Hơn 4.300 học sinh tranh tài ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
- Cập nhật: Thứ năm, 8/1/2015 | 2:22:50 PM
Sáng 8/1, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ khai mạc, bắt đầu cuộc đua tài của 4.356 học sinh trên cả nước.
![]() |
Sáng 8/1 4.300 học sinh bước vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
|
Chia sẻ với phóng viên báo chí, Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Duy Kha cho biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 10/1. 70 đơn vị đã đăng ký dự thi (gồm các tỉnh và trường chuyên thuộc trường đại học) với 12 môn thi gồm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung.
Năm nay, cả nước có hơn 4.350 học sinh dự thi, tổ chức ở 356 phòng thi tại các tỉnh. 1.200 giám thị được huy động coi thi gồm giáo viên các trường chuyên, giáo viên THPT, được sắp xếp theo nguyên tắc có ít nhất giáo viên của hai đơn vị khác đến đơn vị thứ 3 trông thi.
Số lượng học sinh dự thi các môn như sau: Toán 460 em, Lý 440, Hóa 484, Sinh 480, Tin 394, Văn 454, Sử 434, Địa 434, tiếng Anh 474, tiếng Nga 69, tiếng Pháp 169 và tiếng Trung 64 em. Hà Nội có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất với 169 em, tiếp đó là Hải Phòng 104, Nghệ An 102 em.
Ngày 8/1, thí sinh thi viết ở các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung. Học sinh thi môn Tin thì lập trình trên máy tính. Thời gian thi là 180 phút.
Ngày 9/1, học sinh tiếp tục thi viết các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh. Tin học thi lập trình và các môn Ngoại ngữ thi nói. Ngày 10/1, học sinh thi các môn Lý, Hóa, Sinh sẽ làm bài thực hành với thời gian 90 phút. Đối với hình thức thi nói, mỗi học sinh có 10 phút với 5 phút chuẩn bị và 5 phút nói.
"Kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ được thông báo trước Tết Nguyên đán. Sau đó, những em đạt kết quả cao sẽ được lựa chọn tham dự một kỳ thi nữa để chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin", ông Kha cho hay.
(Theo VnExpress)
Các tin khác
![Đồng bào Mông huyện Trạm Tấu tích cực gieo cấy lúa vụ 2 để tăng thu nhập, nâng cao đời sống.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/120009_tram-tau-thuc-huen.jpg)
YBĐT - Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, trong những năm qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hàng trăm tỷ đồng thông qua các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế nông, lâm nghiệp phát triển, nâng cao đời sống cho đồng bào và làm thay đổi diện mạo của huyện vùng cao này.
![Một cảnh trong tiểu phẩm](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/120008_hoi-thi-hoa-giai-vien.jpg)
YBĐT - Hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm. Những năm qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 2.251 tổ hòa giải với 12.374 hòa giải viên tại cơ sở. Mỗi năm, hàng nghìn mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích trong nhân dân được hòa giải kịp thời, khách quan, công minh và thấu tình, đạt lý… với tỷ lệ hòa giải trên 86%.
![Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên chỉ đạo việc tiếp nhận và giải quyết tin báo tội phạm.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/119985_vien-kiem-sat-luc-yen.jpg)
YBĐT - Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Lục Yên (Yên Bái) đã chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
![Đồng chí Nông Văn Lịnh (thứ 3, phải sang) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc xây dựng nhà](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/119984_doan-ket-tao-su.jpg)
YBĐT - Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Tô Mậu (Lục Yên) đã chủ động phát huy vai trò trong việc gương mẫu tham gia thực hiện các phong trào và chương trình mục tiêu; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa.