Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái: Khẳng định vị thế trên thương trường

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Một trong những giải pháp được Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đặc biệt quan tâm trong năm 2007, đó là tiếp tục củng cố và xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hướng tới xuất khẩu trực tiếp, tăng vòng quay vốn, xây dựng thương hiệu, củng cố uy tín cho Công ty.

Đồng chí Trần Công Bình - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nông sản - thực phẩm Yên Bái nhận giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phần CAP tại TT Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Đồng chí Trần Công Bình - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nông sản - thực phẩm Yên Bái nhận giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phần CAP tại TT Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, những năm gần đây, Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (YFACO) đã khẳng định được vị thế của mình trên thương trường.

Đến nay doanh nghiệp đã có 3 nhà máy giấy đế với tổng công suất 15 ngàn tấn sản phẩm/năm, 1 nhà máy vàng mã xuất khẩu, công suất 4 ngàn tấn sản phẩm/năm, 1 nhà máy chế biến tinh bột sắn, 10 ngàn tấn sản phẩm/năm. Năm 2007, giá trị tổng sản lượng đạt 90 tỷ đồng, doanh thu 102 tỷ đồng, nộp ngân sách 2,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 1,4 triệu đồng/người/tháng, chi cổ tức với 1,35%/tháng.

Bên cạnh việc duy trì chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, trong chiến lược phát triển của mình doanh nghiệp xác định phải áp dụng nhiều biện pháp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đối với việc giá dầu FO và xút tăng cao, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị chủ động tìm kiếm các nguồn cung ứng khác nhau, vận dụng lợi thế cạnh tranh của cơ chế thị trường, đồng thời duy trì khách hàng truyền thống với mục tiêu “Tăng khả năng cạnh tranh, tăng nguồn cung ứng” để ổn định, đồng thời tránh được rủi ro khi có sự cố trong cung ứng. Mặt khác, Công ty đã triển khai dự án thay lò cấp nhiệt dùng dầu FO bằng lò cấp nhiệt đốt than tại các nhà máy giấy với tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng.

Đối với nguyên liệu giấy, đơn vị thực hiện việc mua và dự trữ căn cứ theo điều kiện thực tế tại từng nhà máy trên cơ sở nguyên tắc dự trữ đi đôi với sử dụng, hỗ trợ các nhà máy trong việc khoanh vùng và điều tiết nguyên  liệu theo thời điểm của mùa vụ, lấy sản lượng nguyên liệu đủ phục vụ sản xuất làm căn cứ điều tiết chi phí nguyên liệu một cách hợp lý. Đối với nguyên liệu sắn củ tươi, doanh nghiệp vận dụng các biện pháp kích cầu để mua nguyên liệu, mở rộng địa bàn thu mua đảm bảo đủ cho Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn sản xuất.

Sản xuất giấy đế ở Nhà  máy sản xuất giấy đế Minh Quân (Trấn Yên - Yên Bái).

Linh hoạt trong cơ chế thanh toán tiền hàng, ưu tiên tăng mức dư nợ cho khách hàng mua với số lượng lớn, Công ty đã tạo mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống, đồng thời làm cơ sở để mở rộng thị trường và tăng thêm khách hàng mới. Mặt khác, trong công tác tiêu thụ sản phẩm, đơn vị bảo đảm tốt cơ sở vật chất để bảo quản sản phẩm, chuẩn bị phương tiện vận chuyển, thuê kho để hàng và chọn thời điểm thích hợp để tiêu thụ sản phẩm.

Ông Trần Công Bình - Giám đốc Công ty cho biết: "Cùng với các đơn vị sản xuất công nghiệp khác xác định năm 2008 là năm bản lề tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm phấn đấu giá trị tổng sản lượng đạt 100 tỷ đồng, doanh thu 118 tỷ đồng, sản xuất, kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho trên 450 cán bộ, công nhân trong đơn vị…".

Không dừng lại ở việc phát huy tốt năng lực hiện có, doanh nghiệp còn có sự đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề, sản phẩm. Hiện nay, Công ty đang tập trung đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Văn Yên 2 có công suất 10 ngàn tấn sản phẩm/năm với tổng giá trị đầu tư 30 tỷ đồng, dự kiến quý I năm 2008 sẽ đi vào hoạt động; tiếp tục nghiên cứu triển khai các dự án như: Nhà máy Cồn công nghiệp, Khu du lịch sinh thái chè Suối Giàng, khu khách sạn - nhà hàng và văn phòng cho thuê… Đặc biệt ngày 9/1, Công ty đã hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu (có mã CAP) tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đây sẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp phát triển phù hợp với thời kỳ đổi mới hiện nay.

Thành Trung 

Các tin khác
Nhiều cơ sở sản xuất được kịp thời vay vốn phát triển. Ảnh: Thành Trung.

YBĐT – Năm 2007, các ngân hàng và quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chủ động được nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo định hướng đề ra.

Lực lượng quản lý thị trường Yên Bái tiêu huỷ hàng lậu.

YBĐT - Tổng số thu ngân sách trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học trong năm 2007 đạt 11 tỷ 706 triệu đồng, vượt 2,7 tỷ đồng so với pháp lệnh và là phường có số thu ngân sách cao nhất thành phố.

YBĐT - Những ngày đầu năm, chúng tôi trở lại xã Sùng Đô (Văn Chấn), để được nghe kể về tấm gương Giàng A Thào - một đảng viên, một bí thư chi bộ luôn bền chí, gương mẫu, sáng tạo thời chống Mỹ cứu nước, Giàng A Thào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất năm 1967, khi anh mới 32 tuổi.

Sản xuất giấy đế tại Nhà máy giấy Minh Quân thuộc Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

YBĐT - Sáng 9/1, Trung tâm GDCK Hà Nội đã đưa mã cổ phiếu CAP của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái vào giao dịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục