Nắng nóng mùa Hè, nhu cầu tăng gây sức ép lên mạng lưới điện toàn cầu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/6/2021 | 7:38:02 AM

Nắng nóng cực đoan kết hợp với hạn hán kéo dài, nhu cầu sử dụng điện hậu COVID-19 tăng mạnh, giá nhiên liệu hóa thạch tăng đã gây ra tình trạng thiếu điện trầm trọng trên toàn cầu.

Đường dây truyền tải điện tại Mỹ.
Đường dây truyền tải điện tại Mỹ.

Các bang Texas và California có thể bị cắt điện khi một đợt nắng nóng trên diện rộng diễn ra ở khu vực phía Tây nước Mỹ.

Các thành phố ở khu vực trung tâm sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đang phải phân bổ điện. Giá điện tại châu Âu hiện cao hơn nhiều so với bình thường trong thời điểm này của năm.

Hạn hán đang làm cạn các hồ chứa nước từ Brazil tới vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Nắng nóng cực đoan kết hợp với hạn hán kéo dài, nhu cầu sử dụng điện hậu COVID-19 tăng mạnh, giá nhiên liệu hóa thạch tăng và sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo không dễ dàng đã gây ra tình trạng thiếu điện trầm trọng trên toàn cầu.

Với hàng triệu gia đình và doanh nghiệp trên khắp thế giới, mùa Hè năm nay có thể nóng và kéo dài, với hóa đơn tiền điện tăng, điện được phân bổ và trong tình huống xấu nhất là bị cắt điện. Giá năng lượng tăng cũng sẽ gây thêm sức ép lạm phát trong nền kinh tế toàn cầu.

Thời tiết cực đoan, thậm chí trước mùa bão, cho thấy tác động của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng đã làm tăng mức tiêu thụ điện khi người dân bật điều hòa, trong khi các hệ thống điện, đặc biệt là những hệ thống đang chuyển hướng dừng sử dụng than và các nhiên liệu hóa thạch khác, thường dễ chịu tác động trước biến động về nhu cầu.

Tại Mỹ, nhiều bang chuẩn bị cho khả năng cắt điện trong mùa Hè này khi nhiệt độ tăng từ New England tới California. Mạng lưới điện của California đứng trước sức ép khi nhiệt độ được dự báo tăng lên trên 43 độ C trong tuần này. Nhà điều hành mạng lưới điện Texas đã yêu cầu khách hàng giảm sử dụng điện trong tuần này khi đợt nắng nóng diễn ra.

Thời tiết chỉ là một phần của vấn đề. Tình hình càng trầm trọng hơn khi các nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch. Nhu cầu sử dụng điện, sau khi giảm mạnh do các thành phố từ Bắc Kinh đến Frankfurt bị phong tỏa, đang tăng mạnh do người lao động quay trở lại văn phòng và nhà máy.

Một số khu vực ở châu Âu đang chứng kiến nhu cầu tăng về mức trước đại dịch. Với dự trữ khí đốt thấp, than được sử dụng nhiều hơn dù giá tăng. Điều này có nghĩa giá điện tại một số nước ở Liên minh châu Âu có thể cao hơn nhiều so với bình thường trong thời điểm này của năm.

Tại Trung Quốc, mức tiêu thụ điện trong tháng Năm tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, gây ra tình trạng thiếu điện.

Các yếu tố khác đang gây ra các vấn đề về cung ứng, với hạn hán làm giảm nguồn thủy điện và việc các nhà máy dừng hoạt động ảnh hưởng đến lĩnh vực điện hạt nhân. Nhật Bản đang dự kiến nguồn cung điện sẽ thắt chặt nhất trong vài năm.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Ngành sản xuất đường mía trong nước thời gian qua đã chịu thiệt hại nặng nề do đường nhập khẩu được trợ cấp và bán phá giá từ Thái Lan tăng mạnh.

Việc giảm tác động cạnh tranh không bình đẳng của đường Thái Lan đã có tác động tích cực đối với ngành mía đường trong nước, giúp người trồng mía vượt qua khó khăn…

Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn trong dây chuyền sản xuất.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động (NLĐ), thời gian qua, tổ chức công đoàn Yên Bái đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi các cấp, các ngành, các đơn vị doanh nghiệp đang nỗ lực vượt khó thực hiện “mục tiêu kép”.

Cán bộ kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân vùng cao kỹ thuật trồng rừng.

Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/04/2021. Mục tiêu đến năm 2025, cả nước trồng một tỷ cây xanh. Yên Bái đã cụ thể hóa Đề án và đưa kế hoạch trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, trong từng khu nông thôn, đô thị, khuôn viên trường học, khu công nghiệp, công sở…

Một mô hình tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất tằm tơ đã cho hiệu quả kinh tế cao ở thị trấn Sơn Thịnh.

Hết năm 2020, những hỗ trợ từ Đề án phát triển trồng dâu, nuôi tằm giai đoạn 2019 - 2025 đã góp phần hình thành các vùng trồng dâu tập trung chuyên canh với tổng diện tích 1.198 ha. Người dân tích cực tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) tạo thành chuỗi liên kết với các công ty, doanh nghiệp từ khâu cung ứng vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục