Trí thức trẻ ở Hồ Bốn
- Cập nhật: Thứ hai, 23/9/2013 | 2:46:16 PM
YBĐT - Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, Đàm Đức Đông đã tình nguyện tham gia Dự án 600 tri thức trẻ làm phó chủ tịch xã nghèo lên công tác tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải. Những kinh nghiệm trong công tác cũng như trong cuộc sống đã tích luỹ được sẽ là nền tảng vững chắc để anh tiếp tục cống hiến xây dựng xã vùng cao Hồ Bốn ngày một phát triển.
![]() |
Trí thức trẻ Đàm Đức Đông chia sẻ về công việc tại buổi gặp mặt do tỉnh đoàn tổ chức.
|
Sau hơn một năm cắm bản ở vùng cao, tri thức trẻ Đàm Đức Đông đã có nhiều đóng góp tích cực cùng với Đảng ủy, chính quyền xã thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tháng 3 năm 2012, Đàm Đức Đông chính thức được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Hồ Bốn. Dù với bao nhiệt huyết của tuổi trẻ được mang những tri thức của mình để cống hiến cho vùng cao đặc biệt khó khăn nhưng trong thời gian đầu khi mới tiếp nhận công việc, anh đã gặp không ít trở ngại. Toàn xã có 21 cán bộ thì duy nhất Đông là cán bộ miền xuôi lên công tác. Ngôn ngữ bất đồng, tuổi đời còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong hoạt động chuyên môn...
Đông tâm sự: “Lúc đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là phong tục, tập quán, bất đồng về ngôn ngữ, cách quản lý, điều hành ở cơ sở còn hạn chế... nhưng được lãnh đạo xã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất nên trong quá trình công tác tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã đưa ra các giải pháp lãnh, chỉ đạo phù hợp, nhằm góp phần giúp địa phương từng bước phát triển và sớm thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững”.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đông đã tăng cường xuống bản để tìm hiểu, nắm bắt đời sống của người dân, những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phương thức sản xuất, tập quán canh tác, phong tục, tập quán của nhân dân và để học, giao tiếp bằng tiếng Mông. Giờ đây Đông đã nghe và nói với người dân bằng tiếng Mông rất thành thạo.
Từ thực tế công tác, anh đã cùng với các ban ngành, đoàn thể trong xã vận động nhân dân thực hiện lối sống văn hóa, dần xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, thực hiện ăn ở hợp vệ sinh, nâng cao trách nhiệm của người dân với các hoạt động cộng đồng; thực hiện thành công cuộc vận động đồng bào dân tộc Mông ăn chung một tết Nguyên đán; tích cực thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Ông Mùa A Lù, bản Trống Là phấn khởi bảo rằng: “Trước đây, cuộc sống của người dân trong bản chúng tôi còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Nhưng từ khi có cán bộ Đông về làm phó chủ tịch xã, cuộc sống của người dân trong bản đã có nhiều đổi mới. Đồng chí đã hướng dẫn cho chúng tôi cách làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi lúa nương sang trồng ngô, xây dựng nhà vệ sinh, thực hiện nếp sống văn hóa mới, cho con cháu đi học đầy đủ. Cũng nhờ cán bộ Đông vận động làm đường giao thông nông thôn nên việc đi lại của chúng tôi đã dễ dàng hơn”.
Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, anh đã xây dựng được lòng tin trong nhân dân, điều này được minh chứng qua các con số như: các tổ chức chính trị xã hội của xã và nhân dân đã tham gia ủng hộ tiền để xây dựng mới 2 lớp học mầm non tại bản Trống Gầu Bua và Háng Á, dựng mới 1 bếp ăn tập thể tại điểm trường trung tâm; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở cả 3 cấp học đều vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng của xã đã giảm xuống còn 22%; từ đầu năm 2012 đến nay trên địa bàn xã đã có 20 hộ thoát nghèo.
Nhân dân tại các bản đã đóng góp ngày công lao động làm mới gần 10km đường giao thông nông thôn. Xã Hồ Bốn tiếp tục giữ vững danh hiệu “Xã không có thanh niên nghiện ma túy”. Với cương vị Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 167 của xã, Đông đã cùng với các đồng chí lãnh đạo xã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân làm hoàn thành 12 nhà dột nát cho hộ nghèo, đảm bảo đúng thời gian và yêu cầu của huyện.
Ông Vừ A Tủa - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Bốn khẳng định thêm: “Ham học hỏi, chủ động tìm hiểu, nắm bắt phong tục, tập quán của đồng bào trong xã nên anh Đông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp của tri thức trẻ Đàm Đức Đông đối với xã vùng cao Hồ Bốn”.
Bằng nỗ lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ, trí thức trẻ Đàm Đức Đông đã có những đóng góp quan trọng trong từng bước làm thay đổi diện mạo xã vùng cao. Những kinh nghiệm trong công tác cũng như trong cuộc sống đã tích luỹ được sẽ là nền tảng vững chắc để anh tiếp tục cống hiến xây dựng xã vùng cao Hồ Bốn ngày một phát triển.
Huyền Minh - A Cớ
Các tin khác

YBĐT - Huyện Trấn Yên hiện có 266 người bị nhiễm chất độc da cam (CĐDC), với 148 người nhiễm trực tiếp, 78 người nhiễm gián tiếp, trong số này có nạn nhân là trẻ em; nhiều nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba. Từ năm 2010 đến nay, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Trấn yên đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ các gia đình nạn nhân CĐDC phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

YBĐT - Những năm qua, cuộc vận động "Vì người nghèo" trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái) đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, đơn vị. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã xóa được nhà tạm, nhà dột nát và có thêm đồng vốn tạo kế sinh nhai, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

YBĐT - Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ tu sửa, làm nhà ở cho người có công với cách mạng. Tuy nhiên, trong thực tế, do hoàn cảnh, điều kiện sức khỏe nên một bộ phận người có công vẫn thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận cho phép nhà đầu tư là liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 7/5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đại Phát được dừng Trạm thu phí Định Quán trên Quốc lộ 20 kể từ 7 giờ ngày 24/9 để di dời, chuyển sang Trạm thu phí Huyện Tân Phú (Đồng Nai) tại km 74+760 Quốc lộ 20.