Yên Bình tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/3/2021 | 7:17:26 AM

YênBái - Với vai trò lực lượng nòng cốt, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn.

Rừng trồng trên đảo hồ Thác Bà.
Rừng trồng trên đảo hồ Thác Bà.

Huyện Yên Bình hiện có 42.745 ha đất lâm nghiệp; trong đó, rừng tự nhiên là 8.581 ha, rừng trồng là 27.811 ha. Tại các xã có diện tích rừng lớn như: Xuân Long, Ngọc Chấn, Phúc An, Yên Thành, Tích Cốc, Vũ Linh, Bảo Ái, Tân Nguyên, vẫn còn tình trạng lấn chiếm rừng, phát rừng làm nương rẫy nên công tác bảo vệ rừng, PCCCR gặp không ít khó khăn. 

Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện đã tăng cường lực lượng kiểm lâm về cơ sở đảm bảo các xã đều có kiểm lâm địa bàn, tham mưu giúp chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và PCCCR. 

Theo đó, ngay trước mùa khô hanh, huyện đã kiện toàn 29 ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững từ huyện đến xã; đồng thời, ban hành quy chế hoạt động, phân công lịch thường trực PCCCR 24/24 giờ.

Tại các thôn, huyện đã chỉ đạo củng cố 178 tổ, đội PCCCR với 1.004 người tham gia; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các công ty lâm nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư xây dựng và bổ sung 89 phương án PCCCR. 

Đặc biệt, với vai trò là nòng cốt trong bảo vệ rừng, PCCCR, Hạt Kiểm lâm đã tu sửa, kẻ vẽ lại và xây mới các bảng tin tuyên truyền, biển cấp dự báo cháy rừng tại các xã: Xuân Long, Ngọc Chấn, Tích Cốc, Phúc Ninh, Cảm Nhân, Tân Nguyên, Yên Thành và trụ sở các trạm kiểm lâm địa bàn; cấp phát 200 quyển sách tài liệu tuyền truyền, 700 tờ rơi các loại phục vụ cho bảo vệ rừng, PCCCR. 

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền thì một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế cháy rừng là đơn vị đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tăng cường bám sát cơ sở, tham mưu giúp chính quyền địa phương các xã làm tốt công tác PCCCR. 

Đặc biệt, tại các xã trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền làm tốt công tác thống kê, quy hoạch sản xuất nương rẫy; tuyên truyền hướng dẫn người dân kỹ thuật đốt dọn nương rẫy, đốt xử lý thực bì đúng quy định; nghiêm cấm việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng; xử lý nghiêm những trường hợp phát nương, làm rẫy vào diện tích rừng tự nhiên. 

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các xã tổ chức tuần tra, kiểm tra vào những thời điểm khô hanh, nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng. Nhờ sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, chính quyền các địa phương, chủ rừng và nhân dân, nên nhiều năm nay trên địa bàn huyện không để xảy ra cháy rừng. 

Đặc biệt, vào mùa khô hàng năm, với phương châm: "Phòng là chính, chữa cháy kịp thời, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có”, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong quản lý bảo vệ rừng; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ kiểm lâm; đồng thời, tăng cường lực lượng kiểm lâm về địa bàn phụ trách xã; phối hợp chặt chẽ với chủ rừng, chính quyền cơ sở, với các lực lượng chức năng bảo vệ rừng tận gốc. 

Tại các xã trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao: Xuân Long, Ngọc Chấn, Cảm Nhân, Tích Cốc, Xuân Lai, Yên Thành, Phúc An, Vũ Linh, Bạch Hà, Tân Nguyên, Bảo Ái, Mông Sơn, Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường PCCCR bằng các biện pháp: kiểm tra, kiểm soát các hoạt động đốt nương, làm rẫy, hạn chế mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng; chú trọng tuyên truyền quản lý canh tác nương rẫy. 

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm cũng chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân đội, các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, đặc biệt là những khu vực rừng tiềm ẩn nguy cơ xâm hại cao, vùng giáp ranh, vùng trọng điểm cháy nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Văn Thông

Tags Xuân Long Ngọc Chấn Cảm Nhân Tích Cốc Xuân Lai Yên Thành Phúc An Vũ Linh Bạch Hà Tân Nguyên Bảo Ái Mông Sơn Yên Bình PCCCR nương rẫy

Các tin khác
Lãnh đạo xã Hát Lừu kiểm tra hiệu quả trồng rau vụ đông trên đất 2 vụ lúa của gia đình chị Hoàng Thị Nhung ở thôn Hát 2.

Cái được lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay ở huyện Trạm Tấu là an ninh lương thực tại chỗ được đảm bảo; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, các chuỗi liên kết đem lại hiệu quả kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ảnh minh họa.

Ngân hàng Bangkok trở thành ngân hàng đầu tiên của Thái Lan cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng QR với Việt Nam. Đại diện ngân hàng này cho biết dịch vụ sẽ giúp hỗ trợ phục hồi kinh tế khi Thái Lan mở cửa sau đại dịch.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 470/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với tổng vốn đầu tư hơn 1.547 tỷ đồng.

Trong 1h đồng hồ tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, toàn tỉnh tiết kiệm được sản lượng điện trên 23.700 kWh.

Trong 1 giờ đồng hồ tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, toàn tỉnh Yên Bái tiết kiệm được trên 23.700 kWh điện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục