Chi cục Thuế huyện Lục Yên: Nỗ lực thu ngân sách

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/4/2010 | 9:47:09 AM

YBĐT - Để hoạt động thu ngân sách đạt kết quả cao, hàng năm, Chi cục Thuế huyện Lục Yên (Yên Bái) đã chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ quản lý tốt các nguồn thu từ việc kiểm tra lại toàn bộ số hộ kinh doanh, công tác điều hành ngân sách và các nguồn thu khác đều được quản lý qua hệ thống vi tính hoá, công khai minh bạch các khoản thu... đã góp phần chống tiêu cực trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Cán bộ thuế huyện Lục Yên kiểm tra việc nộp thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn.
(Ảnh: Huy Văn)
Cán bộ thuế huyện Lục Yên kiểm tra việc nộp thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn. (Ảnh: Huy Văn)

Với 45 cán bộ, Chi cục đã tổ chức thành 8 đội thuế, trong đó 3 đội thuế ở cơ sở gồm: Đội Thuế số 1 phụ trách 6 xã và thị trấn gồm: thị trấn Yên Thế, xã Liễu Đô, Mường Lai, Minh Tiến, Vĩnh Lạc, An Phú; Đội Thuế số 2 phụ trách 9 xã: Yên Thắng, Minh Xuân, Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng, Tân Lĩnh, Khai Trung, Minh Chuẩn, Khánh Thiện; Đội Thuế số 3 phụ trách 9 xã: Phan Thanh, Tân Lập, Tô Mậu, An Lạc, Khánh Hoà, Động Quan, Trúc Lâu, Phúc Lợi, Trung Tâm. Còn lại 5 đội thuế đặt tại Chi cục gồm: Đội hành chính ấn chỉ, Đội tổng hợp dự toán, Đội kê khai quản lý cưỡng chế, thu nợ và tin học; Đội tuyên truyền hỗ trợ, Đội thu phí trước bạ và thu khác.

Để nắm chắc tiến độ các nguồn thu, hàng tháng Chi cục đều tổ chức họp giao ban, nghe ý kiến phản ảnh của các đội về những khó khăn, thuận lợi và kế hoạch triển khai. Các ý kiến đóng góp đều phát huy tính dân chủ, xây dựng và đi đến thống nhất mục tiêu cụ thể để tổ chức hoạt động cho hàng tháng, hàng quý... Ông Hoàng Văn Môn - Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện cho biết: Năm 2010, Chi cục Thuế huyện Lục Yên được giao kế hoạch thu ngân sách 20 tỷ 550 triệu đồng, huyện đề ra kế hoạch 22 tỷ đồng. Đây là năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn thu thuế ngoài quốc doanh với kế hoạch tỉnh giao lên tới 9,3 tỷ đồng, huyện giao lên 9,8 tỷ đồng.

Hiện nay, Lục Yên có trên 50 doanh nghiệp và 14 HTX, nhưng qua kiểm tra thực tế cho thấy, chiếm số đông là các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, nhiều HTX có nguy cơ giải thể. Tuy nhiên, Chi cục cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc quản lý các nguồn thu từ khoáng sản như: đá, quặng sắt, tập trung vào một số doanh nghiệp lớn, các địa bàn trọng điểm như: Khai Trung, Tân Lĩnh, Minh Chuẩn, Lâm Thượng…

Nguồn thu thứ 2 được đánh giá là gặp nhiều khó khăn là thu tiền giao đất và tỉnh giao chỉ tiêu 4 tỷ 550 triệu đồng, huyện giao phấn đấu đạt 5 tỷ 500 triệu. Về nguồn thu này, qua khảo sát nguồn quỹ đất trên địa bàn tới đây sẽ tiến hành thu hồi và bán đấu giá 4 điểm gồm: Trạm Vật tư cũ diện tích đất còn 1.368 m2, cửa hàng dược 500m2; khu vực ngã ba Khánh Hoà bán thu được khoảng 600 triệu và thôn Thoóc Phưa thuộc thị trấn Yên Thế dự kiến khoảng 700 triệu đồng. Các nguồn thu trên vẫn trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục, dự kiến bán đấu giá vào quý III năm 2010.

Hết quý I, toàn huyện đã thu đạt 5 tỷ 511 triệu đồng (đạt 27% kế hoạch của tỉnh và bằng 25% so với kế hoạch huyện giao). Trong đó, một số nguồn thu cao gồm: thuế ngoài quốc doanh đạt 3 tỷ 242, 7 triệu đồng, thu tiền giao đất 456,8 triệu đồng, lệ phí trước bạ 314 triệu đồng, thu phí lệ phí 273 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân 230,5 triệu đồng… Trong quý II, Chi cục phấn đấu thu đạt 6 tỷ đồng, trong đó thu ngoài quốc doanh dự kiến 3 tỷ đồng; thu tiền giao đất 1 tỷ đồng; thuế nhà đất 650 triệu đồng; thu khác ngân sách 500 triệu đồng…”.

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, Chi cục Thuế huyện Lục Yên còn là đơn vị thực hiện tốt hoạt động “một cửa” nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính; thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm. Phòng chống tham nhũng; quan tâm đến công tác cử cán bộ đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao; tổ chức các hội nghị  nhằm tăng cường đối thoại, tuyên truyền về các sắc thuế xuống tận cơ sở; mọi thắc mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh về thuế đã kịp thời được giải đáp... góp phần giảm thiểu tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, ảnh hưởng tới kế hoạch thu ngân sách.

Thạch Phong

Các tin khác

YBĐT - Tỉnh Yên Bái có 5 khu và 20 cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích đất quy hoạch trên 2.000 ha. Ngoài ra, còn có 53 dự án đầu tư xây dựng hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp với số vốn đầu tư lên đến trên 2.300 tỷ đồng.

Bộ Công thương vừa có Thông tư số 14/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện.

YBĐT - Cây dâu, con tằm không xa lạ gì với người dân Việt Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) song đã có lúc nghề trồng dâu, nuôi tằm ở đây rơi vào bế tắc bởi thị trường đầu ra bấp bênh, người dân đầu tư nhiều song không thu lại được hiệu quả. Những tổ hợp dâu, tằm tơ đã dần tan rã và con tằm, cây dâu lại bị lãng quên. Để rồi, sau bao biến cố thăng trầm, cây dâu, con tằm lại về với vùng đất Việt Thành, trở thành một trong những cây, con chủ lực trong công cuộc xoá nghèo cho địa phương.

Ngành dệt may đang trở thành ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước. Sau khi kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi, nhu cầu nhập khẩu hàng may mặc của Việt Nam tăng rất nhanh. Tính đến hết quý 1 kim ngạch xuất khẩu đã đạt gần 1/3 chỉ tiêu mà Chính phủ giao cho ngành dệt may Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục