Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái: Cứu thành công ca đuối nước ngừng tuần hoàn

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/4/2015 | 2:54:29 PM

YênBái - YBĐT - Bệnh nhân được cứu sống là em Hoàng Hữu Sơn, 15 tuổi, ở tổ 5, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái. Theo các bác sỹ kíp trực Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau khi đã được sơ cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện huyện Yên Bình, bệnh nhân Sơn được đưa vào Khoa trong tình trạng rất nguy kịch: hôn mê, thở theo bong bóng, có bọt hồng trào qua ống thực quản, nước tiểu qua xông đỏ sẫm, độ bão hòa oxy 50%, huyết động không ổn định...; chẩn đoán hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn, phù phổi cấp do đuối nước, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ban giám đốc Bệnh viện quyết định áp dựng chiến lược hồi sức hiện đại nhất trong cấp cứu bệnh nhân như: nâng huyết áp bằng vận mạch; chiến lược thông khí bảo vệ phổi với áp lực dương cuối thì thở ra cao... Tuy nhiên, nhận định với trường hợp bệnh nhân hôn mê sâu sau ngừng tuần hoàn thì lựa chọn thông khí nhân tạo là vấn đề khó khăn, tập thể Khoa quyết định chọn dùng áp lực dương tối ưu để kiểm soát tình trạng phù phổi đồng thời đảm bảo ổn định chức năng não.

Bác sỹ Nguyễn Song Hào - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Sơn trước ngày xuất viện. 

Trong ngày đầu, bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nguy kịch, các chức năng sống rối loạn, tụ máu, tiêu cơ vân kèm theo tổn thương não chưa phục hồi, rối loạn đông máu... Tuy nhiên, với các biện pháp điều trị tích cực, sau 2 ngày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Sơn đã tiến triển tốt dần lên, cắt được vận mạch, tình trạng cho phép bỏ được máy thở, có thể rút được ống nội khí quản mặc dù vẫn còn biểu hiện loạn thần. Sau 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân Hoàng Hữu Sơn đã hoàn toàn bình phục, thoát khỏi bàn tay của tử thần nhờ sự tận tình cứu chữa của tập thể y bác sỹ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân Sơn, chiều ngày 4/4, được nghỉ học, Sơn và gần hai chục bạn cùng lớp đi tắm tại bến đá Km 13 hồ Thác Bà, gần khu vực Nhà máy Xi măng Yên Bái. Do không biết bơi, Sơn và 4 bạn chới với trong nước. Khi được truy hô kêu cứu, 4 bạn của Sơn đã được các ngư dân quanh hồ kịp thời cứu vớt, còn em thì bị chìm dưới đáy hồ sâu chừng 6 – 7 mét nước. Sơn được các ngư dân lặn vớt, sơ cứu rồi kịp thời đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình, sau đó nhanh chóng chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, Hoàng Hữu Sơn đã được các bác sỹ cứu sống thành công.

Được biết, trong một vài năm trở lại đây, với việc cập nhật liên tục các phương pháp điều trị mới cùng các trang thiết bị máy móc hiện đại, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cứu sống thành công nhiều trường hợp nguy kịch như đuối nước, điện giật, trả lại sự sống cho không ít bệnh nhân, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngay tại cơ sở.

Trường hợp của bệnh nhân Sơn cũng là lời cảnh báo các bậc cha mẹ, nhà trường cần tăng cường hơn nữa việc phối hợp quản lý con em tránh các tai nạn thương tích trong đó có đuối nước khi mùa hè đã bắt đầu.

Minh Thúy – Quyết Thắng

Các tin khác
Các đội viên trong các trường học đều coi trọng xây dựng cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp.

YBĐT - Thời gian qua, thiếu niên và nhi đồng huyện Lục Yên (Yên Bái) đã không ngừng nỗ lực học tập vươn lên trở thành những bông hoa tươi thắm kết thành vườn hoa "Cháu ngoan Bác Hồ".

Giờ ôn thi của học sinh khối 12 Trường THPT Sơn Thịnh.

YBĐT - Còn chưa đầy 3 tháng nữa là kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra. Bởi vậy, đây là thời điểm mà tất cả các trường THPT trong toàn tỉnh đang tích cực tổ chức ôn luyện kiến thức cho các em học sinh khối lớp 12 để giúp các em có được tâm thế vững vàng, tự tin bước vào kỳ thi.

Gia đình ông Đào Hữu Chiêm, Chi hội Người cao tuổi thôn 13 tự nguyện hiến 150m2 đất cho xã làm đường bê tông.

YBĐT - Những năm qua, Hội người cao tuổi (NCT) xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái) luôn tích cực đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được những kết quả phấn khởi, góp phần chung sức xây dựng NTM ở xã thành công, đồng thời củng cố và phát triển được các mặt công tác hội một cách toàn diện.

Cán bộ y tế tỉnh cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi huyện Trấn Yên. (Ảnh: Quỳnh Nga)

YBĐT - Người cao tuổi (NCT) ở Yên Bái đến nay có 70 ngàn người, chiếm 9% dân số. Những năm gần đây, nhờ có nhiều chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nên số lượng NCT trong tỉnh hàng năm tăng cao hơn tốc độ tăng dân số. Ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trấn Yên, NCT có tỷ lệ từ 10 - 14% số dân. Các huyện vùng cao, NCT chiếm 4 - 5% và huyện vùng thấp từ 8 - 10% dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục