Nơi góp phần ổn định thị trường ở Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Để góp phần làm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn.

Trước sự diễn biến phức tạp của thị trường như: giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm, xây dựng, tiêu dùng liên tục leo thang; các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu tràn ngập thị trường... khiến người tiêu dùng rất lo ngại khi đi mua hàng.

Chi cục QLTT đã chủ động, tích cực phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác dự tính, dự báo thị trường, từ đó tập trung lực lượng làm tốt công tác trinh sát, nắm bắt thủ đoạn và phương thức của đối tượng vi phạm để chủ động bố trí các tổ kiểm tra xử lý; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh tích cực, kiên quyết, triệt để và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát kinh tế, cảnh sát giao thông để đấu tranh, ngăn chặn, điều tra và xử lý các vụ buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra đăng ký kinh doanh, quy chế tem nhãn, sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá…

Từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra 1.178 vụ, xử lý 1.055 vụ, thu phạt vi phạm hành chính trên 1,013 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 4,884 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 5,897 tỷ đồng, trị giá hàng tồn kho và hàng tiêu huỷ ước đạt 500 triệu đồng. Những kết quả trên đã góp phần giúp cho thị trường không có biến động lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ổn định đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất vầ sinh hoạt của nhân dân.

Trong những ngày cuối năm và nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý, do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh nên tình trạng buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng lương thực thực phẩm gia tăng. Bởi vì ở thời điểm này sẽ có nhiều đối tượng lợi dụng trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tiêu thụ.

Tình trạng buôn lậu diễn biến rất phức tạp, tập trung ở một số mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp tết như: rượu ngoại, thuốc lá ngoại, bánh kẹo, hàng nông sản, thực phẩm, đặc biệt là pháo nổ, văn hoá phẩm chưa được phép lưu hành. Các biểu hiện gian lận thương mại sẽ gia tăng và phức tạp như: cân đo hàng hoá không đủ định lượng, bán hàng không niêm yết giá, tăng giá tuỳ tiện...

Trước sự diễn biến phức tạp của thị trường, thời gian tới, Chi cục sẽ tập trung lực lượng, tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, kiểm tra, xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu; tập trung kiểm tra trên tuyến quốc lộ 70, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội, các tuyến đường phụ cận. Lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra tại các chợ đầu mối như chợ Yên Bái, chợ thị xã Nghĩa Lộ, các điểm bán hàng ngoại; tăng cường công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng QLTT sẽ chú trọng kiểm tra các mặt hàng lương thực, hàng công nghệ thực phẩm, hàng chế biến sẵn thức ăn chín, rượu bia, nước giải khát, thuốc chữa bệnh; kiểm tra chặt chẽ việc ghi nhãn hàng hoá, niêm yết giá, đảm bảo không để tăng giá tuỳ tiện, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như: ga, xăng dầu, thuốc tân dược, lương thực thực phẩm, xi măng, sắt thép; phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng chống ngăn chặn hiệu quả dịch tiêu chảy cấp, dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, lợn tai xanh... để góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Hồng Duyên

Các tin khác
Sản xuất chè đen phục vụ xuất khẩu.

YBĐT - 11 tháng qua, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 11,6 triệu USD, bằng 89,3% kế hoạch cả năm 2007. Các sản phẩm có giá trị và số lượng xuất khẩu cao so với năm trước là chè, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ, may mặc.

YBĐT - Xã vùng cao Đại Phác (Văn Yên) có diện tích tự nhiên 1.669 ha nhưng chỉ có 129 ha ruộng nước, 40 ha ruộng màu, còn lại là diện tích đất đồi rừng. Dân số toàn xã có 673 hộ, trên 3.000 khẩu, trong đó dân tộc Kinh 67%, dân tộc Tày 33%; đồng bào theo đạo Thiên chúa chiếm 61%.

YBĐT - Đã đi làm là lĩnh lương và từ trước tới nay khi tài vụ có tiền thì thủ quỹ viết bảng thông báo mời cán bộ, công nhân, viên chức lĩnh lương, rồi tiến hành các thủ tục như ký cóp, kiểm đếm, phát tiền... Cách làm truyền thống là thế, nhưng xã hội hiện đại thì khác.

YBĐT - Qua 5 năm triển khai thực hiện, Dự án giảm nghèo đã đầu tư xây dựng hàng trăm công trình được chia thành các hợp phần: giao thông và chợ; nông nghiệp; thuỷ lợi, nước sạch; giáo dục- y tế... tại 7 xã vùng cao đặc biệt khó khăn của Văn Yên, gồm: Nà Hẩu, Mỏ Vàng, Châu Quế Thượng, Tân Hợp, Quang Minh, Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục