Toyota đối mặt án phạt 16,4 triệu USD

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/4/2010 | 1:27:24 PM

Với cáo buộc hãng xe lớn nhất Nhật Bản đã che giấu “một lỗi nghiêm trọng”, hôm 5/4, Mỹ cho biết, Toyota sẽ phải chịu án phạt 16,4 triệu USD.

Toyota nhận mức án phạt cao nhất.
Toyota nhận mức án phạt cao nhất.

Toyota đã thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình”, Bộ trưởng Giao thông Mỹ, Ray LaHood, cho hay. “Tệ hơn, họ đã cố tình che giấu một lỗi nghiêm trọng trong nhiều tháng và không hề có hành động nào bảo vệ hàng triệu lái xe cùng gia đình của họ”.

Mỹ đề nghị mức phạt kỷ lục 16,4 triệu USD do hãng này đã không thông báo cho nhà chức trách các vấn đề liên quan tới vụ dính chân ga ở những mẫu xe bán chạy như Camry và Corolla. Đây là mức phạt cao nhất dành cho các nhà sản xuất xe ở Mỹ.

Tính đến nay, Toyota đã phải thu hồi hơn 8,5 triệu xe trên toàn cầu để sửa lỗi dính chân ga, nguyên nhân chính khiến xe của hãng này tăng tốc đột ngột và gây tai nạn nghiêm trọng.

Ngoài khoản 16,4 triệu USD, rất có khả năng Toyota sẽ còn phải gánh chịu thêm nhiều án phạt khác do hãng này đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra cấp liên bang khác cũng như những vụ kiện riêng rẽ.

Toyota sẽ có hai tuần để chấp nhận hoặc tranh luận về khoản tiền phạt, phát ngôn viên Bộ Giao thông Mỹ cho biết. Nếu hãng xe Nhật Bản phản đối mức phạt, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án.

Trong khi đó, theo một phát ngôn viên của Toyota, hãng chưa đưa ra bất cứ một quyết định nào do chưa nhận được thông báo chính thức từ Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ.

Trước Toyota, năm 2004, General Motors cũng đã bị phạt 1 triệu USD do phản ứng quá chậm trong vụ thu hồi hơn 581.000 xe do lỗi cần gạt nước.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Tư thương đang mua gom măng sặt ở chợ Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ để mang đi tiêu thụ.

YBĐT - Sặt là loài thuộc họ tre, trúc nhưng cây chỉ to hơn ngón tay cái. Ở Yên Bái, cây sặt mọc tự nhiên khá nhiều ở ngay trong nhiều khu vườn của người dân vùng đồng bằng Mường Lò, nhưng nhiều nhất là ở các vùng đồi, gò có bình độ thấp thuộc các xã Nghĩa An, Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi của thị xã Nghĩa Lộ, một số xã vùng trong của huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu.

Trồng rừng, khai thác chế biến nông lâm sản là thế mạnh của huyện Trạm Tấu.

YBĐT - Năm 2010, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án đầu tư có hiệu quả vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Ngày 5-4, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2010.

Việc chống thất thoát, thất thu nước sạch cần sự tham gia tích cực của cộng đồng cùng chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước.

Theo Bộ Xây dựng, từ nay đến năm 2025 cả nước cần khoảng 9.400 tỷ đồng để chống thất thu, thất thoát nước sạch, giảm tỷ lệ nước sạch thất thoát xuống còn 15%. Hiện nay, tỷ lệ thất thu, thất thoát nước sạch bình quân cả nước là 30%, cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục