Đội Quản lý thị trường số 5: Nắm chắc địa bàn, chống buôn lậu và gian lận thương mại

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/11/2020 | 7:47:24 AM

YênBái - Ông Phạm Trần Nguyên - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (phụ trách địa bàn huyện Yên Bình và Lục Yên) cho biết, từ đầu năm 2020, Cục QLTT tỉnh sáp nhập Đội QLTT huyện Lục Yên và Yên Bình làm một.

Cán bộ Đội QLTT số 5 kiểm tra hàng hóa kinh doanh trên địa bàn.
Cán bộ Đội QLTT số 5 kiểm tra hàng hóa kinh doanh trên địa bàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Đội đã huy động 100% quân số, phối hợp với lực lượng chức năng tập trung phòng, chống dịch Covid -19 với nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch như: khẩu trang, nước rửa tay, thiết bị y tế… gắn với công tác chuyên môn trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm… vào địa bàn tiêu thụ. Đội cũng tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh, chợ phiên, chợ cố định ở tất cả các xã, thị trấn nhằm sớm phát hiện vi phạm và xử lý. 

Được biết: thời gian gần đây, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn các huyện vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về kinh doanh hàng hóa; trên khâu lưu thông, tình hình vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn xảy ra; tình trạng vi phạm về đăng ký kinh doanh, niêm yết giá vẫn xảy ra, chủ yếu tại các cơ sở kinh doanh cố định. 

Tại các chợ phiên, vẫn còn tình trạng bán hàng hết hạn sử dụng, hàng giả, chủ yếu do Trung Quốc sản xuất được vận chuyển qua tuyến quốc lộ 70 từ tỉnh Lào Cai vào địa bàn tiêu thụ. Nhiều đối tượng kinh doanh đã lợi dụng vào sự kém hiểu biết về các loại hàng hóa của người dân để đưa vào địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa bán giá rẻ cho người tiêu dùng. Trong 10 tháng năm 2020, Đội đã kiểm tra 195 vụ, phát hiện xử lý vi phạm 144 vụ, xử phạt hành chính trên 96 triệu đồng, bán hàng tịch thu gần 30 triệu đồng, giá trị hàng tiêu hủy trên 10 triệu đồng. 

Điển hình như ngày 28/5/2020, Đội phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 34C - 10436 do ông Phạm Phú Đôn, trú tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương điều khiển, trên xe chở máy cắt cỏ, ắc quy, dao phát cỏ, đầu ép vòi phun, cục nguồn sạc… do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc. Đội đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng trên trị giá gần 10 triệu đồng. 

Ngày 4/6/2020, Đội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 21C - 06656, do ông Trần Nam Phương, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình điều khiển, trên xe ô tô chở quạt gió điều hòa ô tô tải, đèn led, cuộn dây đồng, nước vệ sinh điều hòa… do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Đội đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số hàng trị giá 8 triệu đồng.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ của Đội QLTT số 5 còn mỏng, thường xuyên phải tham gia nhiều nhiệm vụ khác như phòng, chống dịch bệnh, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành… nhưng Đội quyết tâm khắc phục khó khăn, nắm chắc địa bàn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
 Thạch Phong

Tags Đội quản lý thị trường Yên Bái chống buôn lậu gian lận thương mại

Các tin khác
Ảnh minh họa

Theo quy luật, cuối năm nhu cầu tiêu dùng của người dân càng tăng cao. Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, cơ quan chức năng phải theo dõi sát diễn biến thị trường; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường.

Chiều 12/11, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Yên Bình về công tác thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn.

Trên 486 tỷ đồng vốn ODA cần được giải ngân trong hai tháng cuối năm là áp lực lớn khi nhiều dự án trọng điểm nhưng tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu (ảnh minh họa).

Từ nay đến cuối năm, Yên Bái còn khoảng 486 tỷ đồng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cần được giải ngân. Quyết tâm chính trị đã rất cao nhưng các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư mới là những người quyết định kết quả giải ngâN này…

Nông dân xã Yên Phú chăm sóc ngô đông.

Từ nhiều năm nay, sản xuất vụ đông ở xã Yên phú, huyện Văn Yên đã trở thành vụ sản xuất chính, trong đó ngô đông trên đất hai vụ lúa vẫn là cây trồng chủ lực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục