Trấn Yên tập trung thu chiêm làm mùa

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/5/2023 | 11:14:36 AM

YênBái - Với quan điểm “xanh nhà hơn già đồng”, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Trấn Yên đang tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch lúa Đông Xuân (vụ chiêm), thu hoạch đến đâu làm đất đến đó để chuẩn bị gieo cấy lúa vụ mùa.

Nông dân Trấn Yên sử dụng máy gặt đập liên hoàn để đẩy nhanh tốc độ  thu hoạch vụ Đông Xuân.
Nông dân Trấn Yên sử dụng máy gặt đập liên hoàn để đẩy nhanh tốc độ thu hoạch vụ Đông Xuân.

Vụ Đông Xuân 2022-2023, gia đình bà Hà Thị Thanh Tịnh ở thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành gieo cấy 7 sào lúa nước bằng các giống lúa thuần chất lượng cao. Đầu vụ có xảy ra tình trạng thiếu nước và rét đậm, rét hại nhưng lúa vẫn trỗ đúng thời điểm thuận lợi và ít sâu bệnh hại nên năng suất vụ này đạt 200kg/sào, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Quá trình làm đất, thu hoạch lúa được thực hiện hoàn toàn bằng máy móc đã giúp giảm nhân công và đảm bảo thời vụ. 

Bà Tịnh phấn khởi: "Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác trong thôn, trong xã rất vui mừng vì được mùa và vui hơn là làm nông nghiệp giờ đây rất nhàn do bà con đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc vào sản xuất, góp phần giảm công lao động, tăng năng suất”.

Thời điểm này, trên khắp các cánh đồng của xã Hưng Khánh, bà con nông dân đang khẩn trương nhân lực, máy móc để thu hoạch lúa Đông Xuân. "Do tuân thủ đúng khung lịch thời vụ gieo trồng, thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại nên năng suất lúa bình quân của xã Hưng Khánh dự ước đạt 57 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước và dự kiến hết tháng 5 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích”. Đó là lời khẳng định của ông Trần Văn Tam - Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh.

Vụ đông xuân năm nay, huyện Trấn Yên gieo cấy 2.226 ha lúa, với cơ cấu giống lúa lai chiếm 57% diện tích, còn lại là lúa thuần, lúa thuần chất lượng cao. Huyện chỉ đạo 18 xã thực hiện mô hình canh tác lúa cải tiến (SRI), với diện tích 252 ha. 

Tuy đầu vụ gặp thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, nhưng huyện đã kịp thời chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các xã, thị trấn đề ra nhiều giải pháp khắc phục trong sản xuất, chú trọng công tác phòng, chống sâu bệnh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trên đồng ruộng. Hiện nay, bà con đã thu hoạch xong 60% diện tích, năng suất dự ước đạt 56,3 tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 12.500 tấn, tăng gần 20 tấn so với vụ Đông Xuân 2021-2022. 

Vấn đề này được ông Trương Thế Long – Phó Chủ tịch UBND xã Nga Quán cho biết: "Đã nhiều năm tôi theo dõi lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhưng chưa năm nào vụ được mùa như vụ Đông Xuân năm nay. Đạt được kết quả đó, theo tôi, là do bà con nông dân đã thực hiện tốt lịch gieo cấy, cơ cấu giống, tăng cường đầu tư khoa học kỹ thuật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vào sản xuất, cơ giới hóa trong sản xuất đã thực hiện đại trà…”.

Để sản lượng lúa cả năm đạt 22.725 tấn, huyện Trấn Yên đặt kế hoạch gieo cấy 2.056 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 52,4 tạ/ha, sản lượng 10.700 tấn. Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết: "Để đảm bảo lịch thời vụ cho vụ mùa, huyện Trấn Yên chỉ đạo các địa phương vận động bà con nông dân thu hoạch đến đâu, làm đất gieo mạ đến đó. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa các hệ thống kênh mương, hồ đập, trạm bơm, giao thông nội đồng; thực hiện các chính sách hỗ trợ cây trồng và chuyển giao khoa học kỹ thuật kịp thời cho người dân”.

Cùng với việc chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch lúa Đông Xuân, UBND huyện cũng đang tích cực chỉ đạo các địa phương, ngành nông nghiệp cung ứng đầy đủ giống, vật tư, phân bón.... bảo đảm đủ các điều kiện để cho nhân dân bước vào sản xuất vụ mùa, nhất là nguồn nước tưới, bảo đảm giành thắng lợi trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất và sản lượng.

Thanh Hùng - Lộc Chầm (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Tags Trấn Yên chuẩn bị sản xuất vụ mùa thu chiêm làm mùa

Các tin khác
Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra vùng trồng dâu nuôi tằm.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt giúp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Văn Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục