Trấn Yên phấn đấu giải quyết việc làm cho 2.400 lao động

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/3/2025 | 2:41:27 PM

YênBái - Năm 2025, huyện Trấn Yên phấn đấu giải quyết việc làm cho 2.400 lao động, tuyển mới đào tạo nghề cho 2.800 lao động; tích cực triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác xuất khẩu lao động, phấn đấu năm 2025 xuất khẩu 170 lao động của huyện Trấn Yên đi làm việc ở nước ngoài.

Công ty TNHH Yamazaki Việt Nam làm tốt công tác giải quyết việc làm và liên kết chuỗi giá trị ở Trấn Yên.
Công ty TNHH Yamazaki Việt Nam làm tốt công tác giải quyết việc làm và liên kết chuỗi giá trị ở Trấn Yên.


Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong tháng 2/2025, huyện Trấn Yên đã đào tạo, tuyển mới 215 lao động; luỹ kế 2 tháng tuyển mới 425 lao động, đạt 17,3% so kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78,3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40,5%.

Huyện đã giải quyết việc làm 350 lao động, đạt 17,1% kế hoạch. Trong đó lao động được tạo việc làm mới tại địa phương 195 người; vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 54 người; xuất khẩu lao động 11 người; lao động đi làm việc ở các địa phương khác trong nước 90 người.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Trong 2 tháng đã chuyển dịch 200 lao động đạt 16,7% kế hoạch. Phần lớn lao động chuyển dịch sang các ngành nghề như: Xây dựng, giao thông, điện tử, công nghệ và các ngành nghề thương mại dịch vụ. Hiện nay, tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành, nghề phi nông nghiệp của huyện đạt 50,2%.

Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung làm tốt công tác hướng nghiệp và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, liên kết đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Rà soát nhu cầu việc làm, chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho các đối tượng đặc thù (người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn...).

Năm 2025, huyện Trấn Yên phấn đấu giải quyết việc làm cho 2.400 lao động, tuyển mới đào tạo nghề cho 2.800 lao động (trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho 420 lao động nông thôn là đối tượng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số...); chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho 1.500 lao động; tích cực triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác xuất khẩu lao động, phấn đấu năm 2025 xuất khẩu 170 lao động của huyện Trấn Yên đi làm việc ở nước ngoài.

Thu Trang

Tags Trấn Yên giải quyết việc làm lao động năm 2025

Các tin khác
Thành viên Hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La chăm sóc vườn cây dược liệu theo hướng hữu cơ.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã và đang trở thành xu thế tất yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Bắt nhịp xu thế chung, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã chú trọng phát triển nông nghiệp hữu cơ, khẳng định vị thế, nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế đối với các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Người dân vùng chuyên canh xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nhanh chóng khôi phục sản xuất sau thiệt hại của cơn bão số 3.

Nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt với địa phương miền núi như Yên Bái. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng nghiêm trọng, nông nghiệp Yên Bái đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Thay đổi tất yếu về nhiệt độ, lượng mưa, sự xuyên suốt các hiện tượng thời tiết cực đoan đang đặt ra yêu cầu bức thiết về việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Trước những thách thức đó, Yên Bái đã và đang đi đầu trong việc thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng và bền vững.

Nông dân huyện Lục Yên tích cực tái đàn, phòng dịch.

Sau những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, năm 2024 gây ra, người chăn nuôi tại Yên Bái đang đón nhận tin vui khi giá lợn hơi trên thị trường tăng cao, mang lại nguồn thu nhập đáng kể và khích lệ tinh thần tái đàn, phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, người dân cũng cần cẩn trọng trong việc tái đàn, thực hiện các biện pháp phòng dịch và bảo đảm an toàn sinh học.

Các đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ xây dựng cầu Phong Châu mới.

Ngày 6/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Phong Châu mới - nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ), đồng thời thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động thi công cầu Phong Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục