Nông dân Báo Đáp thi đua làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/2/2020 | 8:07:07 AM

YênBái - Toàn xã có 515 hộ đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Báo Đáp ngày càng phát triển, tạo nguồn thu nhập cao và là hướng đi cho kinh tế của xã thời gian tới.
Nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Báo Đáp ngày càng phát triển, tạo nguồn thu nhập cao và là hướng đi cho kinh tế của xã thời gian tới.

Tận dụng tiềm năng, thế mạnh sẵn có, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. 

Gia đình anh Nguyễn Văn Phượng ở thôn Đồng Gianh với 1,5 mẫu đất trồng dâu nuôi tằm, trung bình hàng năm đóng trên 50 vạn bầu quế kết hợp làm thêm mô hình vườn hoa cây cảnh cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. 

Anh Phượng chia sẻ: "Từ khi được cán bộ HND xã quan tâm, giúp đỡ biết đến nghề trồng dâu nuôi tằm, không chỉ gia đình tôi mà rất nhiều bà con trong xã đã có được cuộc sống ấm no. Thời gian tới, nếu đầu ra ổn định, tôi mong muốn có thể mở rộng quy mô sản xuất, vươn lên làm giàu”. 

Được biết, tổng diện tích cây dâu toàn xã Báo Đáp là 115 ha. Năm 2019, người dân đã nuôi được 6.069 vòng tằm, sản lượng kén đạt 99,81 tấn, giá bán trung bình từ 100 - 120.000 đồng/kg, trị giá trên 10 tỷ đồng. Trong đó, diện tích cây dâu trồng mới năm 2019 đạt 28,9 ha/25 ha, bằng 115,6% kế hoạch. Con số này cho thấy, diện tích trồng dâu nuôi tằm của xã đang ngày càng phát triển và tạo nguồn thu nhập cao, là hướng đi đúng cho kinh tế của Báo Đáp thời gian tới.

HND xã Báo Đáp hiện có trên 760 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội. Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hàng năm, Hội luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Hội cấp trên về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; phát động Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”. 

Năm 2019, Hội bầu ra Ủy ban Kiểm tra, tổ chức 12 cuộc kiểm tra, giám sát với các nội dung như: việc sinh hoạt ở cơ sở chi hội theo Điều lệ, việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý. 

Qua kiểm tra, giám sát tại các chi hội cho thấy, việc sinh hoạt của các chi hội được bảo đảm, tổ tiết kiệm và vay vốn đã làm tốt nhiệm vụ của mình và lưu giữ đầy đủ các biểu mẫu theo quy định; không có trường hợp nào lợi dụng chức vụ chiếm dụng tiền của tổ viên; các hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay. 

Đến nay, tổng dư nợ do HND xã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là 2,9 tỷ đồng, cho 161 hội viên vay; dư nợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên gần 1 tỷ đồng, cho 14 hội viên vay; dư nợ từ Ngân hàng Liên Việt tỉnh trên 4,5 tỷ đồng, cho 127 hộ hội viên vay. 

Cùng đó, hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2019, toàn xã có 761 hộ đạt gia đình văn hóa; tổ chức được 14 buổi tuyên truyền lồng gắn thông qua các hội nghị sinh hoạt hội, họp thôn, đợt phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 1.250 lượt người tham gia, vận động 67 hộ hội viên cải tạo, xây mới công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, công trình chứa nước hợp vệ sinh. 

Ngoài ra, toàn xã có 515 hộ đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; thành lập 3 tổ hợp tác liên kết trồng dâu nuôi tằm tại các thôn: Làng Gặt, Ngòi Hóp, Đồng Gianh; vận động thành lập 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp; hoàn tất hồ sơ thành lập làng nghề trồng dâu nuôi tằm tại thôn Đình Xây, góp phần tích cực trong việc thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới...

Mai Linh

Tags Hội Nông dân xã Báo Đáp Trấn Yên thi đua kinh tế giỏi nông nghiệp nông dân nông thôn

Các tin khác
Bà con người Mông xã Chế Tạo bày bán các sản vật của địa phương.

Con đường trên 35 km từ quốc lộ 32 vào trung tâm xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải đã được bê tông hóa. Bà con người Mông đã mua nhiều xe máy vừa để đi lại, vừa vận chuyển nông sản, hàng hóa.

VNPT Yên Bái ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020 với chủ đề năm: “Lấy khách hàng làm trung tâm”.

Sáng 3/2, nhằm tạo khí thế thi đua và động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân viên quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020, VNPT Yên Bái đã tổ chức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2020 với sự tham gia của đông đủ Ban lãnh đạo,các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, nhân viên đơn vị.

Sau 4 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Lục Yên cơ bản hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gồm: vùng sản xuất lúa , vùng sản xuất ngô đông, vùng sản xuất cây ăn quả có múi, vùng tre lấy măng...

Cầu Bách Lẫm nối đôi bờ sông Hồng qua thành phố Yên Bái.

Năm nay, nhân dân ta tưng bừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng trong niềm vui tràn ngập bởi những thắng lợi to lớn đã đưa đất nước ta lên vị thế mới, tầm vóc mới như hôm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục