Vĩnh Lạc quyết tâm giành vụ đông thắng lợi

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/10/2019 | 1:14:13 PM

Đến ngày 15/10, toàn bộ diện tích sản xuất vụ đông 2019 của xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên đã cơ bản hoàn thành, trong đó, có 40 ha ngô trên đất 2 vụ lúa, 20 ha khoai lang và 20 ha rau đậu các loại.

Nông dân xã Vĩnh Lạc chăm sóc ngô vụ đông.
Nông dân xã Vĩnh Lạc chăm sóc ngô vụ đông.

Xác định vụ đông là vụ chính để nâng cao sản lượng cây trồng, tạo thu nhập ổn định, nhiều năm nay, xã Vĩnh Lạc chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thu hoạch nhanh gọn lúa mùa nhằm giải phóng đất trồng cây vụ đông theo khung lịch thời vụ tốt nhất. 

Anh Hoàng Văn Quê ở thôn Trung Tâm cho biết: "Vừa tranh thủ thu hoạch lúa mùa, gia đình tôi vừa làm đất trồng cây vụ đông nên 8 sào ngô, các loại rau màu đã hoàn thành đúng tiến độ”. 

Ông Hoàng Văn Ninh - Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Đông chia sẻ: "Với chủ trương đưa vụ đông trở thành vụ chính và để hoàn thành kế hoạch, được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ đã ra nghị quyết sản xuất vụ đông. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu để tạo khí thế sản xuất, nên đến nay, toàn bộ diện tích trồng vụ đông của thôn đã hoàn thành”.

Theo kế hoạch, vụ đông 2019, xã Vĩnh Lạc trồng 80 ha cây màu các loại. Theo đó, diện tích ngô đông trồng trên đất đồi, xã chỉ đạo trồng xong trước 30/9 với các giống ngô chịu hạn tốt như: ĐK 6919, NK 4300…; diện tích ngô trồng trên đất lúa 2 vụ, chỉ đạo trồng các giống ngô ngắn ngày, cho năng suất cao như: NK 4300, DK 6919, MX4. Diện tích ngô trồng trên đất 2 vụ lúa, xã yêu cầu thực hiện không làm đất hoặc làm đất tối thiểu (chỉ cần cuốc hốc bón phân lót, đặt bầu ra ruộng rồi tiến hành chăm sóc). 

Ông Nông Đình Đoạn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Để hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ đông 2019, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo sản xuất vụ đông do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng thôn để chỉ đạo bà con sản xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện”.

Ngay sau khi hoàn thành trồng cây vụ đông, Vĩnh Lạc tiếp tục làm tốt việc dự báo, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo bà con chủ động kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện sớm và phòng trừ có hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Tuyên truyền để nông dân chuẩn bị đủ các loại phân bón phù hợp với từng loại cây, nhằm phấn đấu giành vụ đông thắng lợi.                                                                
Hà Tĩnh

Tags Vĩnh Lạc vụ đông ngô đông khoai lang

Các tin khác
10 nước nhận kiều hối lớn nhất năm 2019 theo ước tính của World Bank-KNOMAD.

Kiều hối chuyển về Việt Nam năm nay ước đạt 16,7 tỷ USD (chiếm 6,4% GDP), tăng nhẹ so với 16 tỷ USD của năm 2018...

Nghé giống Murah 20 ngày tuổi của gia đình bà Nguyễn Thị Bè ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn.

Thời gian qua, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái tập trung vào việc cải tạo và phục tráng đàn trâu, bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (TTNT).

9 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Yên Bái đạt trên 13.300 tỷ đồng, bằng 70,1% kế hoạch năm, tăng trên 12% (tương đương trên 1.447 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu sang các thị trường có FTA tăng mạnh

Việt Nam đã tham gia hội nhập sâu rộng với thị trường thế giới với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký kết. Các FTA này được đánh giá đã và đang mở rộng cánh cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, là cơ hội để Việt Nam kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục