện Văn Yên và là 1 trong 4 địa phương nằm trong vùng lõi khu bảo tồn nguồn gen quế giống chất lượng cao, toàn xã Đại Sơn hiện có khoảng trên 3.000 ha quế; trong đó, những thôn có diện tích lớn, cây to, chất lượng dầu tốt tập trung ở các thôn 1, 2, 3, 4, 5.

Phân chuồng ủ cần ít nhất là 4 tháng mới có thể bón cây.

YBĐT - 200 gốc bưởi Diễn đã được ông Vũ Gia Biên ở thôn 3, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đưa về trồng trên đất đồi từ năm 2014. Là người đầu tiên trồng bưởi có quy mô lớn tại địa phương, ông Biên phải đầu tư nhiều về thời gian, công sức, tiền của, học hỏi qua các hình thức khác nhau. Năm 2017, vườn bưởi của ông đã cho lứa quả bói.

YBĐT - Đồng hành cùng doanh nghiệp để doanh nghiệp và địa phương cùng phát triển nên trong năm 2017, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên đã đóng góp trên 34,3 tỷ đồng tiền thuế, chiếm 23% tổng thu ngân sách toàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục