Ngành đường sắt hoàn trả tiền vé bảo lưu trong giai đoạn COVID-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/10/2024 | 9:36:34 AM

Trong giai đoạn cao điểm dịch COVID-19, ngành đường sắt phải tạm ngừng một số đoàn tàu khách vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Để tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi khách hàng, ngành đường sắt đã thực hiện việc hoàn tiền vé hoặc bảo lưu sử dụng vé cho khách hàng trong thời hạn 1 năm.

Ngành Đường sắt hoàn trả tiền vé bảo lưu trong giai đoạn COVID-19.
Ngành Đường sắt hoàn trả tiền vé bảo lưu trong giai đoạn COVID-19.

Tuy nhiên, đến nay, theo rà soát của ngành đường sắt, vẫn còn hơn 4.000 khách hàng vẫn chưa hoàn tất thủ tục để nhận tiền trả vé, tương đương gần 2,2 tỷ đồng.

Vì vậy, ngành đường sắt thông báo hành khách tới nhà ga gần nhất để thực hiện trả vé bảo lưu. Thời hạn trả vé bảo lưu từ nay đến hết ngày 31/10/2024. Sau thời gian này, ngành Đường sắt sẽ ngừng hỗ trợ việc hoàn trả vé bảo lưu theo quy định.

Khi tới làm thủ tục hoàn tiền vé bảo lưu tại các nhà ga, hành khách cần mang theo "Biên bản trả vé”, vé bản gốc có đóng dấu nơi trả vé và giấy tờ tùy thân hợp lệ đến các cửa bán vé tại các ga đường sắt trên cả nước để nhận tiền trả vé. Trường hợp quý khách bị mất "Biên bản trả vé”, người trả vé điền đầy đủ nội dung theo mẫu tại nhà ga, thay cho Biên bản trả vé bảo lưu trước đó.

Quý khách cũng có thể gọi tới tổng đài bán vé 19001520 (Sài Gòn) hoặc 19000109 (Hà Nội) để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Giá vàng nhẫn mất mốc 83 triệu đồng/lượng sau khi lên đỉnh.

Sáng nay (2/10), giá vàng miếng SJC tăng nửa triệu đồng/lượng lên mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh, mất mốc 83 triệu đồng/lượng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn ra mắt Tổ hợp tác nông nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Hội Phụn nữ huyện Văn Chấn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, định hướng bồi dưỡng, hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã do nữ làm chủ từ chính những sản phẩm là thế mạnh của địa phương, như: chè, quế, măng sặt, dâu tằm, gia súc, gia cầm, lúa đặc sản…

Đến thời điểm này, huyện Lục Yên đã thu hoạch được trên 1.200 ha lúa

Cơn bão số 3 vừa qua đã khiến hàng trăm hecta lúa vụ mùa trên địa bàn huyện Lục Yên bị vùi lấp. Những ngày này, các xã, thị trấn tập trung khôi phục sản xuất và tuyên truyền, vận động bà con nông dân tranh thủ thu hoạch diện tích lúa đã chín, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Người dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên khẩn trương khơi thông hệ thống kênh mương để nước thoát nhanh thuận tiện cho công tác dọn dẹp vệ sinh ao nuôi thả cá.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã khiến cho trên 1.000 ha nuôi trồng thủy sản của tỉnh Yên Bái bị ngập, tràn, vỡ bờ; gần 300 lồng cá bị ảnh hưởng; ước thiệt hại khoảng 41,5 tỷ đồng. Những ngày này, các hộ nuôi trồng thủy sản vừa tập trung khắc phục hậu quả sau bão vừa triển khai thực hiện các biện pháp xử lý môi trường vùng nuôi, tu bổ lại diện tích ao đầm, lồng bè bị thiệt hại để tiếp tục bước vào vụ nuôi mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục