Yên Bái hướng tới chăn nuôi đại gia súc bền vững

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/6/2025 | 9:09:17 AM

YênBái - Tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi và truyền thống sản xuất lâu đời, những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ trong phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, quy mô tập trung. Đây không chỉ là hướng đi phù hợp với địa phương miền núi mà còn là động lực quan trọng giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu bền vững.

Mô hình nuôi bò của gia đình ông Nguyễn Quang Viện ở thôn Loong Tra, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi bò của gia đình ông Nguyễn Quang Viện ở thôn Loong Tra, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Trên đất đồi rừng thôn Nà Hiên, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, ông Vũ Đức Phận - một trong những hộ có thâm niên chăn nuôi đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Trước kia, ông nuôi trâu theo hình thức chăn thả, vất vả mà hiệu quả không cao. Giờ đây, nhờ đầu tư chuồng trại, chuyển sang nuôi nhốt kết hợp áp dụng tiến bộ khoa học trong chăn nuôi nên đàn gia súc ổn định với khoảng 20 con trâu, bò, giúp kinh tế gia đình khấm khá hơn. Ông Phận chia sẻ: "Chăn thả tự do rất tốn công lại dễ nhiễm dịch bệnh. Bây giờ nuôi nhốt chủ động hơn, đỡ sức người mà hiệu quả lại cao. Giá trâu, bò có lúc giảm, nhưng đàn vật nuôi của tôi luôn ổn định, không lo đầu ra”. 

Hay như hộ ông Nguyễn Quang Viện ở thôn Loong Tra, xã Minh Xuân với mô hình chăn nuôi trâu, bò theo hướng vỗ béo có quy mô 10 con trở lên cũng thu về hiệu quả kinh tế cao. Ông Viện cho biết: "Có sự hỗ trợ phát triển chăn nuôi từ Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh và sẵn có đất vườn rộng, tôi đã vận động vợ con trồng cỏ, xây dựng lại chuồng trại, mở rộng diện tích nuôi nhốt theo hướng bán chăn thả”. 

Những năm gần đây, các hộ dân trên địa bàn huyện Lục Yên đã tích cực chuyển đổi chăn nuôi từ nhỏ lẻ, manh mún sang chăn nuôi tập trung, giúp cho đàn đại gia súc của địa phương phát triển mạnh. Hiện, tổng đàn gia súc chính của Lục Yên đạt 121.850 con; trong đó: đàn trâu 17.730 con, đàn bò 1.820 con, đàn lợn trên 102.300 con; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt hơn 3.242 tấn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. 


Chăn nuôi lợn là một trong những thế mạnh của tỉnh Yên Bái với tổng đàn lên tới trên 102.300 con. 

Năm 2025, Yên Bái đặt mục tiêu tổng đàn gia súc chính đạt 950.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 83.000 tấn, giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 30% trong cơ cấu nông - lâm - thủy sản. Để đạt được mục tiêu trên và đưa ngành chăn nuôi đại gia súc phát triển bền vững, trở thành trụ cột kinh tế nông thôn, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh quy hoạch các vùng chăn nuôi trâu, bò tập trung theo địa bàn, phù hợp với điều kiện sinh thái, có hệ thống chuồng trại đảm bảo vệ sinh, gắn với các biện pháp bảo vệ môi trường. Mỗi địa phương cần xác định giống vật nuôi phù hợp để khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có. 

Ông Nguyễn Đức Điển - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết: "Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh và các chính sách hỗ trợ hiện hành về giống chất lượng cao, vật tư đầu vào, vốn vay ưu đãi; đặc biệt, sẽ tăng cường các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, chuyển giao khoa học kỹ thuật phù hợp với từng nhóm đối tượng như hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…”. 

Tỉnh Yên Bái khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ số vào quản lý đàn vật nuôi, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm qua thương mại điện tử. Đẩy mạnh sử dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải, hướng đến chăn nuôi xanh, sạch, hiệu quả.

Cùng với đó, tỉnh cũng khuyến khích xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi gắn với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, cung ứng thức ăn chăn nuôi, con giống và dịch vụ thú y. Việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sẽ giúp người dân giảm rủi ro, ổn định đầu ra, nâng cao lợi nhuận. Đặc biệt, chăn nuôi bền vững đòi hỏi kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. Cho nên, các địa phương cần tổ chức tiêm phòng định kỳ, quản lý vận chuyển và giết mổ đúng quy định. 

Đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ thú y cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý ổ dịch. Khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ số vào quản lý đàn vật nuôi, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm qua thương mại điện tử; đẩy mạnh sử dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải, hướng đến chăn nuôi xanh, sạch, hiệu quả. 

Tỉnh tiếp tục đầu tư nghiên cứu, chọn lọc giống trâu, bò phù hợp với điều kiện địa phương, năng suất cao, sức đề kháng tốt. Mặt khác, hướng dẫn người dân sử dụng phụ phẩm nông nghiệp như: rơm rạ, thân ngô làm thức ăn cho gia súc, nhằm giảm chi phí và tận dụng tối đa tài nguyên địa phương.

Với định hướng rõ ràng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và nỗ lực không ngừng của người dân, ngành chăn nuôi đại gia súc tỉnh Yên Bái đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp toàn diện hơn.

Hồng Duyên

Tags Yên Bái mô hình chăn nuôi sản xuất hàng hóa quy mô

Các tin khác
Các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng Nghị quyết 68 và các nghị quyết khác của Bộ Chính trị sẽ góp phần quan trọng đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bốn nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành đã tạo bước ngoặt quan trọng, mở ra thời cơ để khu vực kinh tế tư nhân phát triển, vươn lên mạnh mẽ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng Đoàn đàm phán Hoa Kỳ.

Hai bên nhất trí cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán, đặc biệt tập trung tối đa nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất tại Vòng đàm phán kỹ thuật thứ 3.

Ông Đỗ Văn Mười- Lãnh sự danh dự Estonia tại TPHCM.

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có doanh nghiệp từ các quốc gia Bắc Âu và EU. Theo ông Đỗ Văn Mười, Lãnh sự danh dự Estonia tại TPHCM, Estonia với thế mạnh về công nghệ và môi trường kinh doanh cởi mở, có thể đóng vai trò là cầu nối để Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Bắc Âu.

Người dân Lục Yên thu hoạch lúa xuân

Đến thời điểm này, huyện Lục Yên đã thu hoạch hơn 1.000 ha lúa xuân, năng suất ước đạt 57,7 tạ/ha.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục