Hội Cựu chiến binh Trấn Yên đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/12/2023 | 11:53:53 AM

YênBái - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, trong những năm qua, các cấp Hội cựu chiến binh của huyện Trấn Yên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong các phong trào thi đua của Hội; tổ chức, động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Khát ở thôn 4, xã Đào Thịnh.
Mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Khát ở thôn 4, xã Đào Thịnh.


Chủ tịch Hội CCB huyện Trấn Yên - Nguyễn Thành Bên cho biết: "Hiện nay, huyện Trấn Yên có 25 tổ chức cơ sở hội, 188 chi hội, với 5.561 hội viên, trong đó có 1.293 hội viên là đảng viên, chiếm 23,3%. Thời gian qua, Hội CCB huyện và các cấp hội cơ sở đã động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế giỏi, đưa phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng phát triển...”. 

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động gia đình hội viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở các xã Lương Thịnh, Hồng Ca, Minh Quân, Hưng Khánh… chuyển đổi 10 ha đất trồng màu sang trồng dâu nuôi tằm, 85 ha rừng hỗn giao sang trồng tre măng Bát độ và 9 ha sang trồng chè. 

Đồng thời, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ủy thác với số tiền trên 144 tỷ đồng. Cùng với đó, các cơ sở Hội đã xây dựng Quỹ "Đồng đội” cho hội viên vay trên 5 tỷ đồng để phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. 

Từ các nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình hội viên đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng, tiêu biểu như hộ gia đình hội viên Bùi Tường Vi - xã Vân Hội, Nguyễn Văn Lâm - xã Việt Hồng, Nguyễn Minh Khôi - xã Minh Quán, Nguyễn Văn Khát - xã Đào Thịnh, Đào Thị Toàn - xã Hồng Ca... 

CCB Nguyễn Văn Khát ở thôn 4, xã Đào Thịnh phấn khởi chia sẻ: Thời điểm năm 2010, gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng thông thường, thu nhập thấp chỉ đảm bảo cuộc sống, chưa có tích lũy nhiều. Đến năm 2017 - 2018, gia đình vay vốn ngân hàng cùng với nguồn vốn tích lũy được để đầu tư nhà xưởng, máy móc sản xuất gạch không nung và các loại cống phục vụ thị trường xây dựng; thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm, sau khi đã trừ chi phí. 

"Giờ đây gia đình đã xây dựng được nhà ở khang trang và mua sắm được nhiều đồ dùng sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, xưởng sản xuất vật liệu của gia đình còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng...” - ông Khát nói. 

Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đến nay, toàn huyện có 4 trang trại, 25 gia trại, 1 doanh nghiệp, 6 HTX, 27 tổ hợp tác do CCB quản lý, thu hút và tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 500 lao động tại địa phương, chủ yếu là hội viên và con em hội viên; tiêu biểu như Doanh nghiệp Sơn Tươi xã Báo Đáp; Hợp tác xã Quế hồi 6/12 xã Đào Thịnh; Hợp tác xã trồng rừng thôn Đồng Phúc, xã Việt Thành; HTX nuôi ong lấy mật thôn 5 xã Minh Quán... 

Trong năm 2023, Hội CCB huyện cùng với các cơ sở hội đã giúp đỡ 3 hộ hội viên ở xã Bảo Hưng, Hồng Ca, Hưng Khánh thoát nghèo; hỗ trợ 6 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo trong toàn huyện xuống dưới 0,5% năm 2023, hộ cận nghèo giảm còn 0,7%; tỷ lệ hộ khá và giàu đạt 65%... 

Những kết quả đạt được trong Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của các cấp hội CCB huyện Trấn Yên trong những năm qua đã góp phần giúp hàng trăm gia đình hội viên thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu hợp pháp, chính đáng.

Minh Hằng 

Tags Hội Cựu chiến binh Trấn Yên đồng hành hội viên phát triển kinh tế

Các tin khác
Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh.

Giá xăng trong nước hôm nay (9/5) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm mạnh. Mỗi lít xăng RON 95 giảm tới 1.410 đồng, giá bán xuống mốc 23.540 đồng/lít.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm mô hình chăn nuôi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đô, thôn An Thái, xã Minh An.

Thời gian tới, huyện Văn Chấn thường xuyên rà soát khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, trình cấp có thẩm quyền để triển khai tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập các tổ, nhóm hợp tác liên kết có đủ năng lực để tham gia dự án phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa phương...

Mô hình nuôi gà đen thương phẩm được hỗ trợ theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Trong đó, Nghị quyết 69 và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh đã tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp tái cơ cấu theo hướng hàng hóa, tập trung.

Hộ anh Sùng A Gư ở thôn Suối Xuân, xã Phình Hồ làm chuồng trại kiên cố chăn nuôi trâu phát triển kinh tế.

Đến nay, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu còn có trên 340 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng đàn gia súc đạt gần 2.050 con, đàn gia súc khác là 256 con trong đó có 501 con trâu, 343 con bò, 1.201 con lợn, 16 con ngựa, 242 con dê; tổng đàn gia cầm là trên 6.500 con.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục