Chính phủ ban hành quy định mới về trại giam, trại tạm giam

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/10/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 28/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2008/NĐ-CP về Quy chế trại giam. Theo đó, quy mô giam giữ phạm nhân (PN) ở mỗi trại giam thuộc Bộ Công an quản lý từ 2.000-5.000 PN; quy mô giam giữ PN thuộc Bộ Quốc phòng quản lý từ 100-500 PN.

Căn cứ tính chất tội phạm, mức án của PN, trại giam tổ chức thành khu giam giữ đối với người chịu án tù trên 15 năm, tù chung thân, người bị kết án tù thuộc loại tái phạm nguy hiểm; khu giam giữ đối với người bị kết án tù từ 15 năm trở xuống; PN là nữ, người chưa thành niên được giam giữ riêng.

Việc trích xuất phạm nhân ra khỏi trại giam phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử... chỉ được thực hiện theo lệnh trích xuất của Cục trưởng Cục Quản lý trại giam Bộ Công an hoặc Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

PN chỉ được đưa vào buồng giam những đồ dùng cần thiết cho cá nhân theo quy định. Nếu có tư trang chưa dùng đến phải gửi lưu ký của  trại giam. Trong  trại giam, PN không được phép dùng tiền mặt. PN được ở theo buồng tập thể, trừ PN đang bị phạt giam ở buồng kỷ luật.

PN có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc bệnh truyền nhiễm, bệnh làm mất khả năng nhận thức hành vi được giam tại phòng cách ly. Tiêu chuẩn chỗ nằm, định lượng ăn, uống được quy định chi tiết trong Quy chế. PN lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định của pháp luật, định lượng ăn trong tháng có thể tăng thêm 15% so với tiêu chuẩn chung.

Trong trại giam, PN được hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ phù hợp với quy định hiện hành. Mỗi phân trại được thành lập thư viện, khu vui chơi, sân thể thao và 1 hệ thống truyền thanh. Mỗi buồng giam tập thể được trang bị 1 máy vô tuyến truyền hình màu.

Trường hợp PN ốm đau, sẽ được khám và điều trị tại bệnh xá của trại giam. Chế độ ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng do y tế của trại giam chỉ định theo bệnh lý. Nếu bệnh nặng, giám thị trại giam quyết định chuyển PN đến các bệnh viện nhà nước để điều trị. Đối với các PN nghiện ma túy sẽ được tổ chức cai nghiện tại trại giam.

PN lao động 8 tiếng/ngày, được nghỉ các ngày lễ, tết, chủ nhật và tổ chức học tập vào ngày thứ 7. PN chưa biết chữ được học văn hóa để xóa mù chữ; là người chưa thành niên được phổ cập tiểu học; là người nước ngoài, dân tộc thiểu số khuyến khích học tiếng Việt. Hằng tháng, PN được gặp thân nhân 1 lần tại nhà gặp của trại giam và chấp hành đúng các quy định về thăm gặp, thăm nuôi.

Đúng ngày hết hạn thời hạn chấp hành hình phạt tù, người chấp hành xong hình phạt tù phải được trả tự do và được trả lại đầy đủ những đồ vật, tiền đã gửi lưu ký tại trại giam và tiền thưởng lao động trong thời gian chấp hành án (nếu có)

(Theo CAND)

Các tin khác

Ngày 28/10/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Văn bản số 9596 và 9597/NHNN-CSTT yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các Ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần.

Tham quan mô hình ứng dụng kỹ thuật phân viên dúi sâu (FDP) tại xã Lâm Thượng (Lục Yên)

YBĐT - Dự án “Giúp các hộ nghèo tại địa bàn dự án của huyện Lục yên cải thiện hiệu quả sản xuất lúa nước một cách bề vững thông qua khuyến khích người dân tham gia vào thị trường phân viên dúi sâu - FDP” do tổ chức CODESPA (Tây Ban Nha) tài trợ được thực hiện tại các xã của huyện Lục Yên (Yên Bái) từ vụ xuân 2007.

Đền Đông Cuông - một điểm đến trong tour du lịch do công ty thực hiện.

YBĐT - Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng trong gần 3 năm qua, Công ty cổ phần du lịch Yên Bái (YTC) đã có nhiều cố gắng và kiên trì thực hiện mục tiêu đầu tư phát triển du lịch, góp phần duy trì tour tuyến, hình thành một số sản phẩm phục vụ du lịch.

Ngày mùa ở vùng cao. (Ảnh: Bùi Xuân Đông)

YBĐT - Giữa tháng 10 là thời điểm đang gặt rộ, chúng tôi đã trở lại Mù Cang Chải và đâu đâu cũng bắt gặp bà con người Mông hồ hởi xuống đồng. Điều là sau khi gặt xong, bà con thu dọn rơm mang về chất đống tại lều, điều mà trước nay bà con người Mông chưa từng làm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục