Nông dân Văn Yên thoát nghèo nhờ đồng vốn chính sách

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/8/2023 | 1:50:25 PM

YênBái - Đến nay, đã có gần 5.000 hội viên nông dân được vay trên 351 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện.

Mô hình chăn nuôi trâu của hội viên nông dân xã Lang Thíp.
Mô hình chăn nuôi trâu của hội viên nông dân xã Lang Thíp.

Với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước hỗ trợ hội viên nông dân thoát nghèo bền vững, những năm qua, Hội Nông dân (HND) các cấp huyện Văn Yên đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH)  huyện hỗ trợ hội viên tiếp cận và vay vốn chính sách như: rà soát nhu cầu vay vốn, nhận ủy thác giúp nông dân để xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản. 

Đến nay, đã có gần 5.000 hội viên nông dân được vay trên 351 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Nhờ đó, từng bước phát triển sản xuất, hình thành được những mô hình, dự án kinh tế đem lại hiệu quả cao như: "Nuôi trâu, bò sinh sản” ở xã Phong Dụ Thượng, Yên Hợp; "Chăn nuôi dê” ở An Thịnh, Mậu Đông; "Trồng và chăm sóc quế” ở xã Ngòi A; "Trồng lúa chiêm hương chất lượng cao” ở xã Yên Phú... 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Văn Yên cho biết: "Đến hết tháng 6/2023, trong tổng dư nợ các chương trình cho vay là 719 tỷ 369 triệu đồng với trên 12.840 khách hàng đang vay thì HND các cấp trong huyện đang có dư nợ trên 172 tỷ đồng với 3.205 hội viên được tiếp cận và sử dụng vốn. Từ nguồn vốn này, hội viên nông dân đã đầu tư vào kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; phát triển cây lâm nghiệp có giá trị cao kinh tế cao như: trồng 4.195 ha quế, 1.105 ha bồ đề, keo; 105 dự án chăn nuôi trâu bò với 145 con; 3 dự án chăn nuôi gia súc với 380 con; 5 mô hình chăn nuôi gà được 10.300 con; xây dựng được 3.477 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, tạo việc làm cho 686 lao động…”.

Từ sự trợ lực của HND các cấp và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hội viên nông dân huyện Văn Yên đã chủ động phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hướng đi, cách làm, hình thành nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực. 

Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HND huyện Văn Yên cho biết: "Từ nguồn vốn được vay, hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa chủ lực của huyện, bước đầu đã hình thành các nhóm hộ sản xuất chuyên canh. Nhiều hội viên nông dân đã thoát nghèo, không ít hộ đạt danh hiệu thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”. 

Được biết, hiện toàn huyện có 7.156 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, trên 400 hộ có thu nhập ổn định từ 200 - 300 triệu đồng/năm; trên 300 hộ có thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm; trên 40 hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm; 3 hộ thu nhập từ 1 - 2 tỷ đồng/năm... Qua đó, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện đến thời điểm hiện tại đạt 58 triệu đồng/năm; số hộ nghèo giảm còn 11% theo tiêu chí mới”.

Từ nguồn vốn chính sách của Ngân hàng CSXH dưới sự tín chấp ủy thác của HND các cấp, hội viên nông dân đã và đang được tiếp cận, sử dụng 17 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi. Nguồn vốn đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác giảm nghèo, là "điểm tựa” cho nhiều gia đình hội viên nông dân ổn định kinh tế và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trần Ngọc

Tags Nông dân Văn Yên vốn chính sách hàng hóa dịch vụ chăn nuôi gia súc nông thôn mới

Các tin khác
Người dân thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo tỉnh về các sản phẩm OCOP của địa phương.

Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30 (NQ 30) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025” đạt được những kết quả cao.

Ảnh minh họa.

Với 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực với hơn 60 đối tác, phủ rộng khắp các châu lục, hàng hóa Việt Nam có cơ hội tiếp cận một thị trường rộng lớn, góp phần giữ đà tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cho Việt Nam thời gian tới.

Nhiều dự án sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài được giải ngân kịp thời, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành bàn giao đúng thời hạn theo cam kết với chủ đầu tư.

Tỉnh Yên Bái hiện đang triển khai 5 dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài gồm: WB, KFW và Quỹ Ả- rập Xê - út. Tổng mức đầu tư của 5 dự án là 2.732 tỷ đồng; trong đó, vốn nước ngoài 1.660 tỷ đồng, vốn đối ứng 1.072 tỷ đồng.

Cơ quan báo chí sẽ thêm khó khăn khi Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 150/2010 về thuế đối với báo chí mà chưa có hướng dẫn kịp thời và phù hợp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19 bãi bỏ Thông tư 150/2010 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí. Những quy định bãi bỏ này sẽ khiến các cơ quan báo chí gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục