Nông dân Nghĩa Lộ tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/11/2023 | 9:40:25 AM

YênBái - Thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND 14 xã, phường tích cực hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại; chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng phương pháp an toàn sinh học trong việc bón phân, phòng bệnh cho cây rau màu, đặc biệt là cây ngô và cà chua vụ đông để đảm bảo cho năng suất cao nhất.

Nông dân Nghĩa Lộ tích cực trồng chăm sóc cây ngô vụ đông
Nông dân Nghĩa Lộ tích cực trồng chăm sóc cây ngô vụ đông


Những ngày qua, trên khắp cánh đồng Mường Lò, bà con nông dân đang tích cực xuống đồng chăm sóc cây trồng vụ đông với không khí lao động sản xuất hăng say, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi Chị Hà Thị Khuyên ở thôn Bản Viềng, xã Sơn A cùng các thành viên trong gia đình tích cực ra đồng bón phân, làm cỏ và điều tiết nước trên diện tích 500m vuông ruộng của gia đình mình để cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. 

Chị Khuyên chia sẻ: "Năm nay gia đình chị trồng toàn bộ diện tích bằng giống ngô nếp cho năng suất, chất lượng cao. Vì vậy ngay sau khi thu hoạch lúa vụ mùa, gia đình chị đã tích cực giải phóng đất, làm luống để xuống bầu ngô đúng theo khung lịch, đến nay ngô của gia đình chị đang sinh trưởng và phát triển tốt”.

Còn đối với gia đình bà Đinh Thị Chóng ở thôn Khá Thượng, xã Thanh Lương có 2.700 m vuông đất ruộng, vụ đông năm nào gia đình bà cũng trồng hết diện tích bằng giống ngô tẻ, ngô nếp. Bà Chóng cho hay: "Cây ngô vụ đông với gia đình tôi rất quan trọng bởi nó không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm cho gia đình mà còn là nguồn thức ăn chăn nuôi trâu và đàn gà trong mùa đông giá lạnh". 

Vụ đông năm 2023, xã Thanh Lương có kế hoạch gieo trồng 24 ha, trong đó cây ngô 13 ha, cây rau màu các loại 11ha. Để đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra, ngay từ đầu tháng 9/2023, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ xã làm tốt công tác tuyên truyền định hướng sản xuất, đảm bảo cơ cấu giống và khung lịch thời vụ cho người dân, đến thời điểm này nông dân thị xã Thanh Lương đã làm đất và gieo trồng xong 25 ha cây trồng, vượt kế hoạch 1 ha. 

Ông Đinh Công Giáp - Phó chủ tịch UBND xã Thanh Lương cho biết: "Phong trào trồng vụ đông trong nhiều năm qua đã được bà con nhân dân trên địa bàn xã thực hiện hiệu quả. Hàng năm sau khi thu hoạch xong lúa mùa, thì xã đã chỉ đạo các thôn bản đẩy mạnh tuyên truyền bà con nhân dân sử dụng các giống Ngô lai. Các loại rau màu cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất”.


Vụ đông năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đặt mục tiêu trồng trên 1.298 ha. Trong đó, ngô trồng trên đất 2 vụ lúa 1.100 ha; rau màu các loại 168 ha; cây khoai lang 30 ha. Năng suất phấn đấu đạt 33,2 tạ/ha, sản lượng đạt 3.657 tấn. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn thị xã đã hoàn thành vượt kế hoạch trồng cây vụ đông. Trong đó cây ngô vượt 49 ha, bằng 104,8% kế hoạch, rau màu các loại và khoai lang là 211,4 ha, bằng 107% kế hoạch. 

Thời gian tới, UBND thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với 14 xã, phường tăng cường đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân tích cực ra đồng chăm sóc cây vụ đông. Đối với các loại rau màu mới trồng và trong giai đoạn phát triển thân, lá việc cung cấp đủ nước cho cây là rất cần thiết vì vậy cần điều tiết nước hợp lý để cây sinh trưởng, phát triển tốt, trong đó chú trọng các biện pháp xới xáo, làm cỏ. 

Bón phân tùy vào thời kỳ sinh trưởng của từng loại rau màu cần bón phân cân đối, hợp lý, áp dụng theo quy trình sản xuất rau an toàn. Tuyệt đối không sử dụng phân chuồng chưa được ủ hoai mục để bón, tưới cho cây rau màu. Sử dụng phân hóa học phải đảm bảo đúng chủng loại, số lượng theo quy trình kỹ thuật và đảm bảo thời gian cách ly trước thu hoạch. Bên cạnh đó là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại, đảm bảo cây vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân làm đất để sản xuất các cây trồng vụ đông đúng thời vụ, đảm bảo cơ cấu giống, kỹ thuật theo kế hoạch và khuyến cáo của thị xã. 

Qua kiểm tra của cán bộ kỹ thuật Trung tâm đã phát hiện trên một vài diện tích cây trồng vụ đông xuất hiện một số loại sâu bệnh gây hại ở mức độ nhẹ và mới phát sinh không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây vụ đông. 

"Tuy nhiên vấn đề này không thể chủ quan, bởi dự báo trong thời gian tới giai đoạn chuyển mùa thời tiết còn diễn biến phức tạp do đó cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần tiếp tục bám đồng ruộng chủ động bón phân, làm cỏ, đảm bảo nguồn nước, phòng trừ sâu, bệnh theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn giúp cây màu vụ đông sinh trưởng, phát triển tốt, đặc biệt là diện tích ngô tẻ phục vụ chăn nuôi" - ông Hùng nói.

Bùi Minh

Tags Nông dân Nghĩa Lộ chăm sóc cây trồng vụ đông

Các tin khác
Bên trong một góc mỏ đất hiếm tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai) sau khi kết thúc quá trình thăm dò (thời điểm tháng 4-2023)

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1277 phê duyệt Đất hiếm ở 2 tỉnh Yên Bái, Lào Cai nằm trong danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Bộ Công Thương ban hành chỉ thị về bảo đảm cung cầu, bình ổn thị trường Tết 2024. Ảnh minh họa

Ngày 2-11, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Sản phẩm OCOP nâng cao chất lượng, tạo nên thương hiệu cho người dân, doanh nghiệp và HTX

Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), qua 10 tháng năm 2023 tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận được 43 sản phẩm OCOP đạt 126,5% kế hoạch.

Mô hình trồng bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP của ông Đỗ Xuân Sang (bên phải), xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.

Nhằm xây dựng vùng cây ăn quả theo hướng xanh, sạch, an toàn, hiệu quả, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, huyện Trấn Yên đẩy mạnh tuyên truyền, áp dụng phương thức canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với xây dựng chuỗi liên kết. Nhờ đó, các sản phẩm cây ăn quả của huyện từng bước nâng cao giá trị, tạo thu nhập cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục