Yên Bái rộn ràng xưởng máy, công trường

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/1/2020 | 8:17:21 AM

YênBái - Sau một tuần nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các doanh nghiệp, công trường, nông dân trong tỉnh đều nô nức khai xuân để bắt tay vào sản xuất, kinh doanh với mục tiêu phấn đấu vượt mức kế hoạch đề ra.

Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tráng men sản phẩm sứ cách điện. (Ảnh: T.L)
Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tráng men sản phẩm sứ cách điện. (Ảnh: T.L)

Sau cuộc gặp mặt đầu xuân, tất cả cán bộ, công nhân Công ty Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tập trung làm việc. Với mục tiêu đạt mức tăng trưởng cao, ngay từ đầu quý I, Công ty đã chú trọng cải tiến, đổi mới phương thức bán hàng, thay đổi, cải tiến công nghệ đáp ứng yêu cầu của thị trường và phát triển mở rộng thị phần. 

Ông Nguyễn Thanh Hà - Tổng Giám đốc Công ty cho biết: "Để đạt mục tiêu năm 2020, sản lượng sản xuất, tiêu thụ đạt trên 3.000 tấn, doanh thu trên 100 tỷ đồng, trong đó, xuất khẩu 13 tỷ đồng, nộp ngân sách 7,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 200 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng, ngay từ những ngày đầu năm, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành; đồng thời, xác định những việc cần làm ngay là tập trung triển khai các phong trào thi đua lao động, sản xuất trong từng phân xưởng để tạo khí thế sôi nổi hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Trên công trường xây dựng cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, từ sáng sớm mồng 6 tết, từng tốp công nhân đang hối hả những phần việc của đầu năm mới để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Ông Trần Huy Lam - Giám đốc Ban Điều hành Dự án cầu Cổ Phúc cho biết: Theo kế hoạch, chúng tôi phải hoàn thành xong phần cầu vào quý III năm 2021; bởi vậy, chúng tôi chỉ đạo công nhân tập trung thi công và trước mắt trong quý I năm 2020 sẽ phải hoàn thành phần khoan nhồi cọc T1, T2. 

"Xác định đây là công trình trọng điểm của tỉnh, nên ngay sau khi nghỉ tết chúng tôi đã xây dựng ngay kế hoạch, bố trí công nhân làm việc tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Cùng đó, bố trí thêm máy móc, huy động thêm công nhân, có những chế độ thưởng, khuyến khích bằng tiền mặt để mọi người nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ” - ông Lam nói. 

Dự án công trình cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng thuộc địa bàn huyện Trấn Yên do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư với tổng mức kinh phí 330 tỷ đồng. Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực gồm 6 nhịp, dài khoảng 400 m, rộng 12 m. 

Trên khắp các cánh đồng thuộc vùng lòng chảo Mường Lò, nông dân các địa phương cũng nô nức ra đồng để gieo cấy lúa xuân. Tiếng nói cười rộn vang khắp các cánh đồng. Chị Lò Thị Chung, tổ Tông Co 2, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Năm nay, theo kế hoạch toàn bộ diện tích gieo cấy sau tết Nguyên đán. Bởi vậy, sau những ngày nghỉ tết, gia đình tôi tập trung toàn bộ nhân lực để gieo cấy trên 3.000m2 ruộng và vụ xuân này gieo cấy chủ yếu là giống lúa Nhị ưu 838 và một phần lúa Séng cù để làm hàng hóa”. 

Vụ xuân 2020, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu gieo cấy gần 700ha lúa; năng suất phấn đấu đạt 62,5 tạ/ha, sản lượng 4.317 tấn; trong đó, diện tích khu vực nông nghiệp trên 679 ha, Trại giống Cây trồng Nghĩa Văn diện tích trên 11 ha. Dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lúa gạo thương phẩm chất lượng cao Nghĩa Lộ (Séng cù, Hương chiêm, J02, LY2099) được triển khai với diện tích từ 200 - 250 ha. 

Toàn bộ diện tích lúa đều gieo cấy sau tết Nguyên đán. Do vậy, để đảm bảo năng suất, sản lượng cũng như cơ cấu mùa vụ, ngay sau khi nghỉ tết Nguyên đán, thị xã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các địa phương vận động nông dân tập trung ra đồng gieo cấy lúa xuân. 

Ông Chu Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Xác định vụ xuân 2020 sẽ gặp khó khăn về nguồn nước do hạn hạn kéo dài; bởi vậy, để đảm bảo kế hoạch gieo cấy cũng như hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020, thị xã đã chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng đôn đốc nạo vét kênh mương, dự trữ nước đảm bảo đủ nước tươi tiêu; chỉ đạo các địa phương vận động nông dân sau gieo cấy tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại, hạn hán đảm bảo lúa sinh trưởng tốt đạt năng suất cao”.

Bằng quyết tâm cao ngay từ ngày đầu xuân mới, với sự nỗ lực của các đơn vị, nông dân cùng với sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của tỉnh về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính… sẽ là những điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp, nông dân phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch, góp phần đóng góp ngân sách Nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế của Yên Bái ngày càng phát triển. 

Thanh Tân

Tags sản xuất đầu năm cổ phần Sứ cầu Cổ Phúc

Các tin khác
Lực lượng dân quân tự vệ xã Vĩnh Kiên tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Riêng năm 2019, toàn huyện Yên Bình thực hiện kiên cố hóa 100,23 km đường giao thông nông thôn, vượt 138% kế hoạch năm, tăng 250,5% so với năm 2018.

Từ đầu năm 2020 đến nay tỉnh Yên Bái đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 13 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 146 tỷ đồng.

Theo đó, từ 15h00 ngày 30/01/2020 (tức mùng 6 tết Canh Tý 2020) Xăng E5RON92: giảm 577 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 791 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 412 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 473 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 265 đồng/kg.

Sản phẩm quế hữu cơ của HTX quế hồi Đào Thịnh.

Trong một vài năm trở lại đây, huyện Trấn Yên luôn chú trọng, khuyến khích, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách. Bằng những cơ chế chính sách phù hợp, các nhà đầu tư đến sản xuất kinh doanh trên địa bàn ngày một nhiều.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục