Chung tay hướng về biển Đông

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/7/2014 | 3:04:07 PM

YBĐT - Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, công nhân viên chức - người lao động Yên Bái (CNVCLĐ) bằng nhiều hình thức đang chung tay hướng về biển Đông cùng nhân dân cả nước tạo làn sóng phản đối mạnh mẽ hành động gây hấn nguy hiểm của Trung Quốc.

Cán bộ và người lao động Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.
Cán bộ và người lao động Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Một trong những đơn vị có hoạt động đầu tiên là Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào. Một công đoàn  có số lượng lao động đông so với nhiều CĐCS trong tỉnh với 960 CNVCLĐ cư trú rải rác dọc các ga, các cung cầu, cung đường từ Yên Bái đến Lào Cai. Để kịp thời giúp người lao động nắm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về tình hình biển Đông hiện nay, CĐCS Công ty đã tổ chức lễ phát động "Hướng về Trường Sa, Hoàng Sa", đồng thời kêu gọi, vận động toàn thể CNVCLĐ thể hiện tinh thần yêu nước bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, chung tay, góp sức giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngay trong ngày phát động đã nhận được trên 600 tin nhắn của đại biểu có mặt nhắn tin ủng hộ Trường sa, Hoàng Sa và quyên góp tiền mặt được trên 36 triệu đồng. Số tiền này đã được khẩn trương chuyển về Ban vận động Quỹ "Tấm lòng vàng" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để kịp thời góp phần ủng hộ, giúp đỡ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đang ngày đêm bám biển.

Cùng với đó, CĐCS Công ty còn tích cực tuyên truyền để đoàn viên và người lao động thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động đúng đắn như ủng hộ các phong trào, cuộc vận động vì nghĩa tình biên giới, hải đảo, tích cực lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch CĐCS Công ty cho biết: "Chúng tôi đã sớm tuyên truyền để người lao động nắm rõ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động ngang ngược nhưng với truyền thống yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam, công nhân lao động phải thể hiện lòng yêu nước một cách đúng mức, mềm dẻo; bình tĩnh, yên tâm, không tự phát manh động, không mắc mưu kẻ xấu lợi dụng, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, gây xáo trộn hoạt động bình thường của các cơ quan, doanh nghiệp và cuộc sống bình yên của chính  người lao động...".

Không chỉ các công ty có đông số lượng lao động mới tập trung tuyên truyền về tình hình biển Đông mà tất cả các cấp công đoàn trong tỉnh thời gian gần đây đã tổ chức nhiều  hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế để CNLĐ hiểu đúng tình hình, có các hành động đúng đắn, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật. CĐCS Công ty TNHH Yên Phú (huyện Yên Bình) có số đoàn viên không lớn, chỉ với 26 đoàn viên, song CĐCS Công ty cũng đã tích cực tuyên truyền để đoàn viên công đoàn và người lao động nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài sản chung của Công ty, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động quá khích, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, không tham gia biểu tình hoặc tụ tập đông người ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

CĐCS cũng phân tích ro, gây mất trật tự an ninh, phương hại đến chính việc làm, đời sống của CNLĐ và đây là hành động vi phạm pháp luật, đi ngược lại chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết vấn đề biển Đông, không đúng với phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chị Nguyễn Thị Vượng - công nhân Công ty TNHH Yên Phú, huyện Yên Bình tâm sự: "Nếu trên cả nước, mỗi một lao động ai cũng nhắn tin ủng hộ như chúng tôi thì chắc chắn sẽ tạo thành làn sóng phản đối mạnh mẽ nhấn chìm âm mưu, hành động vi phạm chủ quyền quốc gia của kẻ xấu. Hành động này biểu thị tinh thần yêu nước, đoàn kết của toàn dân đấu tranh bảo vệ chủ  quyền, lãnh thổ của đất nước. Là một công dân của nước Việt Nam, tôi sẽ tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và tiềm lực quốc phòng cho đất nước…".

Cùng với các công đoàn ngành, công đoàn viên chức và liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như gặp gỡ doanh nghiệp, đối thoại với doanh nghiệp và người lao động… để động viên, kêu gọi đoàn viên công đoàn và người lao động yên tâm lao động sản xuất, đoàn kết một lòng, đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc, không kích động, không mắc mưu hoặc bị lợi dụng lôi kéo tham gia các hoạt động đi ngược lại chủ trương, lợi ích của Đảng và Nhà nước ta, gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng xấu đến kinh tế của nước ta.

Ông Lê Văn Tĩnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết thêm: "Chúng tôi đã chỉ đạo các CĐCS thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của CNVCLĐ, chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền đồng cấp nếu có hành động quá khích gây mất an ninh trật tự; đồng thời bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phân công cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng đồng cấp bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những đối tượng xấu lợi dụng, trà trộn và kích động người lao động có những hành động cực đoan không phù hợp với quy định của pháp luật. Qua nắm bắt, thời gian qua CNVCLĐ trong huyện yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đựơc giao".

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến CNVCLĐ toàn tỉnh về chủ trương của Đảng, Nhà nước trước tình hình biển Đông để có các hành động đúng và đẹp, ngay sau khi có công văn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền trong chuyên mục "Lao động và công đoàn" trên Báo Yên Bái và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh giải thích để CNVCLĐ có nhận thức và hành động đúng đắn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng như kỷ luật lao động, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập, ngăn chặn kịp thời các hành động trái pháp luật xảy ra.

Do làm tốt công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng giữ vững ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Hơn thế, chung sức hướng về biển Đông, đoàn viên công đoàn trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các chương trình do Quỹ “Tấm lòng vàng” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Kết quả đã quyên góp ủng hộ được trên 270 triệu đồng cho chương trình "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa" và 85 triệu đồng cho chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa".

Yên Bái hiện có 1.134 CĐCS, với 40.563 đoàn viên, trong đó có 1.014 CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp và 120 CĐCS khối doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh hoạt động ổn định, sản xuất có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh luôn tin tưởng vào những chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước, yên tâm lao động, sản xuất, tích cực tham gia hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

Ông Vương Văn Bằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: "Thông qua phát động "Tháng công nhân" năm 2014, các hội nghị ký phối hợp, gặp mặt, giao lưu hay các buổi tập huấn công đoàn, chúng tôi đều lồng gắn tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước về biển Đông, đồng thời kêu gọi CNVCLĐ toàn tỉnh có các hành động, việc làm đúng góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Hiệu quả từ công tác tuyên truyền mang lại, thời gian qua CNVCLĐ trong tỉnh đã thể hiện các hành động và việc làm cụ thể thể hiện tinh thần yêu nước bằng thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội; nhắn tin ủng hộ bằng vật chất, kinh phí giúp đỡ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân, các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đang ngày đêm bám biển. Thời gian tới, yêu cầu các cấp công đoàn, nhất là các CĐCS trong doanh nghiệp tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho đoàn viên và người lao động về tình hình vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất...".

Bằng những việc làm cụ thể, CNVCLĐ tỉnh Yên Bái sẽ luôn sát cánh cùng các chiến sỹ và ngư dân bám biển, quyết tâm thi đua lao động, sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, góp phần bảo vệ giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thanh Xuân

Các tin khác

Vào lúc 7 giờ 6 phút ngày 7/7, máy bay trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không -Không quân thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện đã bị mất liên lạc và rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3km.

Đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Đề thi mở, tránh việc học thuộc máy móc.

Trong các ngày 9-10/7, các thí sinh sẽ tham dự đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014. Đây là đợt thi có nhiều môn thi tự luận, do đó Bộ GD-ĐT vừa đưa ra những nhận định đặc biệt lưu ý về kì thi này.

YBĐT - Công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong những ngày hè được thành phố Yên Bái hết sức quan tâm. Cùng với việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để các em tham gia trong các buổi sinh hoạt hè, Ban chỉ đạo hè thành phố còn xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động hè, các cuộc thi phù hợp với lứa tuổi để thu hút các em.

Những bể chứa vỏ bao thuốc BVTV giúp làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường.

YBĐT - Lâu nay, việc vứt bừa bãi vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã qua sử dụng ngay tại các cánh đồng đã trở thành thói quen của nông dân. Thói quen không tốt này đã khiến cho môi trường bị ô nhiễm bởi dư lượng hóa chất còn sót lại trên các bao bì, chai lọ đựng thuốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục