Xăng, dầu quay đầu tăng giá

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/11/2009 | 12:00:00 AM

Dầu thô quay đầu tăng giá trở lại từ mức thấp nhất trong 1 tháng, trên cơ sở suy đoán nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ tăng lên nhờ kinh tế toàn cầu hồi phục.

Chốt phiên tuần trước, dầu thô đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.
Chốt phiên tuần trước, dầu thô đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.

Dự kiến bản báo cáo được Mỹ công bố hôm nay sẽ cho thấy sản xuất tháng 10 khu vực New York tiếp tục tăng tháng thứ 4 liên tiếp.

Trước đó, hôm 13/11, Bộ Thương mại Mỹ cho hay, thâm hụt thương mại tháng 9 của nước này tăng 18%, mạnh nhất trong 1 thập kỷ, nhu cầu đối với dầu nhập khẩu và xe ôtô tăng cao, xuất khẩu tăng.

Ngoài ra, việc đôla Mỹ giảm mạnh cũng khiến lượng đầu tư vào dầu tăng lên, nâng giá dầu lên cao trở lại.

Từ tháng 3/2009 đến nay, đồng USD hạ giá 12%, nhu cầu hàng hóa từ châu Âu và châu Á tăng cao, giúp xuất khẩu tiếp tục đi lên, sản xuất tăng trưởng bù lại cho đi xuống của tiêu dùng.

Tính đến 12h30 trưa nay (16/11), dầu thô giao tháng 12 tăng 94 xu, tương đương 1,2%, lên 77,29 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York. Lúc 11h trưa, dầu đứng ở 77,23 USD/thùng.

Hôm 13/11, dầu thô bất ngờ giảm 59 xu xuống 76,35 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 14/10, sau thông tin chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ giảm ngoài dự báo.

Dầu thô Brent giao tháng 1 tăng 75 xu, tương đương 1%, lên 77,06 USD/thùng tại London. Hôm 13/11, sản phẩm này đã giảm 46 xu, tương đương 0,6%, xuống 76,31 USD/thùng.

Tính chung cả tuần trước, giá dầu đã giảm 1,4% do một loạt nguyên nhân như tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, dự trữ dầu tăng…

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11/2009 do Reuters/University of Michigan công bố giảm xuống mức 66 từ mức 70,6 trong tháng 10/2009.

Theo nhà phân tích Toby Hassall ở Sydney, giá dầu tăng giảm vẫn dựa trên những tin tức về phục hồi kinh tế và tình trạng của đồng đôla Mỹ.

Từ đầu năm tới nay, dầu thô đã tăng 73% và đạt đỉnh 82 USD/thùng hôm 21/10. Trong khi đó, đồng EUR tăng khoảng 6,4% so với USD. Sáng nay, 1 EUR quy đổi được 1,4967USD, cao hơn mức 1,4903USD phiên chốt tuần trước.

Trong một diễn biến có liên quan, phát biểu tại Tokyo ngày hôm nay, Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Abdullah bin Hamad al-Attiyah, cho hay, trong cuộc gặp tháng 12 tới đây, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ không tăng sản lượng.

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đưa ra bất cứ quyết định nào về việc tăng sản lượng”, ông nói. Trước đó, OPEC đã nâng dự báo về nhu cầu dầu của thế giới năm 2010. Lượng tiêu thụ hàng ngày năm 2010 dự kiến lên mức 85,07 triệu thùng/ngày.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Vàng tăng giá trở lại

Mở đầu tuần mới (16/11), giá vàng trong nước tăng 50.000 đồng/chỉ, trở lại ngưỡng 2,7 triệu đồng/chỉ.

Nông dân Văn Yên chăm sóc ngô đông.

YBĐT - Gặp không ít khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng trong vòng gần chục năm trở lại đây, sản xuất nông nghiệp của tỉnh liên tục giành được những kết quả đáng khích lệ. Yên Bái không chỉ bảo đảm được an ninh lương thực mà một số sản phẩm như: lúa, gạo hàng hoá và ngô, đậu tương, chè, rừng, cây ăn quả đã đi vào sản xuất tập trung, tạo khối lượng hàng hoá lớn.

Sản xuất, chế biến chè là nguồn thu chủ lực trong công tác thu ngân sách từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở huyện Văn Chấn.

YBĐT - Năm 2009, Chi cục Thuế (CCT) huyện Văn Chấn được tỉnh Yên Bái giao dự toán thu cân đối ngân sách là 24 tỷ đồng, tăng 36% so với dự toán năm 2008; huyện giao chỉ tiêu phấn đấu là 26 tỷ. Tuy nhiên, thực hiện chính sách giảm, gia hạn nộp thuế theo chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ và triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã làm giảm thu khoảng 4 tỷ đồng.

Ngân hàng (NH) không áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các khoản vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính (vàng, ngoại tệ, chứng khoán và các tài sản tài chính khác) và hoạt động có liên quan đến sản xuất - kinh doanh. Đó là nội dung trong công văn 8883 ngày 12-11 của thống đốc NH Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục