Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX, Nghĩa Lộ 2023- "Hội tụ sắc màu Tây Bắc"

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/9/2023 | 4:32:50 PM

YênBái - Với chủ đề “Hội tụ sắc màu Tây Bắc", Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX, Nghĩa Lộ 2023 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13 - 15/10 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Sự kiện do Hội KTS Việt nam, UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo. Các đơn vị Sở Xây dựng, UBND thị xã Nghĩa Lộ, Hội Kiến trúc sư Yên Bái và Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam cùng phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Hội tụ sắc màu Tây Bắc
Với chủ đề “Hội tụ sắc màu Tây Bắc", Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX, Nghĩa Lộ 2023 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13 - 15/10 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.


Ông Nguyễn Trọng Tiến - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Kiến trúc sư (KTS) trẻ tỉnh Yên Bái cho biết: "Liên hoan KTS trẻ toàn quốc lần thứ IX- Nghĩa Lộ 2023 là dịp để giúp cho các KTS trẻ tăng cường tính đoàn kết cộng đồng và định hướng phát triển nghề nghiệp, khơi dậy lòng yêu nghề, tính sáng tạo, tình yêu quê hương đất nước thông qua việc giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu kiến trúc mỗi vùng miền, nhằm phát huy trí tuệ tập thể của KTS trẻ tham gia ý kiến vào phát triển kiến trúc, quy hoạch với chính quyền địa phương thông qua các hoạt động chuyên môn của mình”. 

Theo định hướng ý nghĩa của lãnh đạo Hội KTS Việt Nam về việc tập hợp đội ngũ KTS trẻ Việt Nam dưới ngôi nhà chung là Hội KTS Việt Nam và Câu lạc bộ KTS trẻ thông qua các hoạt động bổ ích và thiết thực, Liên hoan KTS trẻ Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Đến nay đã qua 8 kỳ tổ chức trên mọi vùng miền của đất nước, Liên hoan đã trở thành sự kiện quan trọng của giới KTS Việt Nam, đặc biệt là các KTS trẻ. 

Tháng 11/2006, Liên hoan lần đầu được tổ chức tại Sa Pa (Lào Cai) với 25 đoàn tham dự và trên 200 KTS trẻ đại diện cho các KTS trẻ toàn quốc. Tháng 7/2007, Liên hoan lần thứ II diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Tháng 10/2009, Liên hoan lần thứ III được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk với slogan "Âm vang cao nguyên” đã quy tụ được tới 33 đoàn cùng 514 đại biểu. 

Tháng 11/2011, với slogan "Về miền sông nước”, Liên hoan lần thứ IV tổ chức tại Cần Thơ thu hút 41 đoàn với 580 đại biểu tham gia để cùng nhau cảm nhận văn hóa miền sông nước, với nét duyên dáng đô thị miền Tây. Tháng 10/2013, Liên hoan lần thứ V với slogan "Về miền ký ức” tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Tháng 3/2015, Liên hoan được tổ chức tại Thanh Hóa với slogan "Âm vang xứ Thanh” đã quy tụ gần 1.000 gương mặt KTS trẻ trong toàn quốc, lần đầu tiên có sự góp mặt của các KTS trẻ đến từ Thái Lan, Singapore. 

Liên hoan lần thứ VII - 2017 với slogan được lựa chọn là "Việt Bắc BoongHây”. Sự kiện được tổ chức tại Thái Nguyên, mảnh đất chiến khu Việt Bắc giàu truyền thống cách mạng và đậm đặc văn hóa vùng miền,  quy tụ gần 1500 KTS trẻ cả nước đăng ký tham gia chính thức và hàng ngàn KTS theo dõi trên các kênh truyền thông của sự kiện.. 

Liên hoan lần thứ VIII diễn ra tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) từ ngày 19 đến ngày 21/4/2019 với slogan "Biển xanh vẫy gọi”, thu hút trên 1600 KTS trẻ cả nước đăng ký chính thức, tuy nhiên, con số thực tế tham gia sự kiện đã lên tới trên 1800 KTS.


Liên hoan lần thứ VIII  diễn ra tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) từ ngày 19 đến ngày 21/4/2019 với slogan "Biển xanh vẫy gọi” với con số thực tế tham gia sự kiện tới trên 1800 KTS. 

KTS Trần Phước Hòa Bình- Chủ nhiệm CLB KTS trẻ Việt Nam khẳng định: "Nhận thấy đây là sự kiện hết sức quan trọng đối với KTS trẻ của cả nước, cần được khởi động lại sau những năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, Hội KTS Việt Nam đã nhận được sự động viên ủng hộ từ lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố để lựa chọn tỉnh Yên Bái - mảnh đất có bề dày văn hóa, lịch sử, hội tụ đầy đủ tinh hoa, sắc màu Tây Bắc và chọn thị xã Nghĩa Lộ nơi diễn ra Liên hoan KTS trẻ toàn quốc lần thứ IX”. 

Tại chương trình Liên hoan lần này sẽ diễn ra các hoạt động, sự kiện như: lễ dâng hương Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ; triển lãm kiến trúc, vật liệu xây dựng, đặc biệt là Hội thảo "Sáng tạo kiến trúc - Lan tỏa và hội nhập” với sự tham gia của các diễn giả KTS nổi tiếng; tham quan trải nghiệm phong tục, tập quán của các đồng bào các dân tộc tại thị xã Nghĩa Lộ, Suối khoáng nóng Trạm Tấu, thưởng thức văn hóa trà tại Suối Giàng, ruộng bậc thang Mù Cang Chải; thi vẽ tranh bích họa và  tặng quà ủng hộ đồng bào vùng cao Mù Cang Chải khắc phục thiên tai.

Đặc biệt, đêm Galadiner diễn ra tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ với lễ hội Carnival cùng chương trình văn nghệ đậm văn hóa vùng miền và chất KTS sẽ quy tụ gần 1.000 KTS trẻ đại diện cho KTS trẻ cả nước và các đại biểu, các nhà tài trợ sự kiện về với Yên Bái.

Ông Nguyễn Trọng Tiến - Chủ nhiệm CLB Kiến trúc sư (KTS) trẻ tỉnh Yên Bái cho biết thêm: "Trong điều kiện cơ sở vật chất còn khá hạn chế nhưng để tạo sự lan tỏa, sự đặc sắc vùng miền, tạo được ấn tượng tốt đẹp cho mỗi KTS tham gia sự kiện, thời gian qua, Hội KTS Yên Bái và CLB KTS trẻ Yên Bái đã phối hợp với các địa phương triển khai các kế hoạch, hoạt động như: thành lập Ban tổ chức; tổ chức thi và lựa chọn logo và slogan, khảo sát các địa điểm tổ chức sự kiện... Đến nay, các phần việc cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX".

Hội KTS tỉnh Yên Bái được thành lập năm 1988 theo Quyết định số 421 ngày 12/9/1988 của UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) và Quyết định công nhận Hội KTS Hoàng Liên Sơn số 01/TCHV, ngày 19/8/1988 của Hội KTS Việt Nam.

Hội  hiện có 51 hội viên ( đồng thời là hội viên Hội KTS Việt Nam). CLB KTS trẻ Yên Bái hiện nay có gần 20 hội viên. Thành viên CLB hoạt động trên nhiều cương vị khác nhau. Nhiều công ty tư vấn kiến trúc do KTS trẻ làm giám đốc đã có nhiều sản phẩm, tác phẩm được cộng đồng ghi nhận, là địa chỉ tin cậy của chủ đầu tư. Các KTS trẻ đã đưa được nhiều hình ảnh mới mẻ trong lĩnh vực kiến trúc nhà ở, nhiều không gian kiến trúc theo xu hướng "Bản sắc, xanh, hiện đại, hài hòa” với thiên nhiên vào đô thị Yên Bái.


Đào Trọng Thuần – Văn Tuấn

Tags Nghĩa Lộ xòe Thái liên hoan kiến trúc sư Tây Bắc hội tụ sắc màu Tây Bắc

Các tin khác
Giám đốc HTX chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ táo mèo Đoàn Thị Lương giới thiệu với khách hàng về sản phẩm mứt táo mèo.

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp và sự đồng hành của người tiêu dùng, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động) đã làm thay đổi nhận thức, tâm lý của các doanh nghiệp cung ứng cũng như người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Yên Bái về hàng xuất xứ trong nước. Trước là “ưu tiên”, giờ là “tự hào”, hàng Việt đang ngày càng chiếm lĩnh niềm tin và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng thành phố.

Người Dao xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên thu hoạch quế.

Từ một cây trồng truyền thống của đồng bào Dao, từ phong trào “Đồi quế ơn Bác”, giờ đây, tỉnh Yên Bái đã có một vùng nguyên liệu quế đứng đầu cả nước gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Cây quế không chỉ gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái mà còn là cây trồng có giá trị lớn, ít cây nào sánh bằng.

Thành phố Yên Bái đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển lịch sử của đô thị tỉnh lỵ Yên Bái, là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu. Một thành phố “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” – một đô thị thông minh, hạnh phúc và đáng sống đang dần hiện lên giữa trập trùng núi rừng Tây Bắc.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023) và những ngày lễ lớn trong năm 2023, chiều nay - 24/9, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục