Lợi ích từ rừng có chứng chỉ FSC ở huyện Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/8/2018 | 8:10:34 AM

YBĐT - Được triển khai từ năm 2015, đến nay, trên địa bàn huyện Yên Bình có 5 xã gồm: Tân Hương, Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình được cấp chứng chỉ FSC với diện tích trên 1.700 ha cây keo.



Gia đình ông Nguyễn Hùng Anh - thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình có 100% diện tích rừng keo tham gia chứng chỉ FSC.
Gia đình ông Nguyễn Hùng Anh - thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình có 100% diện tích rừng keo tham gia chứng chỉ FSC.

Chứng nhận FSC là chứng nhận được dùng cho các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng bảo đảm được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường (rừng) với lợi ích xã hội của các bên liên quan (nhà sản xuất, xã hội và người dân địa phương).
 
Chứng nhận này do Hội đồng Quản lý rừng thế giới FSC (Forest Stewardship Council) - tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1993 với mục tiêu phát triển và quản lý rừng bền vững. 

Hội đồng Quản lý rừng FSC đã xây dựng chứng nhận FSC với bộ 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí làm căn cứ để chứng nhận cho các cơ sở quản lý rừng, các nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng đáp ứng yêu cầu khắt khe của FSC.

Được triển khai từ năm 2015, đến nay, trên địa bàn huyện Yên Bình có 5 xã gồm: Tân Hương, Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình được cấp chứng chỉ FSC với diện tích trên 1.700 ha cây keo.
 
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Yên Bình, Phó Trưởng ban Đại diện cấp chứng chỉ rừng FSC cho các hộ, nhóm hộ trên địa bàn huyện Yên Bình khẳng định: "Chứng chỉ rừng FSC có ý nghĩa hết sức quan trọng về môi trường, xã hội và kinh tế”.
 
Theo ông Dĩnh, về kinh tế, chứng chỉ rừng FSC nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập; hoạt động quản lý rừng của chủ rừng, của doanh nghiệp, của nhóm hộ được công nhận và tin cậy, các chủ rừng được tiếp cận một cách chuyên nghiệp và bền vững các thị trường tiềm năng trong nước và ngoài nước, đồng thời tiếp cận tốt nhất đến nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ về tài chính, kĩ thuật.
 
Về xã hội, để được cấp chứng chỉ rừng FSC thì cộng đồng địa phương và các bên liên quan phải tham gia vào lập kế hoạch quản lý rừng bền vững góp phần làm giảm áp lực lên tài nguyên rừng; chủ rừng nhận biết và tôn trọng các quyền thông tin của người dân địa bàn đối với tài nguyên rừng và quyền của công nhân; từ đó, điều kiện lao động, trình độ, nhận thức, năng lực của nhân viên, công nhân và nông dân liên quan đến rừng được cải thiện và nâng lên. Bên cạnh đó, hình ảnh của chủ rừng với xã hội cũng được nâng cao.
 
Về môi trường, quản lý rừng bền vững sẽ bảo tồn được tính đa dạng sinh học của rừng, nguồn nước, đất và hệ sinh thái trong rừng; duy trì các chức năng của hệ sinh thái và tính toàn vẹn, ổn định của rừng và đất rừng; bảo vệ được các loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa; giảm thiểu được các tai họa thiên nhiên; cải thiện mối quan hệ hợp tác với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường...

Ông Nguyễn Hùng Anh, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết: "Gia đình tôi có 5 ha rừng thì đều tham gia cấp chứng chỉ FSC cả 5 ha. Đến nay, có 2 ha đã được khai thác và hưởng hỗ trợ của FSC, còn 3 ha đang trong giai đoạn chăm sóc. Tham gia chứng chỉ FSC đem lại lợi ích về kinh tế, cụ thể là gỗ có chứng chỉ FSC được bao tiêu sản phẩm với giá bán cao hơn 10 -15% so với gỗ không có chứng chỉ này, chúng tôi không còn phải lo về đầu ra với giá cả bấp bênh như trước". 

"Không những vậy, trồng rừng FSC còn bảo vệ môi trường, bảo vệ được sức khỏe của con người, trong đó có chính bản thân người trồng rừng chúng tôi như không được sử dụng thuốc diệt cỏ, không được đốt thực bì, phải có bảo hộ lao động khi chăm sóc, khai thác rừng...” - ông Hùng Anh nói. 

Được biết, toàn thôn Đồng Tâm có 107 ha rừng thì đến nay đã có 101 ha của 44 hộ tham gia cấp chứng chỉ FSC.

Theo kế hoạch của Ban Đại diện FSC huyện Yên Bình, đến hết năm 2018 sẽ lập kế hoạch và ký với nhóm hộ và hộ gia đình thực hiện 2.380 ha diện tích rừng FSC. Hiện, công tác tuyên truyền, tư vấn và các hoạt động khác cho hoạt động này đang được thực hiện tích cực tại các địa bàn triển khai cấp chứng chỉ.

H.Q

Các tin khác
Thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo Chương trình 135 tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.

YBĐT - Những năm qua, Trấn Yên luôn xác định rõ mục tiêu giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Cán bộ Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ lúa mùa.

YBĐT -  Thời gian này do ảnh hưởng của thời tiết nắng mưa đan xen khiến một số diện tích lúa ở thị xã Nghĩa Lộ bị nhiễm sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh khô vằn và chuột hại lúa.

Lực lượng kiểm lâm tích cực phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

YBĐT - Yên Bái hiện có 461.707 ha đất có rừng, trong đó diện tích rừng tính độ che phủ 433.088 ha, độ che phủ đạt 62,9%. 

YBĐT - Theo thống kê, huyện Trấn Yên hiện có trên 633,6 ha cây ăn quả có múi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục